Kỷ lục: 1 chỗ đỗ xe có giá hơn 600.000 USD

15/06/2017 09:09 AM | Kinh doanh

Giá bất động sản ở Hồng Kông liên tục tăng cao bất chấp nỗ lực hạ nhiệt thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới của cơ quan quản lý.

Thị trường bất động sản Hồng Kông (Trung Quốc) vừa thiết lập 1 kỷ lục mới về giá. Lần này là về chỗ đỗ xe.

Tờ báo Ming Pao trích dẫn số liệu từ cơ quan quản lý đất đai Hồng Kông cho biết 1 chỗ đỗ xe có diện tích 188 foot vuông (tương đương 17,4m2) vừa được bán với giá 5,18 triệu đôla Hồng Kông, tức 664.300 USD.

Chỗ đỗ xe này nằm trong tòa nhà chung cư Upton – nơi đã từng lập kỷ lục về giá bán chỗ đỗ xe.

Dù giá nhà ở Hồng Kông thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, chỗ đỗ xe này còn đắt hơn cả một vài căn nhà. Dữ liệu của Centaline Property cho thấy 1 căn hộ 2 phòng ngủ rộng 284 foot vuông (tương đương 26,3 m2) ở Sha Tin đã được bán với giá 4,2 triệu đôla Hồng Kông hồi tháng 4 vừa qua.

Giá bất động sản ở Hồng Kông liên tục tăng cao bất chấp nỗ lực hạ nhiệt thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới của cơ quan quản lý. Theo các chuyên gia phân tích Patrick Wong và Francis Chan của Bloomberg Intelligence, có thể động thái tăng thuế đánh vào các giao dịch mua bán nhà đã đẩy tăng nhu cầu đầu tư vào các sản phẩm bất động sản không phải nhà ở như văn phòng hoặc chỗ đỗ xe.

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM