Lời kể của nạn nhân vụ sập tường khiến 11 người thương vong ở Bình Định

16/09/2022 09:12 AM | Xã hội

Những công nhân may mắn sống sót trong vụ sập tường công trình tại KCN Nhơn Hòa vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại giây phút bức tường đổ sập, vùi lấp nhiều người.

Tối 15/9, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khẩn trương khám nghiệm, kiểm tra hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy Chế biến thực phẩm – Công ty Savvy Seafood Việt Nam thuộc KCN Nhơn Hòa (xã Nhơn Hòa và Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Là một trong 6 nạn nhân may mắn sống sót khi bị bức tường đổ xuống người, ông Nguyễn Thanh Quang (quê ở Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định) hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ông Quang vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh, khiến ông và các đồng nghiệp không kịp phản ứng.

Nạn nhân này cho biết, khi đang đứng tô tường ở phía trước thì bức tường có dấu hiệu đổ sập và sau đó ông Quang la lên: "Bức tường nó ngã rồi bay ơi" nhưng không ai tin. Trong lúc đó, một người trong nhóm còn nói "Ngã đâu ngã". Sau đó, người này chưa kịp dứt câu thì bức tường đổ ập xuống không ai chạy kịp.

"Lúc đó có 5, 6 người gì đó, có vợ tui nữa, vợ tui đứng phía dưới. Sợ là sợ vợ tui chứ tui không sao. Tui bị nhẹ chứ mấy thằng bạn tui nặng hơn, giờ không biết sao. Hên là tui rớt xuống giàn giáo chứ không cũng bị đè rồi", ông Quang kể lại.

Theo lời kể của công nhân may mắn sống sót, trước khi bức tường đổ xuống, một cơn gió rất lớn thổi qua khu vực này. Khi cơn gió vừa lướt qua thì cũng là lúc bức tường sập xuống, vùi lấp nhiều người.

Lời kể của nạn nhân vụ sập tường khiến 11 người thương vong ở Bình Định - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Quang bàng hoàng kể lại sự việc.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Phi (công nhân làm việc ở KCN Nhơn Hòa) - một trong những công nhân may mắn thoát nạn cũng kể lại khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc. Ông Phi nhớ lại khi đang thi công giàn giáo thì bức tường bất ngờ đổ sập. Gạch, đá từ trên đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. Lúc này, trời nổi gió lớn, đang chuẩn bị mưa.

"Khi thấy tường sập thì tôi tá hỏa. Tôi lại đào bới, tìm kiếm người bị nạn rồi đưa lên xe đưa đi cấp cứu. Lúc này khoảng hơn 16h" - ông Phi kể.

Tối 15/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, vụ sập tường tại Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty Savvy Seafood Việt Nam thuộc KCN Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) khiến đá, gạch, xi-măng đổ xuống vùi lấp 11 công nhân. Trong đó, 5 nạn nhân đã tử vong. Số nạn nhân còn lại bị thương vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

"Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ cần phải làm rõ nguyên nhân sập tường có liên quan đến trách nhiệm của thiết kế, thi công, giám sát hay không", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn cho biết, vụ việc xảy ra quá bất ngờ.

"Thị ủy đã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng vào cuộc xem xét, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Trước mắt, thị xã hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Riêng các nạn nhân đã tử vong mỗi người 5 triệu đồng để gia đình lo an táng", ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Định - cho biết, tối qua (15/9), lực lượng thanh tra của Sở đã đến hiện trường.

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực và Sở sẽ đến hiện trường, thăm hỏi gia đình thân nhân có người chết và bị thương trong vụ tai nạn.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 15/9, tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam, trong lúc các công nhân đang thi công tường nhà máy thì bức tường đổ sập, gây tai nạn cho các công nhân đứng dưới.

Danh sách các nạn nhân trong vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa:

5 nạn nhân tử vong gồm: Hồ Ngọc Luân (SN 1998, trú thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ); Nguyễn Thanh Trực (SN 1985, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Phạm Đức Tài (SN 1983, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Hồ Văn Hướng (SN 1966, trú thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ).

6 người bị thương gồm: Nguyễn Thị Gái (SN 1971, trú phường Nhơn Hòa); Trần Văn Đạt (SN 1973, trú phường Nhơn Hòa); Nguyễn Thanh Quan (SN 1981, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Hoan (SN 1985, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thanh Vân (SN1952, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thành Lập (SN 1992, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Theo PHẠM VIÊN - MINH MINH/VTC

Cùng chuyên mục
XEM