Kinh doanh thời trang - nghề “tay trái” của giới cầu thủ: Văn Toàn cháy hàng sau “cú ngã it’s real”, Công Phượng và Bùi Tiến Dũng vẫn âm thầm tìm chỗ đứng

23/06/2021 08:30 AM | Kinh doanh

Lấn sân sang nghề tay trái là kinh doanh quần áo, đến thời điểm hiện tại, có vẻ như Văn Toàn đang là cầu thủ “có duyên” với lĩnh vực này nhất.

Tận dụng sức ảnh hưởng trên sân cỏ, nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam đã tìm cách “đá chéo” sang các mảng kinh doanh khác như mở quán ăn, quán cà phê, bán hàng thời trang,... Tuy nhiên, không phải ai cũng gặt hái được thành công từ những lĩnh vực “tay trái” này.

Trong số các thương hiệu quần áo nội địa (local brand) do giới cầu thủ tự lập ra, đến thời điểm này, Vato 9's Zone Văn Toàn đang chứng minh là thương hiệu "ăn nên làm ra" nhất.

Vato9’s Zone chính thức ra mắt vào tháng 9/2020. Hiện tại, fanpage của thương hiệu đã cán mốc 130.000 like và mỗi bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng.

Văn Toàn từng chia sẻ về lý do kinh doanh thời trang như sau: "Thích mặc đẹp nên tôi thường tốn khá nhiều tiền để mua sắm những trang phục của các thương hiệu nổi tiếng dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng không kiếm được những chiếc áo làm mình hài lòng, hoặc nếu có thì lại giá quá cao. Vì thế, tôi tự nghĩ tạo sao lại không tự thiết kế những chiếc áo cho chính bản thân và những bạn trẻ yêu thích thời trang của Việt Nam".

Soi sự nghiệp bán quần áo của giới cầu thủ: Văn Toàn chốt đơn ầm ầm, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng vẫn âm thầm tìm chỗ đứng trong mảng thời trang - Ảnh 1.

Trong tháng 6 này, tận dụng hiệu ứng từ cú ngã lịch sử của bản thân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Toàn đã tung ra mẫu áo "ăn theo" màu đen cùng dòng chữ "It’s real" (Đó là sự thật). Sản phẩm được ủng hộ nhiệt tình đến mức ngày 19/6 vừa qua, phía Vato9’s Zone phải thông báo ngừng nhận đơn đặt trước vì đã vượt quá sức sản xuất và quản lý, đồng thời tập trung trả hết các đơn hàng cũ. Shop thông báo sẽ nhận các lượt đặt hàng tiếp theo trong vòng 1-2 ngày tới.

Trên Lazada, những người dùng đã có cơ hội sở hữu mẫu áo ""It’s real" đều không ngại dành tặng số điểm 5 sao cho sản phẩm của "Chủ tịch Toàn" vì vải đẹp, mẫu mã sáng tạo và đóng gói cẩn thận.

Tương tự Văn Toàn, trong năm 2020, Công Phượng cũng thử thách bản thân mình trong lĩnh vực thời trang. Cụ thể, anh cùng với người bạn đời đã cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng dành cho giới trẻ có tên PM Official (PM viết tắt của Phượng Minh, PV). Ngoài quy trình vận hành, chính Viên Minh – vợ Công Phượng tham gia vào khâu quan trọng nhất là thiết kế những sản phẩm thời trang. Sản phẩm chủ đạo của thương hiêu là các dòng áo phông hướng tới sự năng động, thoải mái.

Tuy nhiên, dù ra đời trước thương hiệu Vato9’s Zone của Văn Toàn một vài tháng, PM Official hiện vẫn khá mờ nhạt. Fanpage của thương hiệu đang có hơn 25.000 lượt like và trên Shopee, tổng số đơn hàng bán ra của PM Official còn chưa chạm tới con số 50.

Soi sự nghiệp bán quần áo của giới cầu thủ: Văn Toàn chốt đơn ầm ầm, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng vẫn âm thầm tìm chỗ đứng trong mảng thời trang - Ảnh 2.

Chịu chung cảnh "đìu hiu" với thương hiệu quần áo của Công Phượng là một thương hiệu khác thuộc sở hữu của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB TP HCM cho ra mắt nhãn hàng thời trang riêng có tên là HALO D vào tháng 3 năm nay. Chính Bùi Tiến Dũng đảm nhận vị trí người mẫu cho thương hiệu cũng như tích cực xuất hiện trên các ấn phẩm quảng bá cho sản phẩm.

Về mặt thiết kế, mẫu áo của Bùi Tiến Dũng khá đơn giản, thường là những mẫu áo phông cơ bản, in logo HALO D, không có quá nhiều phá cách về thiết kế, kiểu dáng hay màu sắc. Ba tông màu thường xuất hiện trên các sản phẩm của HALO D là trắng, đen và xám.

Soi sự nghiệp bán quần áo của giới cầu thủ: Văn Toàn chốt đơn ầm ầm, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng vẫn âm thầm tìm chỗ đứng trong mảng thời trang - Ảnh 3.

Dù bản thân sở hữu lượt follow khủng trên mạng xã hội, vượt xa nhiều đồng đội như Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải hay Văn Toàn... thế nhưng thương hiệu thời trang của Bùi Tiến Dũng không quá nổi bật trên mạng xã hội. Hiện tại, Fanpage Facebook của thương hiệu HALO D chỉ có hơn 14.000 lượt theo dõi và Instagram là hơn 2.400 lượt.


Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM