Lợi nhuận Sabeco xuống thấp nhất kể từ khi về tay tỷ phú Thái Lan, khoản đầu tư hơn 5 tỷ USD đã bốc hơi quá nửa

27/01/2022 10:33 AM | Kinh doanh

2021 là năm thứ 2 liên tiếp doanh thu và lợi nhuận Sabeco tăng trưởng âm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do dịch bệnh Covid-19, khiến nhiều tỉnh thành trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần hơn 9.000 tỷ đồng, tăng mạnh trở lại so với quý 3/2021. Nguyên nhân là do trong quý 3, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Đáng chú ý, doanh thu quý 4 của Sabeco lên cao nhất 2 năm Covid vừa qua.

Lợi nhuận Sabeco xuống thấp nhất kể từ khi về tay tỷ phú Thái Lan, khoản đầu tư hơn 5 tỷ USD đã bốc hơi quá nửa - Ảnh 1.

Về lợi nhuận, Sabeco báo lãi ròng 1.314 tỷ đồng, là quý lãi lớn nhất của năm 2021, nhưng giảm 10% nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, con số lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng cũng là mức cao của Sabeco.

Lợi nhuận Sabeco xuống thấp nhất kể từ khi về tay tỷ phú Thái Lan, khoản đầu tư hơn 5 tỷ USD đã bốc hơi quá nửa - Ảnh 2.

Như vậy, kết thúc năm 2021, doanh thu thuần Sabeco đạt 26.374 tỷ đồng và lợi nhuận ròng là 3.677 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sabeco tăng trưởng âm, trong đó doanh thu giảm 6% và lợi nhuận giảm 20%. Đây cũng là kết quả tệ nhất của Sabeco kể từ khi về tay Thaibev hồi cuối năm 2017.

Lợi nhuận Sabeco xuống thấp nhất kể từ khi về tay tỷ phú Thái Lan, khoản đầu tư hơn 5 tỷ USD đã bốc hơi quá nửa - Ảnh 3.

Còn nhớ, vào ngày 18/12/2017, ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã chi 110.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD) để mua 343,68 triệu cổ phần Sabeco, tương đương giá mua là 320.000 đồng/cổ phiếu.

Thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu Sabeco dao động trong khoảng 145.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá trị khoản đầu tư của ThaiBev trên thị trường là gần 50.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ThaiBev trong những năm qua cũng đã đều đặn nhận cổ tức tiền mặt từ Sabeco, tổng cộng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận Sabeco xuống thấp nhất kể từ khi về tay tỷ phú Thái Lan, khoản đầu tư hơn 5 tỷ USD đã bốc hơi quá nửa - Ảnh 4.

Hà My

Từ khóa:  sabeco , Thaibev
Cùng chuyên mục
XEM