20 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới

27/02/2016 10:48 AM | Sống

Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã chính thức vượt New York (Mỹ) trở thành nơi có nhiều tỷ phú sinh sống nhất thế giới.

Theo báo cáo nghiên cứu và xếp hạng mới nhất về các tỷ phú thế giới, năm 2016, số lượng tỷ phú sinh sống tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã lên tới 100 người, trong khi đó, thành phố New York (Mỹ) chỉ có 95 tỷ phú.

1. Bắc Kinh (Trung Quốc)

Số tỷ phú năm 2015: 68

Số tỷ phú năm 2016: 100

2. New York (Mỹ)

Số tỷ phú năm 2015: 91

Số tỷ phú năm 2016: 95

3. Moscow (Nga)

Số tỷ phú năm 2015: 73

Số tỷ phú năm 2016: 66

4. Hong Kong

Số tỷ phú năm 2015: 71

Số tỷ phú năm 2016: 64

5. Thượng Hải (Trung Quốc)

Số tỷ phú năm 2015: 30

Số tỷ phú năm 2016: 50

6. London (Anh)

Số tỷ phú năm 2015: 49

Số tỷ phú năm 2016: 50

7. Thâm Quyến (Trung Quốc)

Số tỷ phú năm 2015: 34

Số tỷ phú năm 2016: 46

8. Mumbai (Ấn Độ)

Số tỷ phú năm 2015: 40

Số tỷ phú năm 2016: 45

9. Hàng Châu (Trung Quốc)

Số tỷ phú năm 2015: 22

Số tỷ phú năm 2016: 32

10. Paris (Pháp)

Số tỷ phú năm 2015: 30

Số tỷ phú năm 2016: 30

11. Đài Bắc (Đài Loan)

Số tỷ phú năm 2015: 33

Số tỷ phú năm 2016: 23

12. San Francisco, California

Số tỷ phú năm 2015: 26

Số tỷ phú năm 2016: 28

13. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Số tỷ phú năm 2015: 29

Số tỷ phú năm 2016: 28

14. Singapore

Số tỷ phú năm 2015: 22

Số tỷ phú năm 2016: 27

15. Seoul (Hàn Quốc)

Số tỷ phú năm 2015: 28

Số tỷ phú năm 2016: 27

16. Tokyo (Nhật Bản)

Số tỷ phú năm 2015: 28

Số tỷ phú năm 2016: 26

17. Sao Paulo (Brazil)

Số tỷ phú năm 2015: 30

Số tỷ phú năm 2016: 24

18. Bangkok (Thái Lan)

Số tỷ phú năm 2015: 27

Số tỷ phú năm 2016: 24

19. Los Angeles, California

Số tỷ phú năm 2015: 22

Số tỷ phú năm 2016: 21

20. New Delhi, Ấn Độ

Số tỷ phú năm 2015: 17

Số tỷ phú năm 2016: 20

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM