Qatar có thể bị tước quyền đăng cai World Cup 2022 vì … quá nóng

23/09/2014 09:08 AM | Sống

“Qatar sẽ không phải là đơn vị đăng cai tổ chức World Cup 2022” là tuyên bố của Theo Zwanziger, đại diện của Đức trong Uỷ ban điều hành Liên đoàn bóng đá thể giới gọi tắt là FIFA.

Cụ thể ông Zwanziger đã phát biểu của trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sport Bild Plus rằng: “Tôi cho rằng cuối cùng thì World Cup 2022 sẽ không được tổ chức tại Qatar”.

Trước khi trở thành đại diện của Đức trong Uỷ ban điều hành FIFA, ông Zwanziger được biết đến là Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức. Về vấn đề tổ chức World Cup 2022, ông tiết lộ thêm rằng nhiệt độ quá nóng bức vào mùa hè là lý do chính khiến Qatar bị tước quyền đăng cai giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này.

Ông Zwanziger nói: “Đã có nhiều người nói về vấn đề này và tôi khẳng định rằng họ không thể đảm bảo World Cup có thể được tổ chức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè như vậy”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của FIFA lại cho biết: “Ông Zwanziger nói thì đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông ấy mà thôi”.

Mặc cho những nỗ lực từ phía Qatar khi quốc gia này tuyên bố đang phát triển hệ thống làm lạnh các sân vận động phục vụ World Cup thì Zwanziger cho biết: “World Cup không chỉ liên quan đến sân vận động. Còn có hàng loạt fan hâm mộ trên toàn thế giới sẽ tới đây và nhiệt độ quá nóng sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ”.

Hình ảnh trên bản thiết kế của một trong những sân vận động phục vụ World Cup đang được xây dựng tại Qatar.

Hình ảnh thiết kế của một trong những sân vận động phục vụ World Cup 2022 đang được xây dựng tại Qatar.

Trước đó vào thời điểm năm 2010, đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra khi FIFA chính thức trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar bởi hiện thực thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè có thể lên tới mức 40 độ C của quốc gia này.

Bản thân chủ tịch FIFA là Sepp Blatter cũng đã tuyên bố vào hồi tháng 5 rằng: “Trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar là một sai lầm” và ám chỉ rằng việc này có thể sẽ phải được suy nghĩ lại bằng việc tổ chức vào những tháng mùa đông của một nước châu Âu. Tuy nhiên, ý tưởng này có lẽ không khả thi bởi nó không phù hợp với tất cả các giải đấu lớn chính thức tại châu Âu.

Tuy vậy ông Blatter khẳng định: “Dĩ nhiên, đó ‘đã’ là một sai lầm. Bạn biết đấy, ai cũng phải trải qua sai lầm trong cuộc sống. Trong báo cáo kỹ thuật của Qatar có chỉ rõ đặc điểm nhiệt độ cao trong mùa hè. Tuy nhiên, với đa số phiếu đồng tình, ban chấp hành Liên đoàn đã buộc phải quyết định trao quyền tổ chức cho Qatar”.

Bản thân việc trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar cũng gây nhiều tranh cãi. Quốc gia này bị cáo buộc về việc vi phạm quyền sử dụng lao động nước ngoài trong quá trình xây dựng các công trình phục vụ World Cup và bị nghi ngờ có tham nhũng trong quá trình giành quyền đăng cai.

Thậm chí, tờ Sunday Times (Anh) còn thằng thửng tuyên bố, Cựu HLV trưởng đội bóng Qatar là Mohamed Bin Hammam đã trả hơn 5 triệu USD để “mua” các phiếu bầu cho Qatar.

Dĩ nhiên, Qatar hoàn toàn phủ nhận tất cả các cáo buộc trên.

Trước những khúc mắc này, đầu năm 2015 Uỷ ban đạo đức của FIFA sẽ chính thức công bố kết quả điều tra về quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar và cả World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

>> Thảm hoạ World Cup Qatar: 1.200 lao động nhập cư tử vong vì 'chế độ nô lệ mới'

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM