Những sự thật ít người biết về 'vua dầu mỏ' Ả rập Saudi

03/01/2015 09:35 AM | Sống

Diện tích của Ả rập Saudi lớn gấp 6 lần Đức nhưng 95% trong số đó là sa mạc hoặc bán sa mạc. Chỉ 1,45% diện tích là đất có thể trồng trọt được.

Vài tháng qua Ả rập Saudi là quốc gia được quan tâm tới nhiều nhất. "Vua dầu mỏ" đã giúp sức cho OPEC và 12 quốc gia thuộc cartel dầu mỏ giữ nguyên sản lượng dầu nhằm gây áp lực cho những nhà sản suất dầu khác như Iran, Nga và Mỹ.

Tuy nhiên bên cạnh câu chuyện về giá dầu, có rất nhiều sự thật bất ngờ khác về quốc gia Trung Đông này mà nhiều người chưa biết.

Khoảng 100 con lạc đà được bán mỗi ngày tại thủ đô của Ả rập Saudi

Thủ đô Riyadh của Ả rập Saudi có một chợ lạc đà rất lớn. Khoảng 100 con được bán mỗi ngày.

80% lực lượng lao động tại Ả rập Saudi là từ nước ngoài

Lực lượng lao động của Ả rập Saudi có khoảng 8,412 triệu người. Tuy nhiên, 80% trong số này (tương đương 6 triệu người) là từ nước ngoài. Hầu hết họ làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ và dịch vụ.

Hiện tại, chính quyền thủ đô Riyadh đang nỗ lực giảm số lượng người thất nghiệp tại đây.

Mỏ dầu Ghawar của Ả rập Saudi đủ dự trữ trong 4.770.897 bể bơi theo tiêu chuẩn của Olympic

Ghawar là mỏ dầu lớn nhất trên thế giới. Nó chứa khoảng 75 tỷ thùng dầu. Trong khi đó, một bể bơi phục vụ Olympic có thể chứa được 660.253,09 thùng chất lỏng.

Chi tiêu cho quân đội hàng năm của Ả rập Saudi lớn hơn 3 lần so với GDP của Afghanistan

Chi tiêu cho quân đội của Ả rập Saudi vào khoảng 67 tỷ USD trong năm 2013, tăng 14% so với năm 2012. Quốc gia này đứng thứ 4 thế giới về ngân sách dành cho quân đội, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, GDP của Afghanistan chỉ là 20, tỷ USD.

Diện tích của Ả rập Saudi lớn gấp 6 lần Đức nhưng chủ yếu là sa mạc

Toà tháp Kingdom Tower đang được xây dựng.

Diện tích của Ả rập Saudi rộng thứ 13 trên thế giới và đứng thứ 2 tại thế giới Ả rập (sau Algeria) với 830.000 dặm vuông. Tuy nhiên, 95% trong số này là sa mạc hoặc bán sa mạc. Chỉ 1,45% diện tích là đất có thể trồng trọt được.

Ả rập Saudi đang xây dựng toà nhà cao nhất thế giới dài 1km

Ả rập Saudi đang xây dựng Kingdom Tower và dự kiến hoàn thành vào năm 2018 với chiều cao 1km. Chi phí để xây dựng toà tháp này lên tới 1,23 tỷ USD.

Ả rập Saudi là nước duy nhất cấm phụ nữ lái xe

Theo Reuters: “Tuyên bố của đạo hồi không nói cấm phụ nữ lái xe nhưng luật tại Ả rập Saudi yêu cầu công dân xuất trình bằng lái xe khi di chuyển trong nước. Tuy nhiên, loại bằng này lại không cấp cho phụ nữ đồng nghĩa với việc phụ nữ đi xe là trái luật”.

Thêm vào đó, khoảng 54,4% phụ nữ tại đây thất nghiệp, cao hơn tỷ lệ tương tự ở nam giới là 20,8%.

Bill Gates từng chỉ trích việc này trong Diễn đàn kinh tế thế giới 2007. Khi 1 người hỏi ông liệu Ả rập Saudi có thể trở thành nền kinh tế cạnh tranh trong năm 2010 hay không, Gates nói rằng: “Ồ, nếu bạn không tận dụng được một nửa nhân tài của đất nước, bạn không thể đứng trong top đầu”.

47% dân số Ả rập Saudi dưới 24 tuổi

1/4 dân số của Ả rập Saudi dưới 14 tuổi và một nửa dân số dưới 24 tuổi.

Dầu mỏ chiếm 45% GDP của Ả rập Saudi, lớn hơn GDP của Iraq, Morocco, Rwanda và Tonga cộng lại

Dầu mỏ chiếm 45% GDP của Ả rập Saudi tương đương khoảng 335,372 tỷ USD. Trong khi đó, GDP của Iraq, Morocco, Rwanda và Tonga lần lượt là: 222,879 tỷ USD, 104,4 tỷ USD, 7,451 tỷ USD và 466 triệu USD.

Chi tiêu cho sức khoẻ của Ả rập Saudi gấp 4,5 lần GDP Sierra Leone

Chi tiêu cho sức khoẻ chiếm 3,7% GDP của quốc gia này. Trong khi đó, GDP của Sierra Leone chỉ là 4,9 tỷ USD.

Diện tích của Ả rập Saudi lớn gấp 14,5 lần so với Bangladesh nhưng dân số của quốc gia này lại lớn hơn 6 lần so với Ả rập Saudi

Cụ thể, dân số của Bangladesh là 166.280.712 người trong khi của Ả rập Saudi là 27.345.986 người.

Trên 80% người Ả rập Saudi sống tập trung tại các thành phố khiến rất nhiều vùng dân số thưa thớt. 

Ả rập Saudi đang xây dựng 6 "thành phố kinh tế" với hy vọng đóng góp thêm 150 tỷ vào GDP

Trong nỗ lực đa dạng hoá nền kinh tế (thay vì phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ), Ả rập Saudi đang xây dựng 6 “thành phố kinh tế” để mong đóng góp thêm được 150 tỷ USD vào GDP của cả nước.

Ngoài ra, những "thành phố kinh tế" này còn hứa hẹn tạo thêm được 1,3 triệu việc làm, tăng GDP bình quân đầu người từ 13.000 USD lên mức 33.500 USD.

Trong năm 2012, trên 3 triệu người Ả rập Saudi và những người bên ngoài quốc gia này đã tham gia cuộc hành hương Hajj

Hàng trăm nghìn người theo Đạo hồi đã đến Mecca vào cuộc hành hương Hajj hàng năm. Trong năm 2012, 3,16 triệu người đến trong ngày Hajj trong đó khoảng 1,7 triệu người tới từ bên ngoài Ả rập Saudi.

>> Đằng sau vẻ 'ung dung tự tại' của Ả rập Saudi trong bão giá dầu giảm

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM