Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của người Việt

29/10/2022 10:00 AM | Kinh doanh

Theo xu hướng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang vươn mình ra thế giới, thành công ở các quốc gia phát triển, chứng tỏ tầm vóc người Việt, nâng cao vị thế doanh nghiệp và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Tính đến năm 2022, Việt Nam hiện có 1.584 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn hơn 21,6 tỷ USD. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, có 80 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn hơn 347,3 triệu USD - tăng gấp 2,31 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ một nước kêu gọi đầu tư và vốn viện trợ ODA cách đây vài thập kỷ, thì Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển. Tầng lớp người giàu và các tỷ phú mới nổi ngày càng đông đảo và không ngừng gia tăng. Lý giải cho "làn sóng đầu tư" này, ngoài lý do mở rộng kinh tế còn những nguyên nhân khác mà các nhà đầu tư Việt Nam đang quan tâm đó chính là hệ thống giáo dục, môi trường sống và phúc lợi xã hội, hệ thống y tế của các quốc gia phát triển.

Một số nước như Mỹ, Anh Quốc, Úc, New Zealand, Canada… đang là những quốc gia đi đầu trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Gần đây, một số nước Châu Âu khác như Áo, Hungary, Manta… cũng bắt đầu chú trọng chính sách này.

Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của người Việt - Ảnh 1.

Đầu tư Mỹ luôn thu hút rất nhiều các nhà đầu tư Việt tham gia

Dòng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gần đây có những thay đổi đáng lưu ý. Đó là các doanh nghiệp tập trung rót vốn vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và công nghiệp chế biến, chế tạo, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ thay vì tài chính ngân hàng như xu hướng đầu tư trong những năm trước.

Những doanh nghiệp thành công trong đẩy mạnh đầu tư vươn ra thị trường nước ngoài đã ghi dấu ấn, nâng cao vị thế doanh nghiệp và hình ảnh quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã thấy rõ lợi ích của việc đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài có thể giúp doanh nghiệp tìm được những kênh đầu tư sinh lời tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn các rào cản khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong triển khai dự án tại nước ngoài như: Sự khác biệt về thị trường, rào cản ngôn ngữ, văn hóa, thủ tục pháp lý, biến động kinh tế, chính trị tại địa bàn đầu tư,…

Cơ hội đẩy mạnh đầu tư vươn ra thị trường nước ngoài

Để khuyến khích, cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã và đang bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động đầu tư ra nước ngoài giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng khả năng hội nhập quốc tế.

Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của người Việt - Ảnh 2.

"Nâng tầm giá trị Việt" là những gì mà người Việt mong muốn mở rộng doanh nghiệp tại thị trường quốc tế

Cùng với đó, ở thời điểm hiện tại có rất nhiều chương trình ở các quốc gia phát triển với mức đầu tư hợp lý, cùng điều kiện đơn giản để thu hút vốn và nhân lực đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, đây là "thời điểm vàng", một cơ hội tốt hơn hết để đầu tư. Nếu không tận dụng được cơ hội này, đầu tư ra nước ngoài của người Việt sẽ khó hơn rất nhiều.

Trước xu hướng đầu tư ra nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực, NewOcean IMMI – Đơn vị tư vấn đầu tư gần 20 năm kinh nghiệm tổ chức Tọa Đàm Đầu Tư EB5 với chủ đề "Dự án an toàn – Lợi nhuận – Hoàn vốn" nhằm mang đến cho các nhà đầu tư Việt Nam một dự án đầu tư đảm bảo hoàn vốn và mang lại lợi nhuận, hỗ trợ đưa ra giải pháp chứng minh tài chính đồng thời tư vấn trực tiếp về thủ tục làm hồ sơ visa EB5 cùng những quyền lợi tốt về cá nhân cũng như gia đình nhà đầu tư từ Chính phủ ban hành cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ.

Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của người Việt - Ảnh 3.

Đơn vị NewOcean IMMI – Gần 20 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư

Tọa đàm với sự tham dự của ông Ky Boyle - Phó Chủ tịch Thị trường châu Á Trung tâm Vùng CMB, ông Mark I. Davies - Luật sư cấp cao & Chủ tịch tập đoàn D&A (Davies & Associates) và các chuyên gia đến từ NewOcean IMMI. Đặc biệt, cơ hội nhận ngay chuyến đi du lịch Mỹ kết hợp tham quan khảo sát dự án cho khách hàng tham dự (có điều kiện).

Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của người Việt - Ảnh 4.

Tọa đàm sẽ mang đến những cơ hội đầu tư an toàn cho những nhà đầu tư tham dự

Chương trình sẽ giới hạn số lượng tham dự do tính chất thông tin được chia sẻ trong sự kiện. Quý nhà đầu tư quan tâm, mong muốn tham dự sự kiện, cần tư vấn 1:1 với các chuyên gia tư vấn của New Ocean IMMI, xin vui lòng liên hệ số Hotline: (Hà Nội) 096.456.0022/ (HCM) 096.672.1155.

NewOcean IMMI

Trụ sở Hà Nội: Số 50, ngõ Giếng, Đông Các, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

(Hoặc đường mới: 43 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Trụ sở TP. HCM: Tầng 14, Toà nhà CJ, 06 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

VPĐD tại Mỹ: 530 Technology Drive, Suite 100, Irvine, CA 92618 USA

Tel: (024) 6275 0050

Hotline: (Hà Nội) 096.456.0022 / (HCM) 096.672.1155 / (Mỹ) +1 (949) 991-8132

Website: https://newoceanimmi.com/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=39SABtq2UG8

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM