Louis Holding đầu tư 250 tỷ đồng xây dựng nhà máy xuất khẩu trái cây đông lạnh ở Long An

08/05/2021 16:24 PM | Kinh doanh

Đây là nhà máy xuất khẩu trái cây đông lạnh đầu tiên của Louis Holding, tên Toccoo, tọa lạc tại thành phố Tân An – tỉnh Long An; có vốn đầu tư khoảng 250 tỷ. Mục tiêu doanh thu năm của nhà máy sẽ đạt từ 800 đến 1.000 tỷ đồng sau khi chính thức vận hành toàn diện.

Tập đoàn Louis Holding đang là một cái tên thú vị trên thương trường Việt. Louis Holding tiền thân là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Bidico) với mã cổ phiếu BII. Cách đây chưa lâu, doanh nghiệp này đã ‘thay máu’ cổ đông và đổi tên thành Louis Holding, chuyển trụ sở chính từ tỉnh Bình Thuận vào TP. HCM.

Kèm theo đó, dàn lãnh đạo mới cũng thay đổi chiến lược phát triển của doanh nghiệp, từ tập trung phát triển bất động sản (dân dụng và công nghiệp) còn lấn sân qua phát triển công nghiệp; để hướng tới mục tiêu phát triển thành tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực.

Trong buổi ra mắt trụ sở mới, Louis Holding đã tiết lộ kế hoạch phát triển mảng công nghiệp của mình cụ thể như sau: tập trung triển khai đầu tư nhà máy gạo Golden Paddy, nhà máy gạch Louis Bricks, nhà máy sản xuất trái cây đóng hộp Tocco Việt Nam, nhà máy đá Thạch Anh, nhà máy gạch Tuynel Bidico, nhà máy chế biến cát và nhà máy gỗ.

Trong đó, nhà máy xuất khẩu gạo Golden Paddy được xây dựng trên diện tích nền 2.000 m2 thuộc huyện Châu Thành, An Giang. Sản lượng nhà máy đạt 20.000 tấn/năm, mục tiêu sản xuất gạo để xuất khẩu.

Hôm 7/5, Louis Holding tiếp tục khởi công xây dựng nhà máy thứ hai về chế biến rau củ quả đông lạnh xuất khẩu tên Toccoo tại thành phố Tân An – tỉnh Long An. Sau giai đoạn đầu chỉ sản xuất rau củ quả đông lạnh, giai đoạn sau của Toccoo Long An có thể hướng đến sản xuất trái cây đóng hộp. Louis Holding bỏ 100% vốn để đầu tư dự án này.

Theo đó, nhà máy sẽ tập trung sản xuất và mang ra thế giới các sản phẩm từ nguồn nông sản chủ lực của tỉnh Long An và phụ cận như mít, thanh long, dứa (khóm) và xoài. Với công suất 4 tấn/h, dự kiến mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp cho chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu từ 15.000 đến 20.000 tấn sản phẩm.

Nhà máy sẽ được xây dựng trên đất của Tập đoàn Louis Holding, có diện tích khoảng 17.155m2, với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu của nhà máy sẽ đạt từ 800 đến 1.000 tỷ đồng sau khi chính thức vận hành hoàn thiện.

Cũng theo chia sẻ từ ông Huỳnh Quang Vinh – Tổng Giám đốc Louis Holding, thì Tập đoàn mới mua lại khu đất này từ một công ty may cách đây chưa lâu. Thế nên, trên nền đất đã có sẵn bộ khung của một nhà máy công nghiệp, công việc sắp tới của Louis Holding chỉ là kiện toàn lại cấu trúc – thiết kế của bộ khung phù hợp với ngành sản xuất chế biến rau củ quả đông lạnh và mua thêm dây chuyền máy móc hiện đại để bỏ vào nhà máy.

Louis Holding đầu tư 250 tỷ đồng xây dựng nhà máy xuất khẩu trái cây đông lạnh ở Long An - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Quang Vinh – Tổng Giám đốc Louis Holding

"Nếu mọi chuyện thuận lợi, nhà máy có thể bắt đầu sản xuất vào tháng 7/2021. Chúng tôi đã xây dựng nhiều nhà máy như thế này rồi, tức mô hình kinh doanh đã có sẵn. Chúng tôi biết tất cả máy móc công nghệ và dây chuyền hiện đại trong ngành này. Với sự quyết tâm của tập đoàn, chúng tôi ra quyết định việc đầu tư và xây dựng nhà máy này rất nhanh.

Covid-19 vẫn là vấn đề khiến tôi cảm thấy lo lắng nhất. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy nguy cơ, thì lãnh đạo tập đoàn chúng tôi nhìn thấy cơ hội. Hơn nữa, khách hàng vẫn luôn luôn có và nguyên liệu luôn luôn dồi dào. Chúng tôi rất tự tin với cuộc chơi này! Quan điểm là: nếu chúng ta có tài chính và có sự tự tin thì nên đón đầu", ông Huỳnh Quang Vinh chia sẻ.

Về vùng nguyên liệu: ở Long An có thanh long – đang nổi lên như loại sản phẩm phát triển có sản lượng và giá trị rất cao của Việt Nam; có vùng nguyên liệu mít lớn – mít là một loại thực phẩm mà theo thế giới có chỉ số phát triển rất mạnh ; cuối cùng, Long An còn có khả năng phát triển vùng nguyên liệu chuối. Toccoo hoàn toàn có thể kết hợp với Long An để đưa ra thế giới những sản phẩm nền tảng và có giá trị cao.

Về thị trường: theo ông Huỳnh Quang Vinh, trong chiến lược dài hạn, thị trường châu Âu – Mỹ vẫn là 2 thị trường chính mà Toccoo sẽ làm. Tuy nhiên, 2 thị trường này đang vướng phí container quá cao, do đó họ đang có ý định chuyển trục, vì container đi thị trường Úc và thị trường Bắc Á – Nhật/Hàn/Đài vẫn dồi dào.

Theo đó, tập đoàn sẽ định hướng cho công ty, trong tương lai gần đi vào thị trường có logistic ổn như Bắc Á. Hiện, doanh nghiệp này đã làm việc với các đối tác Đài Loan để xuất sản phẩm đi Đài Loan, bản thân thị trường này có nhu cầu từ 9.000 đến 10.000 tấn/năm. Toccoo đã có những hợp đồng với thị trường này nằm sẵn trên bàn, qua những quý sau là có thể chốt vấn đề.

Một điều nữa, Louis Holding cũng có những mối quan hệ chặt chẽ với những cổ đông lớn bên ngành gạo – chuyên xuất gạo đi khắp thế giới. Do đó, trong vấn đề về logistic, Tocco có nhiều thuận lợi. Với bài toán khi ra nước ngoài, cùng sự đầu tư từ Louis Holding, phần logistic của Toccoo sẽ giảm khó đi chút xíu.

Nếu dự án Toccoo Long An thành công, trong tương lai, Louis Holding có thể đầu tư thêm những dự án Toccoo ở An Giang và Bình Thuận.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM