Kiên Giang đề nghị cung ứng khẩn trên 73.000m3 xăng, dầu

11/10/2022 15:08 PM | Kinh doanh

UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ cung ứng khẩn trên 73.000m3 xăng, dầu cho địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Người dân chen chúc đổ xăng tại TP Rạch Giá dù mỗi lần chỉ mua được 20.000 - 30.000 đồng - Ảnh: TRANG TRẦN
Người dân chen chúc đổ xăng tại TP Rạch Giá dù mỗi lần chỉ mua được 20.000 - 30.000 đồng - Ảnh: TRANG TRẦN

Ngày 11-10, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối xăng, dầu cung ứng khẩn 73.560m3 xăng, dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng, dầu của tỉnh.

Kiên Giang hiện có 608 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của 8 thương nhân phân phối có trụ sở trên địa bàn tỉnh và 15 thương nhân phân phối xăng, dầu ngoài tỉnh. Theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh gửi về, tình trạng khan hiếm xăng dầu đã diễn ra trong nhiều ngày qua và đến nay còn rất ít cây xăng cầm cự hoạt động được.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện tại thương nhân đầu mối cung cấp xăng, dầu trong và ngoài tỉnh cho Kiên Giang rất nhỏ giọt, thậm chí không cung cấp nên gây áp lực, khó khăn cho hệ thống thương nhân phân phối trong tỉnh. Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu, các cây xăng đóng cửa hàng loạt trong tỉnh khiến người dân hoang mang, có người thì mua tích trữ trong nhà dễ gây nguy hiểm cháy nổ.

Những ngày qua, tình trạng các cây xăng đóng cửa không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng đã diễn ra trên các huyện, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt vào hôm qua 10-10, hầu hết các cây xăng trong nội ô trung tâm thành phố Rạch Giá cũng không thể cầm cự và đa phần đều đã đóng cửa. Người dân đổ xô chen nhau đi tìm cây xăng còn hoạt động để đổ xăng cho bằng được dù chỉ được đổ 20.000 - 30.000 đồng, có người còn đi đến nhiều cây xăng khác nhau cố gắng mua tích trữ vào thùng vì lo sợ không còn xăng.

Theo Trang Trần

Cùng chuyên mục
XEM