Liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại cửa hàng, khu "siêu giàu" Sài Gòn: Công an TPHCM tổng lực tấn công tội phạm dịp cuối năm

27/12/2021 00:50 AM | Sống

Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, số lượng những vụ trộm cắp ngày càng gia tăng, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Cứ vào dịp cuối năm, số lượng những vụ trộm cướp tài sản lại tăng lên đáng kể so với những khoảng thời gian khác. Những kẻ xấu thường lợi dụng tâm lý chủ quan, sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Khu "siêu giàu" Sài thành bị mất trộm

Mới đây, Phillip Nguyễn - thiếu gia nhà "ông vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đã đăng story một bức ảnh chụp lại từ camera an ninh lên án hành vi trộm cắp của một nam thanh niên vào khoảng 19h ngày 22/12. Đặc biệt, hành vi này lại hiên ngang diễn ra ngay trong khu vực sinh sống của giới "siêu giàu" Sài thành - Thảo Điền.

Cụ thể, theo như những gì Phillip Nguyễn đăng tải, có thể thấy một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm dần tiếp cận chiếc xe hơi và nhanh chóng bẻ gãy gương chiếu hậu. Ngay sau khi thực hiện hành vi xấu của mình, tên này đã cùng "đồng bọn" đang chờ sẵn trên xe máy gần đó nhanh chóng phóng xe rời khỏi.

Clip: Bẻ trộm gương xe trong khu "siêu giàu" tại TP.HCM (Nguồn: Phillip Nguyễn)

Những năm gần đây, Thảo Điền (Quận 2 cũ, nay là TP. Thủ Đức) là địa điểm quy tụ nhiều BĐS "trăm tỷ" và là nơi ở của rất nhiều đại gia, nghệ sĩ nổi tiếng. Ngay sau khi đoạn clip của Phillip Nguyễn được đăng tải, đã có rất nhiều người bất ngờ vì không thể nghĩ đến ngay trong khu vực dành cho giới "siêu giàu" mà vẫn xuất hiện nạn trộm cắp hoành hành ngang nhiên như vậy.

Trắng trợn cướp iPhone 13 Pro Max vừa đập hộp ngay trong cửa hàng điện thoại

Chiếc iPhone 13 Pro Max mới ra mắt có lẽ là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, để có được chiếc điện thoại này, có người lại lựa chọn phương thức khiến người ta kinh ngạc - trộm cướp.

Theo như chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/12 ở khu vực Phú Hoà, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Từ hình ảnh trong đoạn clip có thể thấy, một nam thanh niên đội mũ đen, bịt khẩu trang kín mít đi vào quán điện thoại, ngỏ ý muốn mua chiếc iPhone 13 đời mới nhất.

Thanh niên vào cửa hàng hỏi mua iPhone 13 loại xịn nhất, ngắm nghía chán chê rồi cầm điện thoại chạy vọt mất

Chủ cửa hàng rất nhiệt tình, thậm chí tự mình quay lại khoảnh khắc vị khách "đập hộp" chiếc điện thoại đắt tiền và còn có nhã ý đề nghị khách ngẩng đầu chụp một bức hình làm kỷ niệm. Tuy nhiên, thanh niên này vẫn chỉ chú xem xét kỹ chiếc iPhone 13 Pro Max.

Ngay sau đó, người này bất ngờ xoay người cầm theo chiếc điện thoại rồi tẩu thoát cùng đồng bọn đợi sẵn bên ngoài. Phát hiện bị cướp điện thoại, chủ cửa hàng từ quầy nhanh chóng chạy đuổi theo nhưng không kịp. Theo như thông tin được đăng tải, trong lúc truy đuổi, chủ cửa hàng điện thoại đã bị kéo lê, trầy xước khắp cơ thể.

Đưa cả trẻ con đi trộm cắp

Mới đây, theo báo Người lao động, vào gày 10/12, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã bàn giao Lê Hoài Thanh (SN 1994) và Thạch Đào (SN 1997; cùng ngụ quận 4, TPHCM) cho Công an quận Gò Vấp để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Điều đáng chú ý, trong cả 2 lần gần nhất tiền hành hành vi trộm cắp, cặp đôi này đều mang theo đứa con nhỏ của mình khiến người xung quanh mất cảnh giác.

Cụ thể, ngày 29/11, Thanh chở Đào và con của Đào đến tiệm trà sữa trên đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp). Thanh để mẹ con Đào ngồi trên xe, còn mình vào quán yêu cầu nhân viên của tiệm là chị K.K. (SN 2000, quê Kiên Giang) bán một ly trà sữa.

Khi chị K. mang ly trà sữa ra thì Thanh yêu cầu làm thêm ba ly nữa và yêu cầu lấy thêm thạch nên chị vào bên trong thực hiện.

Lợi dụng không có người trông coi quầy, Thanh lấy chiếc điện thoại để trên quầy rồi ra xe, bỏ đi. Thanh chở Đào về bán chiếc điện thoại cho một cửa hàng ở quận 4 được 4  triệu đồng.

Clip: Trộm điện thoại trong cửa hàng quần áo, cặp đôi đánh rơi đứa bé xuống đường

Đến ngày 3/12, cặp đôi tiếp tục chở cháu bé đến cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức). Lần này, lợi dụng sơ hở, Thanh đứng ngoài đợi sẵn, còn Đào vào trong cửa hàng, lợi dụng sơ hở cuỗm chiếc điện thoại của chị T.Y., nhân viên cửa hàng, rồi ra xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, lúc này chủ cửa hàng phát hiện hô hoán, kéo Đào lại nên khiến cả hai mẹ con ngã xuống đất. Thanh thấy vậy rú ga bỏ chạy. Đào trả lại chiếc điện thoại cho chủ cửa hàng rồi rời đi.

Do không bị mất tài sản và thấy cháu bé khóc nên người dân không giữ Đào lại mà để rời khỏi cửa hàng. Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM đã vào cuộc và bắt giữ cả hai khi đang lưu trú tại một căn nhà ở quận 4.

Hình thành băng nhóm hoạt động quy củ

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 1, Công an quận 10, Công an quận 4 triệt phá bắt giữ với Nguyễn Ngọc Tài (SN 1991), Nguyễn Chính Thiêm (SN 1993), Nguyễn Quốc Hưng (SN 2005, cùng ngụ quận 4) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, ngụ quận 7) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại cửa hàng, khu siêu giàu Sài Gòn: Công an TPHCM tổng lực tấn công tội phạm dịp cuối năm - Ảnh 4.

Đối tượng Tài tại cơ quan công an


Theo điều tra, chiều tối 22/11, Tài giả gái mại dâm đứng ở công viên 23 Tháng 9, quận 1, TP.HCM để mồi chài kiếm khách mua dâm. Lúc này, 1 người đàn ông lại gần Tài nói chuyện và hỏi giá cả đi mua dâm. Đồng bọn của Tài tiếp cận xe máy của người đàn ông tìm cách lấy nhưng do xe khoá cổ nên nhóm này không thực hiện được.

Sau đó, Tài nói chuyện rủ người đàn ông tới khách sạn ở quận 10 để vui vẻ. Tại đây, khi người đàn ông đi tắm thì Tài lấy chìa khoá xe đưa cho đồng bọn lấy xe của nạn nhân tẩu thoát. Lấy được tài sản, nhóm mang tới tiệm cầm đồ ở quận 8 lấy tiền chia nhau tiêu xài.

 Liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại cửa hàng, khu siêu giàu Sài Gòn: Công an TPHCM tổng lực tấn công tội phạm dịp cuối năm - Ảnh 5.

Tang vật thu giữ


Chiều 26/11, trinh sát Phòng PC02, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1, quận 10, quận 4 phát hiện bắt giữ nhóm Tài ở Công viên 23 Tháng 9. Qua làm việc, nhóm Tài thừa nhận hành vi phạm tội.

 Liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại cửa hàng, khu siêu giàu Sài Gòn: Công an TPHCM tổng lực tấn công tội phạm dịp cuối năm - Ảnh 6.

Công an lấy lời khai nhóm đối tượng


Nhóm khai thường giả gái mại dâm tiếp cận khách nước ngoài để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 nên cả nhóm đã chuyển sang dàn cảnh mua bán dâm để lấy tài sản của "quý ông" Việt.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Công an TPHCM tổng lực tấn công tội phạm dịp cuối năm

Theo Công an TPHCM, từ đầu năm 2021 đến nay, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tạo nên những thách thức chưa từng có trong tiền lệ đối với công tác công an.

Trước tình hình đó, Công an TPHCM đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu Bộ Công an, TPHCM triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh COVID-19 kết hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TPHCM nhận định, thời điểm cuối năm dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động. Bên cạnh đó, tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, thời điểm từ nay đến cuối năm, các lực lượng sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc.... Đồng thời, phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Tienphong

Theo PV (T/h)

Cùng chuyên mục
XEM