Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn

13/10/2021 14:05 PM | Sống

Ở tuổi đời còn khá trẻ, họ đều đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn.

Nhắc đến giới doanh nhân Việt Nam, bên cạnh những cây đa cây đề như các chủ tịch tập đoàn lớn và dàn "cá mập" đầu tư quen mặt: Shark Hưng, Shark Việt, Shark Phú, Shark Liên, Shark Linh... cũng không thể nào ngó lơ những doanh nhân trẻ đang chiếm sóng gần đây.

Bởi lẽ, không chỉ là thế hệ nối tiếp những thành tựu của người đi trước, họ còn đã và đang nắm giữ vai trò quan trọng của những tập đoàn tầm cỡ và gây ấn tượng mạnh bởi tài năng của mình.

Hôm này, 13/10 cũng chính là Ngày Doanh nhân Việt Nam - ngày lễ để tôn vinh giá trị mà các doanh nhân đem lại cho xã hội và cộng đồng, hãy cùng điểm qua những gương mặt doanh nhân trẻ nổi bật là ai nhé!

CEO điển trai của GoJek - Phùng Tuấn Đức

Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai, CEO của GoJek - Phùng Tuấn Đức (SN: 1987) còn được quan tâm bởi một bề dày thành tích trong công việc.

Xuất thân là cựu học sinh THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn Đức sang Mỹ và trở thành cử nhân của trường Đại học Wesleyan, Mỹ.

Là người đam mê với startup, sau khi học xong Đại học, Tuấn Đức về nước tự mở Dynabyte - trang web đấu giá xu trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó anh tham gia dẫn dắt Cộng Cà Phê với vai trò Giám đốc Vận hành. Tiếp theo đó, Tuấn Đức đầu quân cho Vingroup, trở thành Giám đốc mảng Online Groceries của Adayroi.

Năm 2018, khi Go-Viet bắt đầu dấn sâu vào thị trường Việt Nam, Tuấn Đức được chọn giữ vị trí COO-Giám đốc vận hành và cũng là 1 trong 4 nhà lãnh đạo cấp cao của nền tảng này. Đầu tháng 7/2020 Go-Viet bất ngờ thông báo sẽ hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek để trở thành Gojek Việt Nam, Tuấn Đức trở thành CEO của Gojek ở tuổi 33.

Trong suốt hành trình hơn 10 năm gầy dựng sự nghiệp của mình, Tuấn Đức được đánh giá cao với nhiều kinh nghiệm trong đa dạng các lĩnh vực đi từ điều hành nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng như bán lẻ, nhượng quyền, thương mại, cho đến thương mại điện tử và công nghệ thông tin.

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 1.

Founder kiêm CEO Metub - Hà Thị Tú Phượng

Nhắc đến những doanh nhân trẻ nổi bật của Việt Nam, không thể nào bỏ qua Hà Thị Tú Phượng (SN: 1992).

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế Đại học Kinh tế Quốc dân, Tú Phượng đã có thành tích nổi bật và vượt trội. Cô nàng từng là 1 trong 8 đại sứ sinh viên của Google. Cũng nhờ vậy, niềm đam mê với internet và đầu tư khởi nghiệp số nhen nhóm trong cô.

Năm 2014, Tú Phượng sáng lập và giữ chức CEO của Metub. Đến hiện tại đây được xem như mạng lưới đa kênh YouTube lớn nhất Việt Nam với hơn 2 tỷ lượt xem mỗi tháng, là đối tác của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, Trấn Thành, Chi Dân, Chi Pu...

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 2.

Hàn Ngọc Tuấn Linh: Từ "cậu ấm" nhà ngân hàng đến CEO VSV

Lọt top 30 under 30 của Forbes Asia, Hàn Ngọc Tuấn Linh (SN: 1990) là Co-founder kiêm CEO của Vietnam Silicon Valley Capital (VSV Capital). Hiện tại VSV Capital đang đầu tư hơn 70 dự án, với tổng giá trị tài sản khoảng 7 triệu USD.

Xuất thân là "cậu ấm" của CEO ngân hàng VIB - ông Hàn Ngọc Vũ, Tuấn Linh chỉ theo nghiệp của ba trong một khoảng thời gian ngắn rồi bắt đầu bỏ việc, tự thân lập nghiệp.

Ban đầu anh chàng tham gia quản lý dự án tư vấn cho Chính phủ, về việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam. VSV ban đầu cũng thuộc dự án ấy. Thế nhưng đến năm 2014, khi VSV thành lập quỹ đầu tư thì Tuấn Linh chịu trách nhiệm gọi vốn, lựa chọn startup để đầu tư, giữ vị trí CEO của công ty.

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 3.

Ái nữ xinh đẹp của BĐS Nam Cường - Trần Thị Quỳnh Ngọc

Trần Thị Quỳnh Ngọc (SN: 1990) là con gái của cố doanh nhân Trần Văn Cường và Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường hiện tại - bà Lê Thị Thúy Ngà. Cô được nhiều người chú ý khi trở thành Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường khi mới ở tuổi 20.

Là người thừa kế của một tập đoàn lớn trong lĩnh vực BĐS song đời tư của Quỳnh Ngọc khá kín tiếng. Những thông tin hiếm hoi về cô được hé lộ là Quỳnh Ngọc từng có 8 năm tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế.

Năm 2014, Quỳnh Ngọc bất ngờ kết hôn khi mới 24 tuổi với chồng là Nguyễn Đức Thiện - con trai của một cựu cán bộ ngành giao thông vận tải.

Tập đoàn BĐS Nam Cường được biết đến với hàng loạt dự án tầm cỡ như: Khu ĐTM Dương Nội, Khu ĐTM Cổ Nhuế tại Hà Nội; Khu ĐTM Hòa Vượng và Thống Nhất tại Thành phố Nam Định; Khu văn hóa Thể thao và Đô thị mới phía Đông, Khu đô thị phía Tây tại thành phố Hải Dương và hệ thống khách sạn Nam Cường tại các tỉnh.

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 4.

Ái nữ của gia tộc sở hữu Thuận Kiều Plaza - Chu Duyệt Hằng (SN:1994) & Chu Duyệt Phấn (SN:1995)

Nhắc đến giới đầu tư kinh doanh, không thể nào bỏ qua Vạn Thịnh Phát - tập đoàn đầu tư đa mảng và là chủ sở hữu của Thuận Kiều Plaza.

Không kém cạnh mẹ - nữ cường nhân Trương Mỹ Lan, hai ái nữ nhà Vạn Thịnh Phát Chu Duyệt Hằng (SN:1994) và Chu Duyệt Phấn (SN:1995) cũng tài giỏi không kém.

Theo thông tin tìm hiểu, cô chị Chu Duyệt Hằng từng theo học ĐH Hongkong ngành Hành chính công. Song, lại trót dành niềm đam mê lớn cho ẩm thực, ái nữ nhà họ Chu trở thành Chủ tịch của ZS Hospitality Group từ năm 22 tuổi. Công ty này đặt trụ sở ở Hongkong và sở hữu chuỗi 5 thương hiệu nhà hàng châu Á gồm: Ying Jee Club, Whey, Hansik Goo, J.A.M, Miss Lee. Năm 2017, cô lập nên công ty Capital Advance Limited, đặt cùng trụ sở với ZS Group và giữ chức CEO đến nay.

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 5.

Chu Duyệt Hằng và mẹ - bà Trương Mỹ Lan

Về phần cô em Chu Duyệt Phấn, mọi thông tin được công khai của cô kể cả hình ảnh đều gắn liền với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông tin rầm rộ nhất của cô nàng là tin "thâu tóm" căn biệt thự cổ 3 mặt đường Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần với giá trị 35 triệu USD (khoảng 805 tỷ VND tính theo tỷ giá hiện tại) vào năm 2015. Chính xác hơn, đơn vị đứng ra mua biệt thự này là CTCP Minerva (thuộc Vạn Thịnh Phát Group) và một trong 3 cổ đông sáng lập của Minerva là Chu Duyệt Phấn với 80% cổ phần.

Ngoài ra, mới đây cũng có thông tin Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (thuộc Vạn Thịnh Phát Group) do Chu Duyệt Phấn là TGĐ ủng hộ 1.450 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19. Được biết công ty này được thành lập cuối tháng 10/2020, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản và có số vốn điều lệ lên tới 8.800 tỷ đồng.

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 6.

Chu Duyệt Phấn (đứng giữa)

Con gái "ông vua cúc áo" - Tôn Nữ Xuân Quyên

Xuất hiện tại Tập 4 của Shark Tank mùa 4, Tôn Nữ Xuân Quyên gây chú ý với danh xưng ái nữ của "ông vua cúc áo" Tôn Thạnh Nghĩa - Chủ tịch Tôn Văn Group.

Theo thông tin chia sẻ trên chương trình và trang cá nhân, Tôn Nữ Xuân Quyên có 1 chị em sinh đôi và 1 em trai. Cô từng du học ngành Tài chính và Bất động sản ở ĐH Brigham Young (bang Utah, Mỹ), là trường đại học tư thục lớn thứ 2 của nước Mỹ.

Sau khi đi du học về, Xuân Quyên tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Với tư tưởng cha truyền con nối nhưng không ỷ lại, Xuân Quyên không chỉ kế thừa mà còn phát triển công ty gia đình với nhiều mảng khác chứ không chỉ nút áo. Trong số đó phải kể đến tâm huyết của cô - thương hiệu BLUSaigon ra đời vào tháng 11/2020. Được biết, BLUSaigon chuyên sản xuất bút, trang sức, ốc tường, các sản phẩm về vỏ sò, ốc, ngọc trai,... với mong muốn tạo ra sản phẩm của người Việt Nam, có thương hiệu trên thương trường.

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 7.

Lê Hàn Tuệ Lâm - CEO quỹ đầu tư Nextrans

Năm nay, Việt Nam có 3 gương mặt được vinh danh top Forbes 30 Under 30 Asia năm 2021. Trong số đó, phải kể đến Lê Hàn Tuệ Lâm (SN: 1994). Ở tuổi 26, Tuệ Lâm là gương mặt nổi trội và quen thuộc của giới Venture Capital (đầu tư mạo hiểm) hai năm trở lại đây. Cô hiện đảm nhiệm chức Giám đốc đại diện của Quỹ Nextrans tại Việt Nam, phụ trách thị trường Đông Nam Á và Mỹ.

Xuất thân từ gia đình nghèo khó, ngay từ năm nhất Đại học Ngoại Thương, Tuệ Lâm đã tự mình bươn chải kiếm tiền bằng việc đi làm gia sư, đầu tư chứng khoán. Sau đó, cô nàng đầu tư cho CitiBanks rồi sau đó bén duyên với Base.vn từ những ngày đầu khởi nghiệp của startup này. Tại đây, cô làm trợ lý cho CEO Phạm Kim Hùng.

Sau 2 năm, Base tăng trưởng ấn tượng, được nhiều quỹ đầu tư quan tâm. Vô hình trung, Lâm có cơ hội tiếp xúc với họ, biết được nhiều khẩu vị cũng như những triết lý đầu tư khác nhau của mỗi quỹ. Đó cũng là thời điểm Tuệ Lâm cảm thấy muốn bước vào một hành trình mới. Cô ứng tuyển vào Nextrans - một trong số các quỹ đã làm việc và đầu tư vào Base.

Ở thời điểm hiện tại, Nextrans đang là quỹ đầu tư vào khá nhiều startup ở Việt Nam, có thể kể đến như Base, Luxstay, Okela, Ecomobi, VDES, Ecotruck…

 Loạt doanh nhân trẻ nổi bật: Toàn những gương mặt tài sắc vẹn toàn, có người mới 20 tuổi đã là Phó chủ tịch tập đoàn lớn - Ảnh 8.

Ảnh: Tổng hợp

NE

Cùng chuyên mục
XEM