Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội và 2 tỷ USD ở Huế

31/07/2018 15:38 PM | Bất động sản

Lĩnh vực bất động sản tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong những tháng đầu năm 2018, trong đó nổi bật là 2 siêu dự án tỷ USD vừa được đăng ký đầu tư.

Theo công bố thông từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch đầu tư), tình hình thu hút FDI 7 tháng đầu năm tiếp tục khả quan, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký (cả cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần) 22,94 tỷ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,6 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đáng chú ý, với việc đầu tư vào siêu dự án đô thị thông minh tại Hà Nội cùng với BRG của tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản là là nước đứng vị trí thứ nhất trong 96 nước đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đầu năm nay, với tổng vốn đầu tư là 6,88 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư.

Dự án "rồng đón ngọc" hơn 4 tỷ USD tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô

Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh Hà Nội, tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

 Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội và 2 tỷ USD ở Huế  - Ảnh 1.

Đây là dự án được lập dựa trên đồ án quy hoạch đô thị thông minh dọc trục Nhật Tân – Nội Bài có chiều dài khoảng hơn 11km (từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài), do BRG thực hiện.

Để triển khai dự án mang tầm cỡ quốc tế, có quy mô lớn này vào cuối năm 2017, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, UBND TP Hà Nội, tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án đô thị Nhật Tân – Nội Bài.

Siêu dự án thành phố thông minh đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị đầu tư và phát triển Hà Nội vào 17/6 vừa qua. Với những bước thủ tục pháp lý cuối cùng đang được hoàn tất, liên doanh nhà đầu tư này kỳ vọng siêu thành phố thông minh dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào khoảng tháng 10 tới đây.

Theo thông tin từ BRG, siêu dự án này sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên toàn bộ diện tích khoảng 272 hecta. Giai đoạn 1, liên danh Sumimoto-BRG sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD trên diện tích 73,11 hecta.

 Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội và 2 tỷ USD ở Huế  - Ảnh 2.

Ý tưởng quy hoạch sẽ tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội với ý tưởng chính là "Rồng đón ngọc", do công ty tư vấn P&T Consultants Pte Ltd (Hồng Kông) thực hiện.

Ở một diễn biến khác, trước đó tờ Nikkei của Nhật tiết lộ, có khả năng liên doanh nhà đầu tư sẽ phát triển giai đoạn 1 khoảng 7.000 căn hộ và các cơ sở thương mại, giá nhà dao động từ 93.000 USD đến 140.000 USD (tương đương khoảng 2-3 tỷ đồng mỗi căn). Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam cũng đã đưa siêu dự án Thành phố thông minh vào báo cáo thị trường của mình, với dự báo với sự xuất hiện của dự án Thành phố thông minh cũng nhiều dự án khác thì thị trường khu vực phía Đông sẽ rất sôi động vào cuối năm nay, đây sẽ là nguồn cung mới tiềm năng cho thị trường những năm tới.

Xuất hiện dự án khu nghỉ dưỡng kết hợp casino 2 tỷ USD ở Huế

Với việc cấp phép đầu tư cho dự án 4,138 tỷ USD Hà Nội đã vượt qua Tp.HCM vươn lên vị trí số 1 về thu hút FDI cả nước. Bên cạnh đó một dự án bất động sản tầm cỡ khác cũng vừa được chấp thuận tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD tại Thừa Thiên Huế, đó là khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô.

 Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội và 2 tỷ USD ở Huế  - Ảnh 3.

Dự án này do Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 07/03/2007 do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ USD vào ngày 25/5/2018.

Việc tăng vốn của nhà đầu tư nhằm mở rộng quy mô kinh doanh casino tại khu nghỉ dưỡng này. Theo kế hoạch, từ nay đến 2020 nhà đầu tư sẽ phát triển quy mô khoảng 30,2ha với vốn đầu tư dự kiến 790 triệu USD, gồm 2 khách sạn 5 sao với 1.000 phòng, trung tâm thương mại cao cấp, casino, 1.653 biệt thự…

 Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội và 2 tỷ USD ở Huế  - Ảnh 4.

Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, Banyan tree.

Giai đoạn tiếp theo (2021 – 2025) quy mô 12,46 ha vốn đầu tư 292,9 triệu USD, gồm 2 khách sạn 5 sao với 900 phòng, 250 biệt thự để bán. Giai đoạn (2026 – 2030) quy mô gần 58,4 ha với vốn 707 triệu USD, gồm 2 khách sạn 5 sao 1.000 phòng, 315 biệt thực để bán.

 Lộ diện siêu dự án bất động sản hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội và 2 tỷ USD ở Huế  - Ảnh 5.

Khu nghỉ dưỡng Banyan tree Lăng Cô

Dự kiến sau khi được chấp thuận tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ và bổ sung hoạt động kinh doanh casino, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách địa phương 245 triệu USD mỗi năm (kể từ 2021).

Ngoài 2 siêu dự án trên, trong 7 tháng đầu năm nay thị trường bất động sản còn ghi nhận nhiều dự án lớn khác được đăng ký đầu tư như Lotte Mall Hà Nội, tổng vốn đầu tư đăng ký 600 triệu USD, nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc) 501 triệu USD…

Theo Nhật Minh

Cùng chuyên mục
XEM