Lần đầu tiên trong lịch sử, Samsung quyết định ủy thác cho các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất 60 triệu smartphone

30/10/2019 09:03 AM | Kinh doanh

Hành động chưa từng có tiền lệ này vừa được công bố đã khiến các nhà cung cấp linh kiện vừa và nhỏ cho công ty Hàn Quốc lo lắng, bởi đây là 20% trong số 300 triệu điện thoại di động mà Samsung sản xuất mỗi năm.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên cung cấp linh kiện điện thoại thông minh cho Samsung đang ngày càng lo ngại về các động thái tăng tốc của công ty trong việc thuê các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất điện thoại cho họ, theo các báo cáo trong ngành mới được công bố mới đây.

Cụ thể, theo các nguồn tin trong ngành thì Samsung sẽ giao việc gia công sản xuất hơn 60 triệu điện thoại thông minh Galaxy M và Galaxy A cho các doanh nghiệp ODM của Trung Quốc vào năm tới. Đây được coi là động thái giúp giảm chi phí sản xuất và tăng tính hiệu quả hơn trong cạnh tranh tại các thị trường mới nổi, so với các đối thủ là chính các công ty điện thoại Trung Quốc. Con số này chiếm 20% trong số 300 triệu điện thoại thông minh xuất xưởng hàng năm của công ty Hàn Quốc. Đây là điều chưa từng có đối với Samsung, vốn luôn tự hào là công ty có "năng lực cạnh tranh sản xuất số 1 thế giới".

Lần đầu tiên trong lịch sử, Samsung quyết định ủy thác cho các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất 60 triệu smartphone - Ảnh 1.

Galaxy A6s của Samsung là điện thoại thông minh đầu tiên của công ty Hàn Quốc được sản xuất theo phương thức ODM bởi công ty Trung Quốc.

ODM đề cập đến việc một công ty thiết kế và sản xuất một sản phẩm theo đơn đặt hàng. Công ty thuê sẽ gắn thương hiệu và chịu trách nhiệm bán. Không giống như các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), sản xuất các sản phẩm dựa trên thiết kế và thông số kỹ thuật của công ty đặt hàng, các công ty ODM không thiết kế ra các sản phẩm được sản xuất.

Samsung đã mở rộng việc kinh doanh điện thoại thông minh thông qua phương thức ODM trong những năm gần đây. Năm ngoái, công ty đã thuê ngoài việc sản xuất 3 triệu điện thoại thông minh bao gồm cả Galaxy A6 và đối tác đều là các công ty Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết quy mô sẽ được mở rộng lên từ 30 triệu đến 40 triệu chiếc trong năm nay. Samsung từ chối xác nhận các con số, nhưng cho biết sự thật là công ty đang cố gắng mở rộng các hợp đồng ODM do sự cạnh tranh ngày càng tăng tại những thị trường cấp thấp.

"Thị trường điện thoại thông minh có giá dưới 150 USD đang bị cạnh tranh nặng nề và rất khó để Samsung tự sản xuất chúng", Koh Dong Jin, người đứng đầu bộ phận CNTT & Truyền thông di động của Samsung nói trong một cuộc họp báo hồi tháng 8. "Nếu khả năng cạnh tranh của các sản phẩm không bị xâm phạm, tôi tin rằng một mức độ hạn chế về gia công phần mềm sẽ là biện pháp phù hợp."

Samsung đã ký hợp đồng với công ty WingTech của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái và Huaqin vào tháng 7 năm nay. Wingtech và Huaqin là những nhà sản xuất điện thoại hàng đầu của Trung Quốc. Wingtech có các khách hàng bao gồm Huawei, Xiaomi và Lenovo.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Samsung quyết định ủy thác cho các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất 60 triệu smartphone - Ảnh 2.

Phương thức sản xuất ODM đối với các công ty điện thoại Hàn Quốc là không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng động thái của Samsung đối với các công ty ODM sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các công ty đối tác ở Hàn Quốc. Nhà phân tích Kim Joon-hwan của Hanwha Investment & Securities cho biết các nhà cung cấp linh kiện điện thoại thông minh Hàn Quốc có khả năng mất 2,9 tỷ USD khi Samsung thuê sản xuất ODM khoảng 70 triệu điện thoại thông minh.

"Việc mở rộng ODM với điện thoại thông minh dường như là không thể cưỡng lại", một quan chức trong ngành cho biết. "Gia công phần mềm ODM hiện chỉ giới hạn ở một số mẫu máy giá rẻ, nhưng không có gì đảm bảo rằng Samsung sẽ không mở rộng hợp đồng ODM sang các sản phẩm cao cấp hoặc flagship."

Trên thực tế, mảng sản xuất thiết bị điện tử của một công ty Hàn Quốc khác là LG cũng trong tình trạng tương tự. LG đã áp dụng chế độ sản xuất ODM sớm hơn Samsung và số lượng điện thoại thông minh được sản xuất theo cách này vào năm tới có thể lên tới 30% doanh số sản phẩm bán ra.

Trước đó, một báo cáo của Nikkei cũng cho biết mảng sản xuất tấm nền màn hình của LG cũng đang nằm dưới sự chèn ép của các công ty Trung Quốc. Do nguồn cung dư thừa từ Trung Quốc, hoạt động kinh doanh tấm nền LCD của một loạt các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí cả nhiều công ty Trung Quốc đã bị thua lỗ. LG Display, công ty sản xuất LCD lớn nhất thế giới, đã trải qua một khoản lỗ hoạt động trong quý II năm nay.

Theo Bảo Nam

Cùng chuyên mục
XEM