Lo ngại chiến tranh thương mại gia tăng, dầu giảm giá

01/09/2018 09:04 AM | Xã hội

Giá dầu ngày 31/8 giảm do lo ngại chiến tranh thương mại có thể làm giảm nhu cầu năng lượng tái xuất hiện và có dấu hiệu sản lượng tại Mỹ tăng.

Giá dầu WTI giao tháng 10 giảm 45 cent xuống 69,8 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 77,59 USD/thùng.

Công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes ngày 31/8 cho biết số giàn khoan dầu Mỹ đang hoạt động tăng 2 lên 862, cho thấy sản lượng sẽ tăng. Theo số liệu công bố trong tuần, sản lượng của Mỹ là 11 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với tuần trước.

Lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, giảm tăng trưởng toàn cầu cũng như nhu cầu dầu, tái xuất hiện. Trung Quốc, nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới, đã tăng trưởng chậm lại kể từ khi cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu. Nếu tình hình leo thang, tăng trưởng kinh tế có thể bị ảnh hưởng hơn nữa, buộc Bắc Kinh phải hạn chế nhập khẩu dầu.

Nhìn chung cả tháng 8, giá dầu tăng gần 2% nhờ dự báo nguồn cung toàn cầu giảm, liên quan việc Mỹ sắp trừng phạt Iran.

“Truyền thông cho thấy xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 8 dự kiến giảm xuống dưới 2,25 triệu thùng/ngày – đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp. Sản lượng dầu của Iran đã giảm 600.000 thùng/ngày so với tháng 4”, ngân hàng Merrill Lynch cho biết.

Giá dầu WTI và Brent đều được dự báo tăng dù đà tăng của WTI bị hạn chế do mùa bảo dưỡng cơ sở lọc dầu sắp bắt đầu. Trong mùa bảo dưỡng, nhu cầu dầu thô đầu vào để sản xuất các sản phẩm như xăng thường giảm.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM