Loài động vật nào có thể sống tới 500 năm?

13/08/2016 21:09 PM | Công nghệ

Theo Nature News, cá mập Greenland (Somniosus microcephalus) hiện được công nhận là loài động vật có xương sống có tuổi thọ cao nhất.

Các nhà sinh vật học đến từ Đan Mạch, Nauy, Mỹ và Anh đã tiến hành nghiên cứu loài động vật này và chỉ ra rằng, cá mập Greenland có thể sống tới 500 năm.

Trong vòng 4 năm, từ 2020 - 2013, nhóm nghiên cứu đã đo chiều dài cơ thể của 28 con cá mập Greenland và thu được kết quả đáng ngạc nhiên.

Con dài nhất trong số này có kích thước 0,52m đã ra đời vào khoảng 272 đến 512 năm trước - phá vỡ kỷ lục sống lâu nhất thuộc về cá voi Greenland (Balaena mysticetus), với con có tuổi thọ thấp nhất là 211 năm.

Các nhà khoa học lý giải, một trong những nguyên nhân giúp cho tuổi thọ của cá mập Greenland có thể kéo dài tới 500 năm là do quá trình trao đổi chất thấp.

Loài động vật này trung bình mỗi năm dài thêm khoảng 1cm. Trong khi đó, đời sống tình dục của những con cá mập Greenland trưởng thành thậm chí có thể đạt tới 150 năm, nghiên cứu cho biết.

Theo Nature News, công trình nghiên cứu của các nhà sinh vật học về tuổi thọ của cá mập Greenland đã được công bố trên tạp chí Science.

Theo Minh Thi

Cùng chuyên mục
XEM