Loạt hoa hậu tham gia kinh doanh, đạt thành quả khiến ai cũng trầm trồ: Người là nữ đại gia trên thị trường chứng khoán, người gây bão khi trở thành phó tổng công ty lớn

13/01/2023 18:00 PM | Sống

Không chỉ có nhan sắc động lòng người, lung linh dưới ánh đèn sân khấu, những nàng hậu Việt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng kinh doanh. Không ít hoa hậu sau khi đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp đã mạnh dạn tham gia vào hoạt động kinh doanh với chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp, đạt được những thành tựu nổi bật.

 Không chỉ có nhan sắc động lòng người, lung linh dưới ánh đèn sân khấu, những nàng hậu Việt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng kinh doanh. Không ít hoa hậu sau khi đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp đã mạnh dạn tham gia vào hoạt động kinh doanh với chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp, đạt được những thành tựu nổi bật. 

“Hoa hậu chứng khoán” Mai Phương Thúy

Sau 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy dù không hoạt động sôi nổi trong làng giải trí nhưng luôn là cái tên "gây sốt" và được đông đảo công chúng dành sự quan tâm.

Những năm gần đây, nàng Hậu sinh năm 1988 nổi tiếng với vai trò doanh nhân, nhà đầu tư. Mai Phương Thúy "bén duyên" với chứng khoán từ năm 2014 và xem đây là nghề kiếm cơm chính. Cô quyết định rời xa giới showbiz để tập trung cho các dự án kinh doanh, đầu tư và thể hiện tài phán đoán, phân tích gây bất ngờ.

Loạt hoa hậu tham gia kinh doanh, đạt thành quả khiến ai cũng trầm trồ: Người là nữ đại gia trên thị trường chứng khoán, người gây bão khi trở thành phó tổng công ty lớn - Ảnh 1.

Nàng hậu xây dựng hình tượng trưởng thành, độc lập

Mai Phương Thúy được gọi là "Hoa hậu chứng khoán" khi cô thể hiện năng lực đáng nể trong lĩnh vực đầu tư. Theo nàng Hậu, đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhiều kĩ năng, phù hợp với người ham học và chịu được áp lực cao. "Muốn thành công ở lĩnh vực này, bạn phải là người giỏi quan sát, phân tích tốt trước tiên, sau đó là khả năng chịu đựng các tra tấn về tinh thần tốt, EQ lẫn IQ đều phải cao", Mai Phương Thúy từng chia sẻ.

Loạt hoa hậu tham gia kinh doanh, đạt thành quả khiến ai cũng trầm trồ: Người là nữ đại gia trên thị trường chứng khoán, người gây bão khi trở thành phó tổng công ty lớn - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy là tín đồ của của các thương hiệu thời trang nổi tiếng

Hiện tại, nàng Hậu vừa kinh doanh, điều hành công ty riêng và vừa đầu tư vào nhiều công ty. Bên cạnh công việc đầu tư chứng khoản - bất động sản, Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Đồng thời, cô còn là chủ của một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên. Mai Phương Thúy cũng đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh.

Nàng hậu cũng từng chia sẻ: ''Tôi luôn có khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3 - 4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5 - 10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ''.

Hoa hậu Ngọc Hân - Người đẹp nhiều dấu ấn trên thương trường

Dù đã đăng quang hoa hậu vào năm 2010. cái tên Ngọc Hân vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Nàng hậu được coi là gương mặt vàng trong giới kinh doanh. Nhờ được đào tạo bài bản về thời trang tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cô bước chân vào lĩnh vực thời trang với vai trò thiết kế và kinh doanh các sản phẩm áo dài, áo vest với thương hiệu Adam Store và Ngoc Han Boutique. Thương hiệu vest nam của Ngọc Hân đã có 72 cửa hàng trên khắp cả nước. Còn thương hiệu áo dài của cô có thế mạnh về áo dài trẻ em và áo dài cô dâu.

photo-1

Nàng hậu thành công với lĩnh vực kinh doanh thời trang

Trong một hội thảo hồi tháng 10/2021, nàng hậu sinh năm 1989 từng chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của bản thân cũng gặp không ít khó khăn chứ không thuận lợi như nhiều người vẫn đánh giá "Hoa hậu làm kinh doanh".  Hoa hậu Ngọc Hân cũng từng chia sẻ về quan điểm kinh doanh ấn tượng: “Đương nhiên, rủi ro luôn song hành với thành công, đôi khi được chia theo tỷ lệ 50-50, đôi khi chỉ 10% thành công còn 90% thất bại, nhưng vẫn phải làm. Kể cả biết khả năng thua sẽ cao, nhưng vẫn phải dấn thân”. 

Loạt hoa hậu tham gia kinh doanh, đạt thành quả khiến ai cũng trầm trồ: Người là nữ đại gia trên thị trường chứng khoán, người gây bão khi trở thành phó tổng công ty lớn - Ảnh 4.

Cuộc sống sang chảnh của một doanh nhân thành đạt

Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ trước truyền thông việc mình đầu tư 50% số vốn của bản thân vào chứng khoán. Cô đầu tư vào các cổ phiếu trong hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Đình Độ, tiêu biểu là HUT của CTCP Tasco. Cô được bổ nhiệm làm là giám đốc đối ngoại của 2 công ty trong hệ thống này là Nhựa Đồng Nai và CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Ngọc Hân cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn Tài chính T99 với khoản tiền đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Hoa hậu Hòa bình Thế giới làm chủ tịch ở tuổi 23

Cùng với chiến tích lịch sử của trên trường sắc đẹp thế giới, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên còn được biết đến với vai trò là chủ tịch đơn vị phân phối của thương hiệu nước hoa Adopt’ từ Pháp mang về Việt Nam. Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết doanh nghiệp được Thùy Tiên góp vốn được thành lập chỉ vài ngày trước khi cô đăng quang danh hiệu Miss Grand International – Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. 

Người đẹp sinh năm 1998 làm nên lịch sử tại đấu trường nhan sắc quốc tế Cụ thể doanh nghiệp này được thành lập ngày 26/11/2021, trong thời gian Thùy Tiên đang có mặt tại Thái Lan dự thi Miss Grand International – Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. Trong suốt quá trình chinh chiến ngôi vị cao nhất ở Thái Lan, khi nhắc đến profile của mình, Thuỳ Tiên cũng không quên nhấn mạnh cô hiện đang là Chủ tịch một doanh nghiệp tại Việt Nam. Mặc dù chỉ góp 10% vốn nhưng Thùy Tiên giữ chức danh Chủ tịch doanh nghiệp. Gần đây, Youtuber Quang Linh, người đã từng hợp tác cùng Thùy Tiên xuất hiện trong chuyến thiện nguyện tại Angola cũng được nhắc đến với vai trò là Phó chủ tịch của doanh nghiệp. 

photo-3

Nàng hậu đã thử sức với kinh doanh trước khi đăng quang

Hoa hậu Lương Thùy Linh - kinh doanh từ tuổi 19

Lương Thùy Linh (sinh năm 2000) đoạt danh hiệu Miss World Vietnam 2019 tại chung kết diễn ra ở Đà Nẵng hồi tháng 8/2019. Thời điểm đăng quang, Thùy Linh là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Từ tháng 6/2021, hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp nhận vị trí Giám đốc nhãn hàng thời trang văn phòng có địa chỉ tại TPHCM, giá các sản phẩm dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Đăng quang 3 năm nhưng Lương Thùy Linh đã là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn. Trước khi trở thành Giám đốc thương hiệu thời trang, nàng hậu từng có gần một năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vị trí Giám đốc. 

photo-2

Thùy Linh đăng quang đầy thuyết phục với nhan sắc và trình độ học vấn "không phải dạng vừa"

Nàng hậu cũng từng chia sẻ trên một diễn đàn online về kinh nghiệm đầu tư để có thu nhập thụ động. "Dịch bệnh khiến giới trẻ ý thức tới sức khỏe và tài chính nhiều hơn. Sức khỏe bị đe dọa, tài chính khó vững chắc khiến các bạn trẻ mong muốn tận hưởng dịch vụ y tế chất lượng. Chưa kể nếu không may nhiễm bệnh, nỗi lo mất thu nhập trong quá trình điều trị hay những cột mốc trong cuộc đời nhu cầu tài chính sẽ thay đổi. Do đó, kế hoạch để bảo vệ chu toàn là cần thiết", Hoa hậu chia sẻ tại tọa đàm.



Theo Thu Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM