Làm việc nhà nhiều khiến phụ nữ tăng nguy cơ mắc bệnh tim

29/04/2016 11:02 AM | Sống

Theo tạp chí New Scientist, vai trò rõ rệt của phụ nữ trong việc chăm lo nhà cửa và chăm sóc con cái có liên quan mật thiết đến các cơn đau tim, và là yếu tố tác động còn lớn hơn so với các yếu tố sinh học.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Colleen Norris thuộc Đại học Alberta, dữ liệu của khoảng một nghìn đàn ông và phụ nữ dưới 55 tuổi bị mắc bệnh tim được đưa ra phân tích.

Họ đã tiến hành xem xét hàng chục yếu tố – mọi thứ từ giới tính, huyết áp, cho đến mức lương, tình trạng hôn nhân, và thời gian làm việc nhà.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người phụ nữ trong nghiên cứu này có sức khỏe tệ hơn sau một năm phát hiện ra bị bệnh tim, và họ nhấn mạnh một số lý do khiến sức khỏe của những người phụ nữ này không thể cải thiện được.

Sống trong một môi trường gia đình căng thẳng, thu nhập khiêm tốn, và dành nhiều thời gian làm việc nhà hơn nam giới đều là những yếu tố chính.

Trong khi đó, sức khỏe của những người đàn ông trong nghiên cứu lại có vẻ ít được cải thiện nếu họ là lao động chính trong gia đình.

Cơ quan thống kê của Canada đã tiến hành đo đạc và xác định xem lượng việc nhà mà phụ nữ phải làm so với nam giới ra sao.

Các con số trong kết quả thay đổi theo tình trạng công việc và hôn nhân, nhưng ở mọi trường hợp, phụ nữ Canada đều làm việc nhà nhiều hơn so với nam giới vài giờ một tuần.

New Scientist chỉ ra rằng đây cũng là tình trạng chung ở các nước khác trên thế giới.

Tại Mỹ, Cục Thống kê Lao động cho biết trong một ngày bình thường, 20% nam giới làm việc nhà, con số này ở nữ giới là 49%.

Và ở Anh, có tới 70% phụ nữ làm việc nhà trong một ngày.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM