Kỳ án giết người "câm nín" 40 năm: Luật sư gửi kiến nghị tới Bộ trưởng Tô Lâm

04/03/2022 14:30 PM | Xã hội

Luật sư Hoài cho rằng, Trương Đình Chi không thể được hưởng "đặc ân" hết thời hiệu truy cứu, bởi hắn đã thay tên đổi họ lẩn trốn hàng chục năm.

Kẻ thay tên đổi họ trốn 41 năm thoát tội giết người

Liên quan kỳ án bà Phan Thị Khanh (SN 1954, ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ, nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ) bị sát hại, cướp tài sản xảy ra 42 năm trước, tờ Tuổi trẻ online vừa cho biết, luật sư Phan Trung Hoài đã gửi đơn kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Luật sư Hoài là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Khanh.

Theo ghi nhận của phóng viên Hoàng Điệp trên Tuổi trẻ online, luật sư Hoài cho rằng, Trương Đình Chi (có tên họ khác là Trương Đình Khôi , Lê Minh Sơn) không thể được hưởng "đặc ân" hết thời hiệu. Bởi Chi bị tố cáo liên tục trong suốt 30 năm qua, hắn đã gian dối, thay tên đổi họ và lẩn trốn tại nhiều địa phương.

Nguồn trên cho hay, trong đơn, luật sư Hoài nêu việc ông Võ Tê bị bắt nhầm, oan ức tới khi qua đời. Còn hung thủ Trương Đình Khôi thay tên đổi họ để bỏ trốn hơn 41 năm. Khi xác định được Khôi là hung thủ, công an Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hiệu, còn Khôi nhởn nhơ sống trong khi gia đình nạn nhân và gia đình ông Tê (người bị bắt giam oan) đau khổ hàng chục năm.

Luật sư Phan Trung Hoài kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an giải quyết các kiến nghị khiếu nại của luật sư và của gia đình bị hại đối với kết luận điều tra của vụ án.

Đồng thời, luật sư Hoài kiến nghị Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an Bình Thuận sớm thực hiện việc xin lỗi công khai và phục hồi danh dự cho ông Võ Tê.

Ông Võ Tê mang thân phận bị can tới khi chết

2 ngày trước, tờ Dân trí cho hay, luật sư Phan Trung Hoài đã có đơn kiến nghị khẩn cấp, kiến nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận và Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thanh An theo hướng yêu cầu hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án; khởi tố bị can, bắt tạm giam, điều tra, truy tố và xét xử Trương Đình Khôi theo quy định.

Ngoài ra, ông Hoài kiến nghị các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ trách nhiệm của cá nhân và cơ quan tiến hành tố tụng tiền nhiệm đã bỏ lọt tội phạm, gây ra nỗi oan với ông Võ Tê.

Đầu tháng 2/2022, con trai nạn nhân Khanh đã làm đơn khiếu nại quyết định và thông báo đình chỉ điều tra đối với vụ án mẹ anh bị sát hại do hết thời hiệu. Anh chia sẻ với Tuổi trẻ, hàng chục năm qua, anh và gia đình liên tục tố giác và yêu cầu điều tra, truy tìm hung thủ thực sự. Thế nhưng, theo anh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã không làm hết trách nhiệm nên hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Kỳ án giết người câm nín 40 năm: Luật sư gửi kiến nghị tới Bộ trưởng Tô Lâm - Ảnh 1.

Anh Đỗ Thanh An, con trai nạn nhâ Phan Thị Khanh. Ảnh: Báo Dân Việt

Anh An đau đáu, bản thân anh hy sinh cả gia đình riêng để truy tìm dấu vết của hung thủ, nhưng nay "cơ quan điều tra lấy lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có đúng đạo lý và pháp lý không?".

"Vậy các cá nhân và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm việc kéo dài thời gian không giải quyết vụ án, có căn cứ xác định hành vi giết người cướp của Trương Đình Chi (tức Lê Minh Sơn) nhưng không ban hành quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã?", con nạn nhân Khanh nói trên Tuổi trẻ.

Vụ án xảy ra năm 1980. Cho tới 41 năm sau, hung thủ Khôi mới được tìm thấy. Đến tháng 1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận có quyết định đình chỉ điều tra bị can với người bị bắt giam oan - ông Võ Tê. Trong khi đó ông Tê mất năm 1994, vẫn mang thân phận bị can.

Đáng nói, đối tượng Khôi đã bị công an Bình Thuận truy tìm từ năm 1999 dưới tên Lê Minh Sơn. Còn anh Đỗ Thanh An (SN 1974, con ruột nạn nhân Khanh) có đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra từ năm 1990, trong đó tố đích danh Trương Đình Khôi. Thế nhưng, vụ án vẫn "rơi vào im lặng". Khi thủ phạm được tìm thấy thì vụ án bị đình chỉ, Khôi không bị xử lý.

Tháng 1/2022, Đại tá Phạm Thật (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) nói trên VnExpress: "Chi đã ít nhất ba lần thay đổi tên, tuổi. Tuy nhiên quá trình xác minh, giám định và lấy lời khai đều xác định những tên này đều cùng một người".

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cơ quan điều tra xác định, Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn, SN 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) là thủ phạm sát hại bà Khanh, cướp tài sản là vàng.

Song căn cứ vào Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 về quy định thời hiệu xử lý đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm, đối với vụ án giết bà Khanh thì đã xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Tổng hợp)

Theo Tú

Cùng chuyên mục
XEM