Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ

17/05/2022 07:53 AM | Sống

Sau nhiều năm chung sống, Hoa hậu Việt Nam 1992 đã có 3 con với ông xã doanh nhân giàu có. Ngoài ra, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của chồng. Để giữ được sự yêu thương và hòa hợp trong gia đình cô cũng có những bí quyết riêng.

Gần 30 năm sau ngày đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn là một gương mặt được khán giả yêu thích, cô thường xuyên cầm cân nảy mực nhiều cuộc thi sắc đẹp. Với nhan sắc ngày càng mặn mà, hiện tại, cô còn có cuộc sống viên mãn bên cạnh người chồng đại gia cùng những đứa con ngoan khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Ngoài 3 người con chung, hai trai, một gái, sinh cùng ông xã thì Hà Kiều Anh còn sống cùng cậu con trai riêng của chồng. Mặc dù là mẹ kế, nhưng nàng hoa hậu lại có mối quan hệ cực kì thân thiết với cậu bé chẳng khác nào những đứa con còn lại của cô.

Đối với Hà Kiều Anh, để gần gũi và giáo dục con chồng một cách thân thiết nhất không phải là chuyện đơn giản. Nhưng trên hết, người phụ nữ được gọi là mẹ phải bao dung, nhân hậu và lúc nào cũng phải coi con chồng là con mình.

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Các thành viên trong gia đình Hoa hậu yêu thương lẫn nhau.

Nuôi một đứa con không phải do mình đẻ ra, Hà Kiều Anh cho rằng bản thân phải vượt qua rất nhiều trở ngại khi đạt đến sự yêu thương thực sự. Nhưng nỗ lực của cô được đền đáp xứng đáng khi các thành viên trong gia đình yêu thương lẫn nhau. Anh em biết cách bảo vệ và bày tỏ tình yêu với nhau.

"Trong gia đình tôi không bao giờ tồn tại khái niệm con chung, con riêng. Ba mẹ chăm lo, yêu thương cho các con công bằng như nhau. Tất cả đều là con và đều là anh em. Các con tôi rất tự hào và hãnh diện khi có một người anh hai cao to, đẹp trai. Đi đâu các con cũng nói: "Mẹ con có bốn người con. Anh hai và ba chúng con đó...". "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", điều quan trọng là các con thương yêu nhau, bảo vệ nhau và gia đình đoàn kết" - Hà Kiều Anh bộc bạch.

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Cô cũng tôn trọng sự lựa chọn của con trai lớn, không gò ép con vào bất cứ kế hoạch nào mà chỉ định hướng, giúp con có cách nhìn đúng.

Hoa hậu chia sẻ: "Chúng tôi ủng hộ tất cả những đam mê của con trai lớn, bởi mỗi con người chỉ thành công khi làm bất cứ việc gì họ tràn trề sự đam mê. Điều quan trọng là, với kinh nghiệm của mình, chúng tôi giúp con sớm tìm ra đâu là đam mê và sở trường đích thực để có thể dẫn dắt sự phát triển của các cháu đi đúng hướng tới thành công".

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Hà Kiều Anh cho biết năm nào cô cũng phải lên kế hoạch đi du lịch vào dịp hè. Vợ mua vé máy bay, chồng thì trả tiền khách sạn. Những dịp nghỉ hè là đại gia đình cùng đi luôn.

Cô cho biết đây cũng là dịp để các con có sự trải nghiệm, khám phá những điều thú vị. Qua đó, chúng cũng được rèn tính tự lập, luyện sự tự tin, sự gắn kết yêu thương nhau từ nhỏ.

Người đẹp cho biết: "Tình thương trong gia đình là vô cùng quan trọng. Nếu một đứa trẻ sống lạnh lùng không có trái tim thì sẽ rất bất hạnh. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì mình phải luôn sống thật tử tế, không được mưu mô hại người, biết chấp nhận thua cuộc và vui vẻ nhận lỗi".

Với các bé nhỏ hơn, Hà Kiều Anh cũng biết cách đầu tư cho các con từ nhỏ để các con có sự phát triển tốt nhất. Hai bé trai hiện đang theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí cực kì đắt đỏ. Theo thông tin trên website chính thức của trường này thì mức học phí năm học 2021-2022 của trường dao động từ 227 - 821 triệu đồng/năm. Ngoài ra số tiền trên, phụ huynh còn phải đóng thêm lệ phí thi IB; phí phát triển hàng năm. Như vậy, tổng số tiền mà Hà Kiều Anh phải chi cho hai con trai học tại đây đến hết lớp 12 là rơi vào khoảng 1 đến gần 2 tỷ đồng/năm.

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Cô con gái út thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ hoa hậu.

Cô út Vivian cũng được mẹ đầu tư không thua gì hai anh. Từ khi học mầm non, cô nhóc được mẹ cho học tại ngôi trường có mức học phí dao động từ 77 - 218 triệu đồng/năm. Đến khi con gái lên cấp 1, Hà Kiều Anh cũng có dự định cho con học chung ngôi trường đắt đỏ với các anh.

Không chỉ đầu tư mỗi việc học tại trường mà Hoa hậu Việt Nam 1992 còn chi số tiền không nhỏ để đầu tư cho con học các lớp ngoại khóa. Như cô bé Vivian được mẹ cho học cưỡi ngựa - bộ môn thể thao được mệnh danh là dành cho giới quý tộc vì mức phí khoảng 750.000 - 800.000 đồng cho 45 phút. Ngoài ra, Vivian còn được mẹ cho học thêm cả bơi lội, trượt tuyết, chạy xe scooter...

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Cô con gái út Vivian thực sự là niềm tự hào của gia đình Hà Kiều Anh. Dù là con gái duy nhất của gia đình, rất được bố mẹ và các anh chiều chuộng nhưng từ nhỏ cô bé đã rất độc lập, thông minh, rất có cá tính nhưng lại dịu dàng và sâu sắc, không bao giờ giận hờn ai. Từ bé con đã rất chỉn chu, gọn gàng. Bé là con gái nên rất tình cảm, biết quan tâm đến ba mẹ và các anh trai.

Sự tự lập của bé được mẹ đánh giá cao nhất, con luôn chủ động trong mọi tình huống và rất biết tự lo cho mình, những gì có thể làm được thì đều tự làm một mình không nhờ vả ai. Không bao giờ quên hay quăng đồ bừa bãi, chơi xong là dọn dẹp ngăn nắp ngay.

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Cô bé còn gây chú ý vì sở hữu dung mạo vô cùng xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn, mũi cao và khuôn miệng duyên dáng, nụ cười như tỏa ánh nắng rạng ngời. Nhiều người dự đoán tương lai Vivian sẽ trở thành một mỹ nhân không thua kém mẹ. Tuy vậy, khi được hỏi có ủng hộ nếu con muốn tham gia một cuộc thi hoa hậu hay không, Hà Kiều Anh chia sẻ:

"Trở thành Hoa hậu Việt Nam là điều tuyệt vời và là niềm hãnh diện lớn của một người con gái. Tuy nhiên trên con đường này mình phải có bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua nhiều thử thách. Là một người mẹ, Kiều Anh chỉ mong con gái mình có một cuộc sống êm đềm, không sóng gió, không muốn con phải giống như mình luôn chịu nhiều áp lực của xã hội khi làm người nổi tiếng.

Nhưng con đường là do con chọn, cha mẹ chỉ có thể định hướng và tìm ra những phương án ít rủi ro nhất, cho con những lời khuyên chân thành nhất từ kinh nghiệm của chính mình. Thi hoa hậu cũng là một trong những trải nghiệm thú vị lúc còn trẻ. Thời đại 4.0, rồi chúng ta không thể bắt ép con làm điều mình thích mà không tôn trọng ý muốn của con nữa".

Lý do nên dạy con tự lập từ sớm

Dạy con tự lập từ sớm của Hà Kiều Anh cũng là cách mà nhiều chuyên gia giáo dục khuyên bố mẹ nên làm. Tự lập là một phẩm chất để khẳng định nhân cách, bản lĩnh sống của mỗi người. Trong cuộc sống mà không tự mình làm được gì, luôn dựa dẫm vào người khác sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội và đặc biệt là sẽ cảm thấy bản thân vô dụng. Từ đó sẽ thấy cuộc sống trở nên nhàm chán và vô nghĩa.

Tự lập cũng là một trong những nhân tố quyết định đến sự thắng bại trong tương lai của mỗi người. Tự lập giúp con người trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Từ đó trẻ cũng sẽ làm việc cẩn thận hơn, đem lại kết quả tốt nhất. Đặc biệt, khi xa khỏi vòng tay bố mẹ, có tính tự lập thì con bạn có thể tự lo cho bản thân một cách tốt nhất.

 Lấy chồng đại gia, sống trong gia đình có con riêng, con chung nhưng cách Hà Kiều Anh ứng xử và dạy các con mới đáng ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Ảnh minh họa


Ngoài ra, còn có 10 lý do sau đây bạn nên dạy bé độc lập, theo liệt kê của trang web familyshare:

1. Dạy trẻ độc lập chính là trao cho bé thông điệp: "Con có giá trị, hữu ích và có khả năng".

2. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ trong tất cả công việc bọn trẻ có thể làm: Bọn trẻ cần tự dọn dẹp phòng của chúng, tự giặt quần áo của mình và làm một số việc khi gia đình chuẩn bị bữa ăn.

3. Bạn sẽ trở thành những bậc phụ huynh tốt hơn: Bạn muốn con mình sẽ trở thành những người lớn có khả năng độc lập.

4. Đó chính là lời nhắc nhở bọn trẻ: "Con có thể làm việc này". Bọn trẻ sẽ làm nhiều việc nhanh chóng hơn và tốt hơn.

5. Bé học cách tự lập cũng có ích cho việc học các kiến thức học thuật. Những điều bé đang học sẽ có thể được áp dụng vào những việc bé đang làm. Ví dụ, khi bé tìm hiểu việc nướng bánh, sự hiểu biết các phép đo lường trong toán học sẽ có ích nhiều hơn.

6. Lòng tự trọng của bé sẽ được nuôi dưỡng. Lòng tự trọng thực sự xuất phát từ làm những việc cho chính mình.

7. Trẻ sẽ đánh giá bạn cao hơn. Sau một lần tự sửa đồ hoặc nấu ăn, bé sẽ nhận ra công việc đó khó khăn như thế nào.

8. Bé sẽ có đủ lòng can đảm và tự tin để thử làm những điều mới hay những việc khó khăn hơn.

9. Sự nghiệp làm cha mẹ của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Bạn đang đào tạo cho con mình trở thành một người lớn độc lập và tất cả những gì bạn làm đều hướng tới mục tiêu đó.

10. Bọn trẻ có thể sẽ ra ở riêng khi chúng lớn.

Những bậc phụ huynh hướng đến mục tiêu nuôi dạy con độc lập, họ hiểu rằng việc dạy con độc lập có thể khiến bé không hài lòng và yêu quý cha mẹ trong một thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, bé sẽ hiểu bạn đủ yêu con để không can thiệp nếu như bé tuân theo các quy định của bố mẹ.


Theo Nguyệt (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM