Lan Phương - “gương mặt thân quen” của giờ vàng VTV: Đã xinh đẹp, đa tài lại còn giỏi kinh doanh, đời sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây

11/04/2022 14:05 PM | Sống

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lan Phương đã đạt được nhiều thành tựu.

Lan Phương gây ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất tinh tế, qua các bộ phim truyền hình trên khung giờ vàng như "Thương ngày nắng về", "Cả một đời ân oán", "Nàng dâu order"... Cô là một trong những diễn viên nổi bật hiện nay.

Ghi dấu ấn với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật, diễn viên Lan Phương còn được quan tâm bởi cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây.

Nữ diễn viên đa tài lại học giỏi, còn làm đại sứ

Lan Phương từng có một năm sinh sống tại Liên Xô cũ, do cha nữ diễn viên dành hơn 10 năm học tập và làm việc tại đây.

Cô có thể đọc và nói một chút tiếng Nha. Trong chương trình "Gương mặt thân quen nhí", cô từng thể hiện hát bài "Kachiusa" bằng tiếng Nga.

Năm lớp 4, nữ diễn viên từng cùng mẹ tham dự cuộc thi "Mẹ duyên dáng con khỏe ngoan" của thành phố Hà Nội và đạt giải nhì, riêng Lan Phương đạt giải tài năng. Lớp 5, cô chuyển vào Vũng Tàu học tập.

Ở trường cấp 2, cô nổi tiếng tại trường nhờ khả năng múa đẹp. Lên cấp 3, Lan Phương học chuyên Anh tại trường chuyên Lê Quý Đôn. Cô là học sinh giỏi suốt 12 năm luôn là học sinh tài năng với khả năng diễn kịch và múa trong các hội diễn của trường.

 Lan Phương - “gương mặt thân quen” của giờ vàng VTV: Đã xinh đẹp, đa tài lại còn giỏi kinh doanh, đời sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây  - Ảnh 1.

Diễn viên Lan Phương hiện là một trong những diễn viên được quan tâm.

Thời học sinh của cô đáng nhớ hơn khi Lan Phương thành lập nhóm từ thiện Bồ Câu Xanh, quyên góp sách báo cũ cho các em học sinh nghèo, mở lớp học tình thương, thăm hỏi gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức trung thu, năm mới cho các em nhỏ bán dạo ở biển Vũng Tàu (cô chuyển vào Vũng Tàu năm lên lớp 5).

Lan Phương là diễn viên múa chính của nhà thiếu nhi Vũng Tàu năm 11-17 tuổi. Năm 1998, nhà thiếu nhi Vũng Tàu và TP Vũng Tàu đã chọn cô chọn làm sứ giả thiếu nhi để tham dự Hội nghị trẻ em châu Á - Thái Bình Dương tại Fukuoka, Nhật Bản. Chuyến đi này khởi đầu cho mối duyên của cô với xứ sở hoa anh đào.

Năm 18 tuổi, Lan Phương chuyển đến TP.HCM học tập. Cô cùng lúc học và tốt nghiệp Khoa kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương và khoa Diễn viên của trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bắt đầu từ năm 2015, Lan Phương đảm nhiệm vai trò Sứ giả thiện chí của JICA Vietnam. Cô cùng JICA đã thực hiện 3 video, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nạn buôn bán người. Một năm sau, cô trở thành đại sứ du lịch danh dự của thành phố Munakata, Nhật Bản.

Trong suốt sự nghiệp, Lan Phương đã tham gia vào không ít tác phẩm kịch, phim truyền hình. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trên nhiều chương trình ca nhạc, trình diễn tiết mục múa và thời trang.

Tích cực hoạt động nghệ thuật, công sức của Lan Phương được đền đáp khi cô giành được nhiều giải thưởng. Đáng chú ý, màn thể hiện trong phim "Cả một đời ân oán" (2018) đã giúp Lan Phương giành về giải thưởng "Diễn viên nữ Ấn tượng" của VTV.

Nữ diễn viên trước đó nhận được nhiều đề cử cho "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc", "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất"...

 Lan Phương - “gương mặt thân quen” của giờ vàng VTV: Đã xinh đẹp, đa tài lại còn giỏi kinh doanh, đời sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây  - Ảnh 2.

Diễn viên Lan Phương gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp.

Bên cạnh đó, Lan Phương còn kinh doanh nhà hàng. Vì chưa từng lấn sân sang lĩnh vực, cô không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Mô hình kinh doanh của cô là nhà hàng - cafe vì Lan Phương muốn kết hợp không gian vui chơi cho cả các bé. Nhà hàng của Lan Phương rộng 260 mét vuông và có khoảng 20 nhân viên.

Cô cho biết khởi nghiệp một mình, chồng người nước ngoài không hỗ trợ tài chính mà phụ giúp một số việc. Ban đầu, chồng cô không đồng ý việc kinh doanh. Song vì thấy sự quyết tâm của vợ, anh đã thuận tình.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lan Phương còn có cuộc sống viên mãn bên chồng nước ngoài. Năm 2018, Lan Phương Chồng cô là David Duffly, thu hút sự quan tâm với chiều cao 2 mét. Bộ đôi đã chào đón con gái đầu lòng vào tháng 5/2018.

Lan Phương nhiều lần chia sẻ về đời sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng người gốc Anh. Bộ đôi gặp nhau năm 2017, khi cô đang quay phim "Cả một đời ân oán", David lúc đó làm việc tại Hà Nội.

Lúc David cầu hôn, cô đang mang thai con gái được 2 tháng. David đề xuất tổ chức đám cưới nhưng cô từ chối, cho rằng đó chỉ là hình thức và cô muốn cuộc hôn nhân bình dị, hạnh phúc.

Anh cũng thể hiện sự khích lệ Lan Phương mỗi khi cô mệt mỏi, căng thẳng trong công việc. Lan Phương cũng tiết lộ chồng là người đã "chịu đựng" những áp lực cô "trút bỏ".

Cô từng cho biết được gia đình chồng yêu thương. Một lần, nữ diễn viên cho biết khi sang thăm cha mẹ chồng, cô chưa bao giờ phải nấu ăn hay rửa bát cho ông bà. "Mẹ chồng tôi hiền lắm, mỗi lần sang chơi đều bảo tôi cứ ngồi đó, không cần làm gì cả".

Mẹ chồng còn thể hiện sự vui mừng khi Lan Phương mang bầu. Sự chân thành của David cũng khiến cha mẹ Lan Phương cảm thấy hài lòng và quý mến.

 Lan Phương - “gương mặt thân quen” của giờ vàng VTV: Đã xinh đẹp, đa tài lại còn giỏi kinh doanh, đời sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây  - Ảnh 3.

Lan Phương và chồng.

Ảnh: FBNV

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM