Lo ngại biến thể Omicron, quốc gia đóng cửa biên giới để ‘phòng trường hợp xấu nhất’

29/11/2021 16:15 PM | Xã hội

Đây là quốc gia thứ 2 sau Israel có biện pháp cứng rắn nhất nhằm chống lại biến thể Omicron.

Hôm nay (29/11), Nhật Bản cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới với tất cả người nước ngoài để ngăn ngừa sự xâm nhập của biến thể Omicron , Reuters đưa tin.

Nhật Bản là quốc gia thứ 2 sau Israel có biện pháp cứng rắn nhất nhằm chống lại biến thể Omicron.

Biến thể Omicro lần đầu tiên được xác định ở Nam Phi, hiện đã được phát hiện ở Úc, Bỉ, Botswana, Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hồng Kông, Israel, Ý và Hà Lan.

Các nhà khoa học Nam Phi cho biết biến thể Omicron có số lượng đột biến cao bất thường, với hơn 30 đột biến trong protein gai của virus .

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có thể mất "vài ngày đến vài tuần" để hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến thể mới. WHO đã xếp loại Omicron là một "biến thể đáng lo ngại".

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay cho biết để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, Nhật Bản sẽ đóng cửa biên giới đối với tất cả người nước ngoài từ nửa đêm 30/11.

 Lo ngại biến thể Omicron, quốc gia đóng cửa biên giới để ‘phòng trường hợp xấu nhất’ - Ảnh 1.

Hôm nay (29/11), Nhật Bản cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới với tất cả người nước ngoài để ngăn ngừa sự xâm nhập của biến thể Omicron.

"Nhật Bản trước hết sẽ cấm người nước ngoài nhập cảnh", ông Kishida nói với các phóng viên, đồng thời thêm rằng người Nhật trở về từ các quốc gia cụ thể sẽ phải đối mặt với việc cách ly tại các cơ sở được chỉ định.

Trong khi Nhật Bản chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nhiễm biến thể Omicron nào, Bộ trưởng Y tế nước này Shigeyuki Goto cho biết họ đang tiến hành xét nghiệm để xác định xem biến thể mới có lây nhiễm cho một du khách đến từ Namibia có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không.

Lệnh cấm của Israel có hiệu lực từ nửa đêm ngày 28/11. Nước này cũng tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ theo dõi điện thoại chống khủng bố để ứng phó với biến thể mới.

Úc cho biết họ sẽ xem xét các kế hoạch mở cửa lại biên giới cho người di cư tay nghề cao và sinh viên từ ngày 1/12 sau khi báo cáo các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.

Một ủy ban an ninh quốc gia của Úc sẽ họp vào cuối ngày để đánh giá kế hoạch nới lỏng biên giới này, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, nhưng nói thêm rằng còn "hơi sớm" để khôi phục quy định cách ly khách sạn trong hai tuần đối với du khách nước ngoài.

Ông Morrison nói với đài truyền hình Nine News: "Vì vậy, chúng tôi chỉ thực hiện từng bước một, thu thập thông tin tốt nhất, đưa ra quyết định bình tĩnh và hợp lý".

Trong một diễn biến khác, một bác sĩ Nam Phi mới đây đã chia sẻ về những triệu chứng của bệnh nhân mắc biến thể Omicron mà bà đã điều trị. Tiến sĩ, bác sĩ Angelique Coetzee, nói triệu chứng của những người này ‘rất khác’ so với các bệnh nhân COVID-19 bà điều trị trước đó.

Kể từ khi xuất hiện, biến thể Omicron đã khiến nhiều quốc gia áp đặt hạn chế đi lại nghiêm ngặt.

(Nguồn: Reuters)


Theo Trà My

Từ khóa:  omicron
Cùng chuyên mục
XEM