Dịch vụ thuê xe tự lái 'cháy' xe

02/02/2013 15:53 PM |

Nhiều công ty, cửa hàng chuyên cho thuê xe tự lái báo đã kín lịch. Một số nơi còn xe trống nhưng chỉ nhận những khách đăng ký thuê từ 10 ngày trở lên.

Tại Hà Nội, nhiều công ty cho cho thuê xe tự lái cho biết gần như đã kín lịch thuê từ khoảng 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết. Anh Tâm, chủ một công ty cho thuê xe tự lái trên phố Yên Hòa, Cầu Giấy cho hay, hiện cửa hàng anh gần như "cháy xe". "Chúng tôi còn duy nhất 1 chiếc xe 7 chỗ nhưng phải cho thuê tối thiểu trong vòng 10 ngày, mỗi ngày giá 1,5 triệu đồng. Khách muốn giữ xe phải đặt cọc 2 triệu. Còn khi nhào nhận xe để đi phải đặt cọc 30 triệu đồng", anh Tâm nói.

Theo anh, chiếc xe này trước đó đã có người đặt nhưng do họ thay đổi lịch không đi nữa nên mới còn trống. Anh cũng cho biết, hiện 11 đầu xe của nhà anh đều đã cho thuê hết kéo dài từ 7 -10 ngày Tết.

Anh Việt, chủ một cơ sở ở Vĩnh Tuy, Hoàng Mai cũng cho biết hiện chỉ còn loại xe Kiamorning để cho thuê từ ngày 28 đến mùng 1, còn những ngày khác đã kín hết lịch. Giá thuê những ngày trước Tết là 800.000 đồng, từ còn từ mùng 1 giá 1,2 triệu đồng.

Hiện khách có nhu cầu thuê phải đến đặt trước 800.000 để giữ xe. Đến khi nhận xe khách đặt cọc 20 triệu đồng. Vị này cũng cho hay, các loại xe 7 chỗ nhiều người thuê hơn 4 chỗ do đa số khách đều đi cả gia đình.

Mức giá thuê tại Hà Nội hiện cao hơn ngày thường từ 300.000 đến 600.000 đồng, và tăng 10-15% so với Tết năm ngoái. Chủ các cơ sở cho thuê xe dự đoán, giá chắc chắn sẽ cao đến hết tháng Giêng vì nhu cầu đi chơi xuân nhiều.

"Năm ngoái tôi cho thuê giá tầm 700.000 đồng một xe 4 chỗ thì năm nay tăng lên 800.000 đồng", anh Việt cho hay.

Bên cạnh cho thuê xe tự lái, một số nơi cung cấp dịch vụ xe có lái với mức giá dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng một km. Nếu đi nhiều, mức giá sẽ giảm xuống. Theo anh Hoan, một lái xe cho biết, mức giá này mềm hơn năm ngoái khoảng 1.000 đồng một km.

"Năm nay kinh tế khó khăn nên cũng không dám lấy giá quá cao. Giá này thấp hơn cả giá thuê taxi nên chúng tôi hiện cũng đã kín lịch", anh Hoan cho hay.

Anh Phùng Văn, Phụ trách điều hành hãng taxi Hà Nội 52 nhận định dịch vụ thuê xe kín lịch trong những ngày Tết vì nhu cầu dồn lại trong khoảng thời gian nhất định, từ tầm 28 tháng Chạp đến tầm mùng 10. "Bên cạnh đó, đi lại là nhu cầu thiết yếu trong những ngày Tết, trong khi cung không đủ cầu nên vẫn gây tình trạng sốt xe", anh Văn cho hay.

Ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, so với những năm trước, tình hình kinh doanh xe năm nay vẫn ế ẩm. "Mọi năm, tầm giữa tháng Chạp, lịch cho thuê xe ở các đơn vị đã kín hết rồi do nhu cầu đi lại biếu quà cáp nhiều, nhưng năm nay không xảy ra tình trạng này. Khách chỉ dồn đi lại trong mấy ngày Tết nên xảy ra tình trạng 'cháy xe' là điều không khó hiểu", ông Bình cho hay.

Tại TP HCM, đại diện một trường dạy lái xe cũng cho biết lượng khách hàng tự thuê xe để lái tăng 10% so với năm ngoái và có thể xảy ra hiện tượng “cháy xe” . Tính đến ngày 30/1 (tức 19 tháng Chạp), số lượng khách đặt thuê xe đi du lịch ngắn ngày, dài ngày đã gần hết.

Vị này cho hay giá thuê xe không biến động so với năm ngoái, cụ thể nếu chưa tính tiền xăng thì giá thuê xe dao động từ 2-2,5 triệu đồng mỗi ngày đối với xe 7 chỗ. Nếu lượng người đăng ký thuê xe quá đông vào một ngày cụ thể thì lúc đó mức giá có thể tăng thêm 10%. Loại xe 7 chỗ được ưa chuộng hơn so với loại 4 chỗ vì hầu hết khách đi cả gia đình và thuê dài, khoảng trên 7 ngày.

Khách thuê xe có thể đặt cọc trước 50% số tiền và phần còn lại sẽ trả sau khi kết thúc chuyến đi. Nếu có hiện tượng trầy xước xe, nhà xe và khách thuê có thể thương lượng và điều chỉnh mức giá. Theo vị này, đến tầm khoảng 27 tháng Chạp, nếu hết xe, có thể trung tâm sẽ phải điều thêm từ nguồn ngoài.

Tình hình địa ốc khó khăn nên anh Thái, một nhà đầu tư bất động sản, phải bán đi chiếc xe hơi để trang trải nợ nần. Do đó, Tết năm nay, anh quyết định chuyển qua thuê xe để chở cả gia đình về Phú Yên vào 28 tháng Chạp. Một người quen mách phải đặt sớm để không bị hết xe và chịu mức giá quá đắt nên anh Thái đã đặt cách đây 10 ngày. Tuy nhiên, lúc đó một số nơi đã hết xe loại 7 chỗ.

Chị Cẩn, chủ xưởng in ở Quận 10, TP HCM, nói với VnExpress.net qua tổng kết tình hình kinh doanh cuối năm nay thì có dư chút đỉnh, nên chị đã đặt thuê xe 7 chỗ để cùng gia đình du lịch đến Nha Trang để nghỉ ngơi trong 4 ngày sau một năm làm việc vất vả.

"Cách đây mấy hôm tôi phải gọi cho 4, 5 nơi mới thuê được xe 7 chỗ đi trong 4 ngày nên phải đến đặt cọc luôn. Một số nơi chỉ còn xe 4 chỗ, nhiều nơi thì chỉ trống lịch trong vòng 1, 2 ngày", chị Cẩn cho hay.

Theo Ngọc Minh - Phương Mai
vnexpress

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM