Chớp cơ hội làm giàu với “cơn sốt” đồ ăn vặt Thái

04/10/2015 09:44 AM |

Đồ ăn vặt Thái Lan bỗng dưng trở thành xu hướng kinh doanh mới của các bạn trẻ Việt. Ngày càng có nhiều “thương gia” trẻ tuổi sang Thái Lan để nhập hàng về Việt Nam, điều này đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho những bạn trẻ ưa thích làm giàu.

Đồ ăn vặt Thái Lan nở rộ: dễ mua, dễ bán, dễ kiếm tiền

Thái Lan là đất nước phát triển mạnh về du lịch và hàng ngày thu hút khách du lịch từ hơn chục năm nay. Du lịch Thái Lan không còn là điều xa lạ với người dân Việt bởi chi phí đi lại, ăn ở luôn hợp lý. Điều đáng nói là những năm trước người Việt thường chọn cách đặt tour để du lịch Thái Lan thì khoảng một năm trở lại đây, giới trẻ có xu hướng đi du lịch Thái Lan tự túc bất kể thời gian nào trong năm. Trào lưu này vô tình mở ra một cơ hội kinh doanh mới cho các bạn trẻ khi họ yêu thích nền ẩm thực Thái và sở hữu nhiều kinh nghiệm mua đồ giá rẻ tại đất nước láng giềng.

Lưu Ly (SN 1992, Hà Nội) cho biết, lần đầu tiên đến Thái Lan Ly cũng có mục đích du lịch như các bạn khác. Vì là sinh viên nên trước khi đi Ly muốn “gỡ gạc” ít vốn, cô nhận order xách tay đồ Thái về cho bạn bè. Rao tin trên facebook, chẳng mấy chốc bạn bè của Ly đã nhờ cô bạn mua khá nhiều đồ. Số tiền kinh doanh thêm không những giúp cô trả được tiền đi du lịch mà còn để ra được “kha khá”.

Những ngày sau, cô quyết định đặt vé máy bay giá rẻ rồi lên đường “đánh hàng Thái”. Sau vài ngày lang thang ở các chợ, Ly nhận thấy nhu cầu của giới trẻ hiện nay là đồ ăn vặt Thái nên cô nhập bánh bao kim sa, ô mai me, mực bento với số lượng vài trăm chiếc về bán.

Cũng như những ngày đi du lịch, số lượng đồ ăn vặt do Ly nhập về được tiêu thụ nhanh “chóng mặt” khiến cô đặt vấn đề nghiêm túc về việc đi buôn. Đến nay, Ly đã có kinh nghiệm 6 tháng đi lấy đồ ăn Thái, facebook của bạn cũng có số lượng khách buôn ổn định.

Được biết, những mặt hàng thực phẩm Thái đang được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường hiện nay gồm mực bento, bánh chuối, ô mai me, sầu riêng sấy… Những mặt hàng này hợp khẩu vị người Việt, có yếu tố lạ, an toàn vệ sinh thực phẩm và cạnh tranh mạnh về giá với đồ ăn vặt trong, ngoài nước.

Mực bento có 3 loại: cay nhất, cay vừa và cay ít, phù hợp với khẩu vị từng người với mức giá dao động từ 7.000 đến 30.000 đồng tùy theo kích cỡ các gói mực. Sầu riêng sấy giá dao động từ 98.000 đồng đến 150.000 đồng tùy kích cỡ các gói. Bánh bao kim sa từng “làm mưa làm gió trên thị trường” có giá 250.000 đồng/hộp 6 chiếc.

Trong khi đó, bánh chuối Thái Lan được xem là mặt hàng “hot” nhất trên thị trường khi được giới trẻ yêu thích, giá dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/chiếc. Loại bánh này có bao bì bắt mắt, ngộ nghĩnh, chỉ để được trong khoảng 4 ngày nhưng mỗi ngày có những shop tiêu thụ cả trăm chiếc.

Gian nan công việc kinh doanh đồ ăn Thái

Theo Huyền Trang (SN 1993, Hà Nội), tuy tiền chi phí cho mỗi lần đi khá tốn kém nhưng khi đến Thái Lan, nguồn hàng có giá rất rẻ nên khi đem về Việt Nam lãi rất cao. Trang cho biết: “Bí quyết để có thu nhập tốt khi đi lấy hàng tại đây là việc tiết kiệm tối đa chi phí ăn ở, đi lại. Đầu tiên là việc săn vé máy bay giá rẻ. Vé máy bay giá rẻ hiện giờ rất nhiều hãng cung cấp, càng đặt sớm vé càng rẻ, hành lý có thể mua đến mức 35 – 40kg nên cần “book” hành lý trước, nếu ra sân bay rồi mới đăng kí sẽ bị tính thêm phí.

Sau khi đến Bangkok, việc đầu tiên cần làm là chạy đến nơi lấy hàng và chọn đồ. Những chỗ lấy hàng phổ biến là Central World, Platinum, Pratunam, Siam Paragon, Bobe, Chatuchak, nhưng nếu mặt hàng nhập là đồ ăn vặt Thái thì cứ đến siêu thị là dễ chọn nhất. Tất cả các shop và siêu thị chỉ mở cửa từ khoảng 10h - 10h30 sáng (một số ít có thể mở từ 9h30) nên giờ bay cũng cần được canh cho chuẩn xác”.

Những đồ ăn vặt này đều có sẵn trong siêu thị nên nhiều bạn trẻ có thể thoải mái nhập hàng mà chẳng cần quá nhiều kinh nghiệm như các mặt hàng khác. Theo Ly, ở Bangkok thì biết tiếng Anh cơ bản là có thể hỏi giá, mua hàng, tìm đường tới các chợ, trừ phi muốn bàn bạc kinh doanh lớn thì mới cần tiếng Anh tốt. Người Việt Nam qua Thái đánh hàng nhiều tới mức đa số những người bán hàng ở Thái đều biết chút ít tiếng Việt. Nếu họ không biết tiếng Việt thì sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả hoặc viết con số ra giấy cho người mua hiểu.

Buôn đồ ăn vặt Thái Lan còn dễ hơn: ở siêu thị chỉ cần nhặt đồ theo đơn rồi tính tiền tại quầy. Giá đã niêm yết sẵn, bạn chẳng cần mặc cả hay sợ bị lừa, kể cả khi không thông thạo tiếng Thái, tiếng Anh. Về địa chỉ siêu thị hay các chợ đầu mối thì chỉ cần hỏi thẳng nhân viên lễ tân khách sạn, ngoài ra cần có bản đồ để tránh bị hớ.

Theo các “thương gia” trẻ, để tiết kiệm chi phí các bạn thường vất vả lựa đồ, xách đồ cả ngày nên phải thực sự có sức khỏe và quen đi bộ mới chịu được công việc này. Thêm vào đó, không phải ai cũng có điều kiện đi massage với giá 250 bath/lần, bữa tối cũng chỉ ăn tạm đồ đơn giản, hoàn toàn khác xa với việc đi du lịch.

Trang tâm sự: “Mặc dù sang Thái Lan liên tục nhưng khi về khách sạn, mình và bạn chẳng còn sức đâu mà đi chơi. Đi chọn đồ buộc phải đi bộ, có ngày bọn mình đi bộ hơn 20km, khi về chỉ để ý đi xếp đồ chật kín vali rồi tắm rửa mà thôi”.

Khi đi sang nước ngoài lấy hàng, các bạn trẻ thường mang theo một khoản tiền lớn nên dễ dàng lọt vào “tầm ngắm” của những kẻ trộm cướp. Chưa kể, không phải ai cũng tỏ ra thân thiện, Trang cho biết: “Mình hạn chế đi xe tuk tuk vì có lần mình đã bị lấy đắt gấp đôi so với đi xe taxi. Cầm theo nhiều tiền trong người nên mình cũng phải thật cẩn trọng. Mặc dù chưa bị móc túi hay cướp tiền bao giờ nhưng những “tiền bối” luôn dặn mình phải cảnh giác khi đi vào chỗ đông người”.

Trong khi đó, Ly lại chia sẻ một kinh nghiệm khác: “Đã có lần mình chủ quan trong việc kiểm tra thông tin. Mình có mối quen đặt vé máy bay giá rẻ, nhưng có lần chị ấy bảo mình kiểm tra lại vé sau khi thanh toán. Mình nhìn qua vé, nghĩ lần nào cũng giống nhau nên nhìn qua, đến gần sát ngày bay mình mới nhận ra vé đặt nhầm ngày. Vì là vé giá rẻ nên mình không hoàn trả được và phải đi mua vé khác”.

Mặc dù những đợt lấy hàng xuyên biên giới rất nhọc nhằn và đối mặt với nhiều nguy cơ, song các bạn đều thừa nhận việc lấy hàng giá gốc, được tự tay lựa chọn những mẫu hàng ưng ý sẽ giúp shop kinh doanh thuận lợi và có nhiều lãi hơn là lấy hàng từ các đại lý tại Việt Nam. Không như mặt hàng quần áo, thậm chí các bạn trở thành mối sỉ của nhiều người nên không lo hàng tồn.

Dĩ nhiên, những rủi ro kinh doanh như: bị hải quan phạt, quên đơn order, bánh bị hỏng khi di chuyển… vẫn xảy ra, để lại cho các bạn nhiều kinh nghiệm quí giá. Đa số những bạn trẻ bán đồ ăn vặt Thái đều xem đây là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập và thường kinh doanh theo hình thức online. Nhưng mức thu nhập thời vụ này cũng được xem là “đáng mơ ước” so với nhiều người khi mỗi lần đánh hàng các bạn có thể thu về hàng chục triệu đồng.

Theo Mỹ Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM