Bên trong cơ sở sản xuất rượu Champagne giả

27/12/2012 10:13 AM |

Lời cảnh báo cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn rượu uống ngày tết.

Thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất với số lượng lớn rượu giả, nguyên liệu pha chế rượu không rõ nguồn gốc. Đây là cảnh báo cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn rượu uống ngày tết.

Những hình ảnh sau đây được ghi lại bên trong cơ sở sản xuất nước giải khát, rượu các loại Thiên Long (xóm Hoa Thám, xã La Phù, Hoài Đức). Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1980, trú tại xóm Hoa Thái, La Phù).

Cơ sở sản xuất này sử dụng nguồn nguyên liệu phụ gia thực phẩm, đường hóa học nằm ngoài danh mục không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, phẩm màu không rõ nguồn gốc xuất xứ, cồn công nghiệp để sản xuất rượu.

Ngày 26/12, đoàn kiểm tra đã tịch thu 6.000 chai rượu và nước các loại (gồm rượu vang đào, rượu nếp mới, rượu vang nổ, rượu chanh, rượu Champagne Thiên Long, nước ngọt có gas khoáng chanh; nước giải khát có gas cam...).

Theo Ngọc Linh

Người đưa tin

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM