Kỹ sư hóa học thành tỷ phú nhờ nhu cầu hóa chất ở Ấn Độ tăng cao

05/07/2022 14:22 PM | Kinh doanh

Ashwin Desai sở hữu 87% Aether Industries và trở thành tỷ phú khi công ty hóa chất này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ashwin Desai, nhà sáng lập và CEO Aether Industries. Ảnh: Aether Industries
Ashwin Desai, nhà sáng lập và CEO Aether Industries. Ảnh: Aether Industries

Sự kiện Ashwin Desai niêm yết công ty sản xuất hoá chất chuyên dụng Aether Industries đã giúp ông trở thành tỷ phú mới nhất của Ấn Độ.

Aether Indusstries hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại hoá chất chuyên dụng, có trụ sở ở Surat – là thành phố vốn nổi tiếng về ngành công nghiệp kim cương hơn so với hoá chất.

Desai, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Aether, kiểm soát 87% cổ phần công ty. Kỹ sư hóa học 70 tuổi này thành lập Aether vào năm 2013 và điều hành công ty với vợ ông, Purnima cùng các con trai, Rohan và Aman. Vợ vị tỷ phú - Purnima phụ trách mảng tài chính, con trai Rohan đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh bao gồm bán hàng, tìm nguồn cung ứng và nguồn nhân lực. Người con thứ, Aman với bằng Tiến sĩ về hóa học hữu cơ của Đại học Bang Michigan, phụ trách hoạt động R&D và các dự án mới.

Với hai nhà máy ở Surat, Aether có một danh mục gồm 25 sản phẩm hóa chất đặc biệt, cung cấp cho một loạt các ngành công nghiệp như dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và dầu khí. Doanh thu của công ty tăng 31% lên 5,9 tỷ rupee (75 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2022, trong khi lợi nhuận ròng tăng 53% lên 1,1 tỷ rupee (14 triệu USD). 

Sau khi học kỹ sư hóa học tại Viện Công nghệ Hóa học hàng đầu ở Mumbai, Desai bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình vào năm 1976 khi đồng sáng lập hãng sản xuất hóa chất chuyên dụng Anupam Rasayan cùng với anh rể (chồng của chị gái). Sau hơn ba thập kỷ, Desai, Chủ tịch và Giám đốc điều hành tại Anupam, đã rời Anupam để thành lập Aether vào năm 2013, một cái tên có nghĩa là “tinh khiết” trong tiếng Hy Lạp và “vô hạn” trong tiếng Phạn.

Anupam Rasayan niêm yết vào tháng 3/2021, hiện có giá trị vốn hóa thị trường là 824 triệu USD với doanh thu 8,4 tỷ rupee (110 triệu USD) trong năm tài chính tính đến ngày 31/3/2022.

Bên cạnh việc sản xuất các hóa chất chuyên dụng, Aether cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và sản xuất theo hợp đồng và theo yêu cầu. Công ty hưởng lợi khi lĩnh vực hóa chất đặc biệt đang ngày càng phát triển trong bối cảnh các khách hàng toàn cầu, chọn Ấn Độ là phương án thay thế nguồn cung từ Trung Quốc. Thị trường tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mặc dù với tốc độ chậm hơn. Thị trường hóa chất chuyên dụng của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép 11% từ năm 2020 đến năm 2025, trong khi thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 7%.

Nhu cầu trên thị trường nội địa cũng rất lớn. Lĩnh vực hóa chất đặc biệt của Ấn Độ đã tăng từ 53 tỷ USD năm 2015 lên 87 tỷ USD trong năm 2020. Thị trường này được dự báo sẽ tăng lên 148 tỷ USD vào năm 2025. Nhu cầu về hóa chất chuyên dụng từ các ngành công nghiệp phân bón và hóa chất nông nghiệp dự kiến sẽ tăng từ 33 tỷ USD năm 2020 lên 53,3 tỷ USD trong năm 2025 trong khi hóa chất cho ngành dược phẩm dự kiến sẽ tăng lên từ 17 tỷ USD lên 29 tỷ USD cùng thời kỳ.

Các tỷ phú về hóa chất khác bao gồm Deepak Mehta của Deepak Nitrite; Ashok Boob của Công ty Khoa học và Công nghệ Sạch ; Yogesh Kothari của Alkyl Amines và Vinod Saraf của Vinati Organics.

Theo Tấn Đạt

Cùng chuyên mục
XEM