Lễ đăng quang ước tính hàng trăm triệu USD của vua Charles III

03/05/2023 09:08 AM | Xã hội

Giới truyền thông Anh ước tính lễ đăng quang của nhà vua sẽ tiêu tốn khoảng 125 triệu USD ngân sách.

Lễ đăng quang ước tính hàng trăm triệu USD của vua Charles III - Ảnh 1.

Lễ đăng quang diễn ra vào thứ 7 tuần này theo giờ địa phương được cho là sẽ thể hiện một mức độ xa hoa, giàu có khổng lồ của chế độ quân chủ Anh vốn được tích lũy qua nhiều thế kỷ.

Những chiếc xe ngựa bằng vàng, đồ trang sức đắt tiền hay các bộ thời trang may đo có giá tiền bằng nhiều tháng lương của người bình thường sẽ xuất hiện.

Dù chính phủ Anh từ chối tiết lộ số ngân sách phải chi cho buổi lễ nhưng truyền thông địa phương ước tính vào khoảng 50-100 triệu Bảng, tương đương 63-125 triệu USD.

Hiện Anh là nước duy nhất tại Châu Âu vẫn tổ chức lễ đăng quang (Coronation) cho chế độ quân chủ còn tồn tại.

Lễ đăng quang ước tính hàng trăm triệu USD của vua Charles III - Ảnh 2.

Vua Charles III của Anh

Giàu có

Phía Hoàng gia từ chối tiết lộ tình hình tài chính nhưng theo tờ The Guardian, những ước tính gần đây cho thấy tổng tài sản cá nhân của vua Charles III vào khoảng hơn 1,8 tỷ Bảng, tương đương 2,25 tỷ USD.

Con số này thậm chí còn cao hơn cả tổng tài sản của người tiền nhiệm, Nữ hoàng Anh Elizabeth II với chỉ 500 triệu Bảng theo thống kê năm 2022 của tạp chí Forbes.

Xin được nhắc là một số tài sản như bất động sản được thừa kế qua các đời vua cũng như nữ hoàng.

Tại Anh, vua Charles không phải trả thuế và được phép tự nguyện đóng thuế thu nhập hay không tùy thích. Ông cũng không phải thanh toán khoản thuế thừa kế 40% từ những tài sản để lại của Nữ hoàng Elizabeth II, tương đương hàng chục triệu Bảng Anh.

Giảng viên Craig Prescott của trường đại học Bangor University, đồng thời là chuyên gia về luật nhận định việc miễn thuế trên nhằm đảm bảo giữ chế độ quân chủ độc lập tại Anh.

“Về lý thuyết, chế độ quân chủ có quyền lập hiến...Việc giữ được tài sản thừa kế sẽ đảm bảo rằng chế độ quân chủ độc lập được với chính phủ”, giảng viên Prescott nhận định.

Quay trở lại chuyện chính, Nữ hoàng quá cố Elizabeth II vốn nổi tiếng là người giản dị dù rất giàu có. Bà thậm chí dùng hộp nhựa đựng ngũ cốc thừa để ăn sáng và chẳng bao giờ vứt đi bất cứ thứ gì còn sử dụng được.

Chính nhờ cuộc sống giản dị như vậy mà Nữ hoàng Elizabeth II được vô số người dân Anh kính mến.

Lễ đăng quang ước tính hàng trăm triệu USD của vua Charles III - Ảnh 3.

Nữ hoàng Elizabeth II và vua Charles III thời trẻ

Nắm giữ 21 tỷ USD

Những người hâm mộ Hoàng gia Anh thường lập luận rằng chế độ quân chủ thúc đẩy du lịch, chi tiêu và gián tiếp có lợi cho ngân sách, đặc biệt là trong những sự kiện lớn.

Với tư cách là người đứng đầu Hoàng gia Anh, vua Charles sở hữu quỹ đầu tư Crown Estate với tổng giá trị 16,5 tỷ Bảng, tương đương 21 tỷ USD, bao gồm nhiều bất động sản giá trị.

Mặc dù vậy, vua Charles không có quyền quyết định số tài sản này. Theo một thỏa thuận từ năm 1760, Hoàng gia Anh giao lại tất cả lợi nhuận từ bất động sản của mình cho chính phủ để đổi lấy trợ cấp từ ngân sách, hay còn gọi là “Sovereign Grant”.

Khoản trợ cấp này sẽ bao gồm mọi chi phí sinh hoạt của nhà vua hay nữ hoàng, từ đi lại, lương nhân viên...Trong năm tài chính này, Hoàng gia Anh nhận được 86,3 triệu Bảng tiền trợ cấp.

Ngoài ra vua Charles III còn có một nguồn thu từ khu bất động sản “Duchy of Lancaster” có lịch sử từ năm 1265 với tổng giá trị 653 triệu Bảng. Trong năm tài khóa gần nhất, khu bất động sản này thu về cho nhà vua 24 triệu Bảng thu nhập.

*Nguồn: CNN

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM