“Bí mật phương Đông” của Indonesia

10/02/2012 15:54 PM |

Chỉ là một quần đảo nhỏ hẻo lánh nằm ở phía Đông Indonesia nhưng Banda đã vang danh khắp năm châu từ thế kỷ thứ I.




Điều cần biết

Ẩm thực

Cá nhồng và các loại hải sản tươi ngon khác chính là những món ăn không thể bỏ qua ở Banda. Món cá nướng luôn sẵn có ở các nhà nghỉ hoặc nhà hàng. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt món trước.

Mứt thảo quả cũng là đặc sản địa phương luôn có sẵn. Người dân Banda thường dùng loại mứt này để làm nước sốt cho một số món nướng.

Lưu trú

Ở Banda, Maulana là khách sạn cao cấp nhất. Khách sạn này có hướng nhìn về ngọn núi Gunung Api. Xếp sau Maulana là Lady Diana, Mick Jagger và Jacques Cousteau. Tại phân khúc khách sạn cao cấp này, giá phòng dao động quanh mức 600.000 - 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhà nghỉ là hình thức lưu trú được nhiều du khách ưa chuộng. Nhà nghỉ Mutiara và Vita là 2 lựa chọn phổ biến nhất. Giá phòng có máy lạnh ở đây chỉ xấp xỉ 200.000 đồng.

Đến Banda

Để đến được Banda, du khách phải đến Ambon, nằm cách Banda 132 km về phía Tây Bắc. Du khách có thể đáp chuyến bay thẳng từ Denpasar (Bali) đến Ambon hoặc từ Jakarta, quá cảnh Denpasar và tiếp tục bay đến Ambon. Từ Ambon, du khách có thể bay đến Bandaneira. Tần suất của đường bay này là 1 tuần/chuyến, hoặc đôi khi là 2 tuần/chuyến. Giá vé máy bay khoảng 700.000 đồng. Một phương tiện khác là phà, chạy 2 lần/tuần, giá vé vào khoảng 300.000 đồng và thời gian di chuyển là 7 tiếng.


Hồi thế kỷ thứ I, Banda là nơi độc quyền cung cấp hạt và vỏ thảo quả (một loại hương liệu quý còn có tên là nhục đậu khấu). Hằng ngày, quần đảo nhỏ bé này tiếp đón nhiều đội tàu lớn từ Trung Quốc, Ấn Độ và Ả Rập ra vào tấp nập cũng chỉ vì loại hương liệu quý này.

Banda ngày nay là tên gọi một quần đảo nhỏ, gồm 3 đảo chính là Banda Besar, Banda Naira (hoặc Neira) và Gunung Api, cùng với 7 hòn đảo nhỏ khác, nằm ở khu vực hẻm núi sâu nhất Indonesia. Sở hữu những thảm động thực vật biển nguyên sơ và đa dạng, cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hoặc cả trên bờ lẫn dưới nước, Banda là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách mê lặn biển và các du thuyền từ khắp nơi trên thế giới.

Lặn biển

Đây là một trong những hoạt động rất được yêu thích khi du khách đến Banda. Bởi thế mà quần đảo nhỏ bé có hơn 25 điểm lặn biển phục vụ du khách, trong đó nổi tiếng nhất là Pulau Ai, Batu Kapal, Hatta Reef (Karang Hatta), Pulau Keraka và Nusa Laut.

Thời tiết ở Banda luôn phù hợp cho hoạt động lặn biển. Tuy nhiên, vào thời điểm gió mùa (tháng 7 - 9), một số khu vực lặn biển sẽ bị cấm để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đua thuyền buồm

Đua thuyền buồm cũng là một hoạt động không thể bỏ qua dành cho những ai muốn chinh phục biển cả. Năm 2010, chính quyền quần đảo đã tổ chức cuộc đua thuyền buồm Sail Banda 2010 từ tháng 7- 8, thu hút hàng trăm vận động viên từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2012, sự kiện này sẽ được tổ chức ở đảo Lombok, gần Bali, để ủng hộ chiến dịch quảng bá du lịch Visit Lombok 2012 của Chính phủ Indonesia.

Khám phá Bandaneira

Du khách có thể thong thả dạo chơi quanh thị trấn yên bình Bandaneira, thủ phủ của quần đảo, với những con đường luôn rợp bóng cây. Hiện thị trấn vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích của những năm tháng nằm dưới ách đô hộ của thực dân Hà Lan. Một điểm đến thú vị tại thị trấn này là Pháo đài Belgica, được xây dựng từ thế kỷ XVII. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những di tích của thời kỳ quần đảo Banda thống trị thị trường gia vị, hương liệu thế giới.

Leo núi Gunung Api

Một nơi lý tưởng để bạn ngắm bình minh hay hoàng hôn trên quần đảo là đỉnh núi Gunung Api cao 667 m so với mực nước biển. Gunung Api là 1 trong 3 hòn đảo chính của quần đảo Banda, trong tiếng địa phương có nghĩa là “ngọn lửa”. Đây là ngọn núi lửa còn hoạt động. Hành trình chinh phục đỉnh núi này mất khoảng 90 phút đến tối đa 2 giờ và bạn có thể thuê hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo an toàn và biết được thêm nhiều thông tin thú vị về hoạt động của núi lửa. Hãy nhớ mang theo nước (tối thiểu là 3 lít/người).

Tắm biển

Nếu bạn lựa chọn những bãi biển yên ả, ít du khách để thư giãn thì bờ biển phía Nam đảo Banda Besar và hòn đảo nhỏ bé Pulau Nailaka chính là 2 lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Tour đi bộ

Tại khách sạn Maulana ở Bandaneira, bạn có thể tìm thấy nhiều tour đi bộ thú vị, đưa bạn đến những bản làng truyền thống và rừng cây thảo quả hơn 400 năm tuổi của 2 hòn đảo Banda Neira và Banda Besar.

Theo Minh Đăng 
NCĐT/Lonely Planet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM