Loạt sao Việt đình đám là giáo viên: Nhan sắc đỉnh "khỏi bàn", thành tích dạy học còn ấn tượng hơn

20/11/2022 13:01 PM | Sống

Bên ngoài ánh đèn sân khấu, nhiều sao Việt còn gây ấn tượng khi trở thành những người thầy, người cô được học trò mến mộ.

Nhắc đến các sao Việt, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu hay các tác phẩm nghệ thuật được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng. Thế nhưng ít ai biết, nhiều sao Việt cũng tham gia công tác giảng dạy và đạt được vô số thành tựu đáng nể. Nhìn chung dù ở vai trò nào, nếu người nghệ sĩ chuyên tâm cho sự nghiệp thì họ đều được công chúng đón nhận và ủng hội.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh (SN 1995) đăng quang Hoa hậu Đại dương vào năm 2017 và 1 năm sau đó, cô tiếp tục giành vị trí Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa. Tại các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vướng phải tranh luận trái chiều về nhan sắc. Tuy nhiên, sau tất cả, cô nàng quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu để theo đuổi vẻ đẹp tri thức và dần chiếm được cảm tình từ khán giả.

Năm 2019, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Salford (Anh), chuyên ngành Quản trị sự kiện quốc tế. Trở về Việt Nam, cô từng có thời gian làm việc trong một công ty tài chính trước khi trở thành giảng viên ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Hoa Sen.

Từng vướng nhiều tranh luận trái chiều khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thế nhưng giờ đây Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh lại chiếm được cảm tình lớn của khán giả nhờ vẻ đẹp tri thức

Trước khi đảm nhận vị trí giảng viên, nàng hậu đã cố gắng rèn luyện nhiều nghiệp vụ chuyên môn. Hoa hậu Lê Hậu Ngân Anh được coi là một trong những nàng Hoa hậu có học vấn xuất sắc nhất hiện nay. Bên cạnh tấm bằng thạc sĩ ở Anh, cô còn từng lấy bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), với số điểm bài luận án tốt nghiệp cao thứ 2 cả khoa, đạt 18/20 điểm. Ngoài ra, nàng hậu cũng có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Hiện tại, người đẹp tập trung hoàn toàn cho công việc giảng dạy và chỉ tham gia một số sự kiện giải trí. Mới đây, đám cưới giữa cô và người bạn đời Phan Tô Ny nhận về nhiều quan tâm của dân tình vì sự đẹp đôi của cả hai.

Đám cưới của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận về nhiều quan tâm bởi sự xứng đôi vừa lứa của hai vợ chồng

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Miss World Vietnam 2019, Hoa hậu Lương Thùy Linh (SN 2000) luôn chiếm trọn đông đảo cảm tình từ công chúng nhờ nhan sắc ngày một thăng hạng và trình độ học vấn xịn xò. Đáng chú ý, vào ngày 17/11 vừa qua, nàng Hậu khiến người hâm mộ thêm tự hào khi trở thành giảng viên trợ giảng khoa Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Đại Nam.

Được biết, chỉ hai tháng trước đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại với tấm bằng Xuất sắc, GPA đạt 3.6/4.0. Những năm cấp 3, Lương Thùy Linh theo học lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Cao Bằng. Ngoài ra, nàng Hậu còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh và dự thi cấp quốc gia. Cô nàng có thể nói thông thạo tiếng Anh và từng đạt IELTS 7.5.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh rạng ngời trong ngày đầu tiên nhận chức giảng viên trợ giảng tại Đại học Đại Nam

Chỉ trước đó 2 tháng, Lương Thùy Linh đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc

Diễn viên Midu

Không chỉ được biết đến là một nữ diễn viên đa tài, Midu (SN 1989, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung) còn có trình độ học vấn chẳng kém cạnh ai. Cô từng là Á khoa đầu vào trường Đại học Kiến trúc với số điểm 25 (Vẽ chân dung: 8,5; Vẽ trang trí: 8,5; Văn: 8) và Thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM với 29,5 điểm. Sau đó, cô chọn học Đại học Kiến trúc.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Midu luôn được biết đến với thành tích ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, Midu từng được mời về làm trợ giảng tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Đến năm 2017, Midu chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Công nghệ TP.HCM, chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật và công việc dạy học, Midu đã có sự nghiệp vững chắc và khối gia sản khủng ở tuổi còn trẻ.

Loạt sao Việt đình đám là giáo viên: Nhan sắc đỉnh khỏi bàn, thành tích dạy học còn ấn tượng hơn - Ảnh 5.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, Midu còn có sự nghiệp thành công và khối gia sản khủng, bao người ngưỡng mộ

Ca sĩ Thuỳ Chi

Thuỳ Chi (1990) là một trong những ca sĩ hiếm hoi của làng nhạc Việt được yêu mến bởi hình tượng trong sạch, "nói không" với scandal. Riêng về sự nghiệp âm nhạc, Thuỳ Chi gây ấn tượng khi sở hữu giọng ca cao vút, nhẹ nhàng và đầy kỹ thuật đặc trưng. Nhắc đến Thuỳ Chi, khán giả sẽ nhớ ngay đến những ca khúc vô cùng nổi tiếng như Quê tôi, Giấc mơ trưa, Xe đạp...

Loạt sao Việt đình đám là giáo viên: Nhan sắc đỉnh khỏi bàn, thành tích dạy học còn ấn tượng hơn - Ảnh 6.

Ca sĩ Thùy Chi sở hữu chất giọng cao vút, nhẹ nhàng và đầy kỹ thuật đặc trưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả

Thuỳ Chi sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn hoá và nghệ thuật tại Hải Dương. Từ năm 6 tuổi, cô đã được gia đình cho đi học đàn piano. Lên 9 tuổi, Thuỳ Chi bắt đầu lên Hà Nội để học piano tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Được biết, ngay cả khi bắt đầu nổi tiếng với sự nghiệp ca hát, Thùy Chi cũng giữ nguyên quyết tâm theo đuổi việc trở thành một giảng viên piano.

Ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia, Thùy Chi đã nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Chi cũng được mời làm cố vấn âm nhạc tại các cuộc thi như Đồ rê mí, Học viện Ngôi sao,…

Mặc dù hiện tại Thuỳ Chi vẫn tập trung cho sự nghiệp giảng dạy thế nhưng mỗi lần cô nàng tung sản phẩm âm nhạc hay xuất hiện trên sân khấu đều nhận được đông đảo chú ý. Đơn cử như hồi tháng 11 mới đây, Thuỳ Chi xuất hiện trên sân khấu The Masked Singer Vietnam và nhanh chóng nhận về nhiều quan tâm của cư dân mạng. Nàng "Tí Nâu" còn trở thành từ khoá được tìm kiếm sốt trên mạng xã hội.

Thùy Chi gây sốt khi xuất hiện trên sân khấu The Masked Singer Vietnam

Ca sĩ Dương Hoàng Yến

Được đào tạo bài bản về thanh nhạc, không khó hiểu khi Dương Hoàng Yến (1991) là một trong những ca sĩ được đánh giá cao về thực lực nhất nhì làng giải trí Việt. Cô là Thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dương Hoàng Yến cũng được giữ lại trường làm giảng viên thanh nhạc khi mới chỉ 22 tuổi.

Dù ít chia sẻ hình ảnh trên bục giảng nhưng dễ dàng nhận ra cô giáo Dương Hoàng Yến ưa chuộng phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch. Những năm qua, dù bận rộn với công việc là ca sĩ nhưng Dương Hoàng Yến vẫn dành thời gian cho việc đứng lớp.

Cô từng chia sẻ về công việc dạy học: "Có bạn khi biết thông tin mỗi tháng tôi nhận 2,9 triệu/tháng cho công việc giảng dạy khuyên nghỉ hoặc tạm thời xin nghỉ để tập trung cho việc phát triển sự nghiệp, chạy sô. Nhưng tôi có trả lời rằng dù có phải hủy show chứ tôi không thể bỏ các học trò của mình".

Dương Hoàng Yến nói sẽ không từ bỏ công việc dạy học, kể cả khi thu nhập từ nghề ít ỏi

Ca sĩ Hồ Trung Dũng

Trong sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Hồ Trung Dũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ giọng hát trầm ấm và phong cách âm nhạc cực kỳ văn minh. Bên cạnh đó, sự nghiệp giảng dạy của nam ca sĩ cũng là điều khiến người hâm mộ tự hào khi nhắc về anh.

Ngoài việc đi hát, ca sĩ Hồ Trung Dũng còn có thời gian là giảng viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hiện tại tuy không còn trực tiếp đứng lớp ở vai trò giảng viên cơ hữu nữa, nhưng anh vẫn tham gia thỉnh giảng ở một số giờ học. Làm cùng lúc hai công việc tưởng chừng như trái ngược nhau là ca sĩ và thầy giáo, nam ca sĩ cho hay anh đã nhận được nhiều trải nghiệm thú vị.

Loạt sao Việt đình đám là giáo viên: Nhan sắc đỉnh khỏi bàn, thành tích dạy học còn ấn tượng hơn - Ảnh 9.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, ca sĩ Hồ Trung Dũng còn là giảng viên khoa tiếng Đức

Tổng hợp

Theo Dương

Cùng chuyên mục
XEM