45 tuổi mà chưa giàu thì nên từ bỏ giấc mơ tỷ phú!

13/02/2015 11:42 AM | Sống

90% số người sau 45 tuổi chứng kiến sự sụt giảm thu nhập đáng kể theo một nghiên cứu của Federal Reserve.

Sau 45 tuổi, cơ hội của bạn để được tăng lương gần như đã hết. Đây là một trong rất nhiều điều rút ra từ nghiên cứu gần đây của tổ chức Federal Reserve tại Minneapolis và New York. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu đồ sộ của Sở An ninh xã hội từ những năm 1978 để phân tích quá trình tiến triển thu nhập của những người đàn ông.

Đối với cả người giàu và nghèo, các chuyên gia kinh tế nhận ra rằng “phần lớn tăng trưởng thu nhập” xảy ra trong 10 năm đầu làm việc, đặc biệt trong khoảng tuổi từ 25 đến 35. Trong suốt thập kỷ tiếp sau đó, người đàn ông sẽ nhận được tổng mức tăng nhỏ hơn.

Sau 45, tới 90% số người được khảo sát đều chứng kiến sự sụt giảm thu nhập đáng kể. Một phần bởi mọi người bắt đầu cắt giảm giờ làm đặc biệt là những người làm lao động chân tay để kiếm sống. Trong khi đó, 1% còn lại cũng chỉ chứng kiến mức tăng thu nhập vô cùng nhỏ sau tuổi trung niên.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện xu hướng thu nhập giảm sau tuổi 45 kể trên:

Một biểu đồ khác giúp hình dung đơn giản hơn về mức thu nhập theo độ tuổi của 3 nhóm người gồm: Siêu giàu (0,1%), giàu có (1%) và 99% còn lại.

Dĩ nhiên, nghiên cứu chỉ đang nói về mức trung bình. Có nhiều người không thuộc nhóm này và bắt đầu kiếm được nhiều hơn bao giờ hết khi đã già. Tuy nhiên, hâu hết trong chúng ta đều không phải là Louis C.K (một nhà văn, diễn viên nổi tiếng) để có thể tạo dựng sự nghiệp ở độ tuổi giữa 30.

Tuy nhiên, sau tuổi trung niên, thứ chúng ta sẽ có nhiều hơn là sự chuyên nghiệp. Hay như Schopenhauer nói: “40 năm đầu tiên của cuộc đời cho chúng ta văn bản, 30 năm sau đó đưa ra các bài bình luận”.

>> Jack Ma: '35 tuổi mà còn nghèo, đấy là tại bạn!'

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM