Lớn lên với “đá quý chất khắp nhà”, nữ Giám đốc đưa cảm hứng Đông - Tây vào trang sức Việt, không cần ầm ỹ nhưng vẫn đắt khách

23/10/2022 11:01 AM | Kinh doanh

Đảm nhận vai trò NTK đồng thời là giám đốc sáng tạo của thương hiệu trang sức Duong Jewelry & Objects, Nga Dương luôn đặt những bước tiến chậm rãi, vững vàng. Dù không cần phô trương hay ầm ỹ, thương hiệu của cô vẫn có lượng khách hàng riêng sau một thập kỷ xây dựng vị thế trên thị trường.

Nga Dương là người nghệ sĩ của tự do. Cá tính phóng khoáng hiển hiện ở nụ cười tươi, những đốm tàn nhang lấm tấm trên gò má và cả ở mái tóc độc đáo.

Tình yêu với đá quý, khoáng vật quê hương

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tuổi thơ của Nga Dương, NTK đồng thời là giám đốc sáng tạo của thương hiệu trang sức Duong Jewelry & Objects, gắn liền với đá quý và khoáng vật. Bố của cô là một nhà sưu tầm và chuyên gia đá quý. Nga lớn lên với “đá chất khắp nơi trong nhà” và những câu chuyện về đá quý khắp các mỏ ở Việt Nam.

Lên đại học, Nga Dương thi vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Tốt nghiệp, cô “tự biết mình cần bước ra bên ngoài để học hỏi thêm”. Thế là, Nga lên đường sang Milan, theo học tại Học viện Thiết kế Châu Âu.

Cô gắn bó với thành phố này một thời gian dài. Milan cũng là nơi cô ra mắt những thiết kế trang sức đầu tay và được đón nhận nhiệt liệt. Nghệ thuật và văn hóa thấm đẫm trong bầu không khí Milan mang đến cho Nga Dương nhiều cảm hứng. Ngôi nhà của cô tại Milan “chất đầy tranh và tượng”.

Lớn lên với “đá quý chất khắp nhà”, nữ Giám đốc đưa cảm hứng Đông - Tây vào trang sức Việt, không cần ầm ỹ nhưng vẫn đắt khách - Ảnh 1.

Năm 2013, Nga trở về quê hương. Kế thừa bộ sưu tập từ bố, cô thành lập Bảo tàng Đá quý GAM (Gemstones Art Museum) tại Hội An. Tiếp đó, cô ra mắt thương hiệu trang sức Duong Jewelry & Objects. Khởi nguồn, trang sức của Duong Jewelry & Objects chế tác chủ đạo từ đá quý khai thác ở Việt Nam.

Mười năm sau, Nga Dương vừa khai trương cửa hàng flagship mới nhất tại con đường Đồng Khởi (Q. 1, TP. Hồ Chí Minh). Giữa hai mốc thời gian ấy, cô đã kịp mở cửa hàng flagship tại 48 Hàng Trống, Hà Nội. Các thiết kế của Duong Jewelry & Objects cũng có mặt tại những resort hàng đầu Việt Nam như Amanoi Vĩnh Hy, Azerai Cần Thơ. Trong cửa hàng flagship mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều vật phẩm trang trí đều do NTK Nga Dương lên ý tưởng, chế tác thủ công. Có thể kể đến là hai chiếc đèn màu đen – trắng mà cô đặt tên là “thiên nga trắng” và “thiên nga đen”.

Hòa trộn giá trị và thẩm mỹ Đông - Tây

Từ Hà Nội, đến Milan, rồi quay về Hội An, phong cách thiết kế của Nga Dương vì thế đậm tính đương đại. Chúng hòa trộn những giá trị và thẩm mỹ của Đông – Tây, “đậm nét fusion”. Trang sức do Nga Dương thiết kế dễ nhận diện. Cô luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của những viên đá. Những hình khối, sắc màu đều mang vẻ phóng khoáng, ngẫu hứng đặc trưng.

Nga Dương tự nhận bản thân và thương hiệu trang sức cá nhân thuộc nhóm “underground”. Cô bắt đầu mọi thứ chậm rãi, không quá ầm ĩ. Sau một thập kỷ, Duong Jewelry & Objects đã có lượng khách hàng riêng. Họ là những người yêu đá quý và khoáng vật, thích những nét phóng khoáng ngẫu hứng trong từng thiết kế.

Lớn lên với “đá quý chất khắp nhà”, nữ Giám đốc đưa cảm hứng Đông - Tây vào trang sức Việt, không cần ầm ỹ nhưng vẫn đắt khách - Ảnh 2.

“Cảm hứng của mình là tổng hòa của nhiều thứ. Các chủ đề thường xuyên xuất hiện là nghệ thuật, thiết kế, điêu khắc và kiến trúc đương đại. Các sinh vật trong tự nhiên, cấu trúc phân tử, sóng âm thanh, nhịp điệu của âm nhạc... Tất cả, đều là cảm hứng”, Nga Dương chia sẻ. “Khi hoàn thiện, các tác phẩm chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và chiều sâu.”

Đồng thời, cô cũng cho rằng: “Chúng ta nên có góc nhìn mới về trang sức. Mỗi phong cách thời trang sẽ phù hợp với một kiểu trang sức nhất định. Bạn đừng chỉ đeo một kiểu trang sức cho mọi trang phục”.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Tạo được dấu ấn với trang sức đá quý nhưng Nga Dương luôn muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Cô tìm kiếm những kỹ thuật chế tác kim hoàn, các giác cắt đá quý và chất liệu mới.

Nga chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người nên có cách tiếp cận mới mẻ hơn về trang sức. Ta hãy thử khám phá nhiều chất liệu, màu sắc và hình dạng. Tôi thích sử dụng những chất liệu mới lạ, vốn không ai nghĩ sẽ phù hợp với trang sức cao cấp. Nhưng khi tác phẩm hoàn thiện thì lại rất đẹp, mới lạ”.

Lớn lên với “đá quý chất khắp nhà”, nữ Giám đốc đưa cảm hứng Đông - Tây vào trang sức Việt, không cần ầm ỹ nhưng vẫn đắt khách - Ảnh 3.

“Trong thế giới chế tác nữ trang, hiện nay có một xu hướng khá thịnh hành, đó là Demi-Fine Jewelry (trang sức bán mỹ nghệ). Đây là phân khúc mới của ngành công nghiệp trang sức nhằm đáp ứng nhu cầu của phần lớn tín đồ thời trang trên thế giới”, Nga Dương chia sẻ. Với trang sức bán mỹ nghệ, tính nghệ thuật và kỹ thuật chế tác cân bằng, nhưng vẫn làm nên các thiết kế có dấu ấn rất rõ ràng. Cô dự đoán, đây sẽ là một xu hướng được ưa chuộng trong tương lai gần.

Hiện tại, Nga Dương đang tập trung phát triển Duong Jewelry & Objects ở nhiều phân khúc. Đó là Duong Fine Jewelry (chế tác từ đá quý cao cấp và vàng), Duong Jewelry (chế tác từ kim loại đa dạng). Ngoài ra, cô còn một dòng tác phẩm kim hoàn nghệ thuật không bị chi phối bởi chất liệu hay thương mại.

Theo Thúy Phương

Cùng chuyên mục
XEM