Dân kinh doanh nhỏ chưa màng chuyện buôn bán

20/02/2013 07:39 AM |

Hết Tết, mọi sinh hoạt đang dần quay trở lại nhưng nhiều tiểu thương vẫn đang chơi Tết, đóng cửa hàng. Một số hàng quán còn nghỉ Tết đến tận rằm tháng Giêng.

Nhiều khu chợ vẫn trống nhiều quầy hàng. Tại chợ Triều Khúc, số tiểu thương buôn bán trở lại chỉ chiếm 1/3 như ngày thường.

Nhiều quầy hàng thực phẩm cũng đóng cửa. Số quán mở cửa ít khiến cho lượng hàng hóa khan hiếm, các tiểu thương đua nhau tăng giá.
Những người dân địa phương thường mở hàng sớm hơn, còn những dân buôn bán tỉnh lẻ phải qua Rằm mới buôn bán trở lại.
Nguyên nhân nhiều cửa hàng nghỉ Tết lâu do chủ tranh thủ đi lễ hội đầu năm. Một phần do lượng hàng hóa đầu năm chưa nhiều.
Không ít các cửa hàng thời trang trong năm qua đã phải thanh lý, bán lỗ nhưng cũng không có khách.
Phố Nguyễn Quý Đức chỉ lác đác vài cửa hàng mở cửa khai trương lấy ngày.
Sức mua sau Tết càng giảm mạnh hơn chính vì thế họ cũng nghỉ dài.
Dọc đường Nguyễn Trãi, đường Láng, Tây Sơn,... các ngành hàng như may mặc, đồ gia dụng, công nghiệp cũng vẫn đóng cửa nghỉ Tết.
Nghỉ lâu nhất có lẽ là các cửa hàng vịt, thịt chó do quan niệm kiêng ăn đầu năm.
Nhà hàng vịt mỗi ngày lãi tiền triệu nhưng cũng đành phải đóng cửa
Nhà hàng thịt chó ở Cầu Giấy thông báo nghỉ Tết qua Rằm
 
Theo Duy Anh
VEF

duchai

Cùng chuyên mục
XEM