Lây nhiễm Covid-19 đang lan rộng ra toàn Nhật Bản

16/07/2020 08:38 AM | Xã hội

Hôm nay (15/7), Nhật Bản có 423 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có một số địa phương tăng vọt và nâng mức cảnh báo cao nhất đối với dịch bệnh.

Osaka ghi nhận 61 ca nhiễm mới, là số ca nhiễm nhiều nhất trong một ngày kể từ khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Trong số 61 người, có tới 40 người không thể kiểm tra lịch sử đi lại và tiếp xúc trước đó.

Lây nhiễm Covid-19 đang lan rộng ra toàn Nhật Bản - Ảnh 1.
Việc nới lỏng các hoạt động được cho là 1 nguyên nhân khiến dịch tăng trở lại

Tỉnh lân cận Tokyo, tỉnh Kanagawa hôm nay cũng nghi nhận 39 người nhiễm mới, đây cũng là con số nhiễm trong một ngày nhiều nhất kể từ ngày 25/5.

Tại tỉnh Chiba có 29 người nhiễm mới, trong đó có một ổ dịch mới tại một bệnh viện với 28 người nhiễm bao gồm cả y bác sĩ.

Thống đốc Kanagawa và Osaka đã nâng mức cảnh báo đối với người dân về tình hình lây lan của dịch bệnh, đồng thời kêu gọi nhân dân hết sức nỗ lực trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh lây lan.

Trong khi đó, Tokyo là nơi có số ca nhiễm cao nhất với 165 ca, và đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm duy trì ở mức trên 100 ca một ngày.

Trước tình trạng trên, Tokyo đã năng cấp mức cảnh báo cao nhất là cấp độ 4 đối với nguy cơ lây nhiễm lan rộng. Tỷ lệ nhiễm mới đã tăng 1,5 lần trong vòng 1 tuần, tỷ lệ không biết rõ lịch sử đi lại và tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm tăng gấp 2 lần. Hơn 70% số người nhiễm là người trẻ ở độ tuổi từ 20-30.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc yêu cầu tạm đóng cửa đối với các tụ điểm giải trí buổi tối nào không có biện pháp phòng ngừa virus, đồng thời đang cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình nhằm khống chế lây lan thông qua áp dụng các biện pháp triệt để ngăn ngừa lây nhiễm tập thể.

Nhiều ca nhiễm mới đây là những người trẻ tuổi, nhưng chính phủ ngày càng lo ngại rằng những người này có thể lây truyền virus cho người cao tuổi và những người dễ bị nhiễm bệnh./.

Bùi Hùng

Cùng chuyên mục
XEM