Lâu đài dát vàng bên hồ ở Hà Nội, tỷ phú di động 4.000 tỷ

26/06/2016 09:14 AM | Kinh doanh

Sáu lâu đài nguy nga tráng lệ có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng ở Ninh Bình, lâu đài 300 tỷ của đại gia phế liệu,... khiến nhiều người ngỡ ngàng: Việt Nam thật là nhiều người giàu, và họ cùng chung sở thích xây thật nhiều những tòa lâu đài khủng! Hay, việc một đại gia bán lẻ vượt mặt bầu Đức cũng là câu chuyện nổi bật tuần qua.

Lâu đài gà vàng 300 tỷ của đại gia phế liệu

Ở Hà Nội, lâu đài của đại gia phế liệu tại Cầu Giấy vẫn luôn được dư luận quan tâm, từ khi đang trong quá trình xây dựng cho tới nay. Gọi là lâu đài gà vàng bởi lý do đơn giản chủ nhân ngôi nhà này cho gắn mấy con gà dát vàng trên nóc nhà. Con gà trống lớn nhất được đặt trên cao trong tư thế cất cao tiếng gáy. 5 con còn lại xếp hình cánh cung. Theo tính toán, số tiền bỏ ra để làm 6 con gà này lên đến 4 tỷ đồng.

Ngôi biệt thự đặc trưng với những con gà vàng

Điều khiến nó “nổi lên như cồn” không chỉ bởi độ chịu chơi của gia chủ mà còn bởi, đây là một công trình có nhiều sai phạm.

Chủ nhân của nó là ông Thanh từng mưu sinh bằng nghề buôn bán sắt vụn, rồi dần dần kinh doanh sang các lĩnh vực khác như buôn bán sắt thép và vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, nói về xây lâu đài thì các đại gia đất cố đô Ninh Bình có lẽ chơi trội hơn cả. Về thành phố Ninh Bình chúng ta sẽ thấy nhiều lâu đài xây dưng cầu kỳ, mỗi lâu đài nguy nga được xây dựng tới cả chục năm với khuôn viên rộng hàng ha. Mỗi lâu đài đều có một phong cách riêng độc đáo để không đụng hàng.

Trị giá đầu tư của mỗi lâu đài có thể từ hàng trăm đến cả ngàn tỷ. Thế mới biết nước Việt lắm người giàu khủng!

Biệt thự 7 triệu USD của trùm cá độ

Tạm tội ở Việt Nam, sau đó trốn sang nước ngoài, Ngô Tiến Dũng mang tên mới Lai Thành Hữu đã trở thành tên buôn ma túy dưới vỏ bọc là chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản đông lạnh. Số tiền kiếm được từ buôn ma túy, Hữu để ra mua tới 6 căn biệt thự, trong đó có căn trị giá tới 7 triệu USD ở khu phố của những đại gia người bản xứ.

Trở về nước với mắc Việt Kiều, Dũng tiếp tục tổ chức đường dây cá độ bóng đá. Sau nhiều cuộc đánh lớn, Dũng đã sa lưới pháp luật. Khám xét nhà riêng của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe hơi (một hiệu BMW, một hiệu Nissan), 7 máy tính cá nhân, 6 chiếc điện thoại di động, 1 hộ chiếu, 1 mođem kết nối mạng Internet, 1 máy ghi âm để ghi lại các cuộc điện thoại báo bóng, 4.600 USD, 40,5 triệu đồng tiền mặt, rất nhiều CD, VCD, DVD và một số giấy tờ sổ sách ghi chép việc cá độ.

Ông chủ Thế giới di động vượt mặt nhiều đại gia

Ông Nguyễn Đức Tài , Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thế giới di động đã trở thành tiêu điểm của thị trường chứng khoán. Trong thời gian gần đây, cổ phiếu MWG liên tục tăng, ông Tài đã vượt mặt bầu Đức về độ giàu có.

Ông Tài lọt top những người giàu trên sàn chứng khoán

Tài sản của ông Tài đạt mức 3.942 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của bầu Đức vẫn đứng dưới mức 3.000 tỷ đồng.

Cùng với bầu Đức, 2 đại gia khác bị ông Tài vượt qua là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup và ông Jonathan David Fiorello, Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tài nguyên Masan.

Bầu Đức trải qua thời gian gặp nhiều khó khăn

Giám đốc công ty vàng đi buôn thuốc nổ

Sở hữu cả một công ty khai thác vàng hoành tráng, Giám đốc Phạm Phong đã lợi dụng để "buôn" hàng tấn thuốc nổ. Việc mua bán trái phép vật liệu nổ khiến Phong có thu nhập rất “hời”. Phong mua với giá theo quy định của nhà nước.

Tuy nhiên, khi bán lại cho các đối tượng khai thác vàng trái phép, Phong đẩy giá lên gấp 2, 3 lần. Thậm chí, những lúc hút hàng, Phong không ngại nâng giá lên gấp 5 lần…

Theo tìm hiểu, mỏ vàng công ty Sơn Hà được phép khai thác tại huyện Tiên Phước trong vài năm trở lại đây không có sản phẩm, bị lỗ nhiều. Giấy phép khai thác cũng sắp hết hạn.

Người gốc Việt trúng số độc đắc 26 tỷ đồng

Lujan Do, một người đàn ông gốc Việt sinh sống ở thành phố San Jose bang California, Mỹ, với tấm vé gồm dãy số 25-66-44-5-26 trùng với 5 trong 6 số của giải thưởng Powerball đã ẵm giải thưởng lên tới gần 1,3 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng).

Ông mua tấm vé trúng thưởng ở một cửa hàng bán nước giải khát mang tên Cash’n Flask ở số 14520 đại lộ Camden.

Chủ cửa hàng này cũng sẽ nhận được 140 triệu đồng vì bán tấm vé số đạt giải.

Theo Bảo Anh

Cùng chuyên mục
XEM