Kiếm được gần 10 tỷ USD từ đầu năm, tỷ phú Mukesh Ambani quay lại câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD

05/04/2022 14:07 PM | Kinh doanh

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, thế giới hiện có 11 tỷ phú sở hữu tài sản từ 100 tỷ USD.

Sau khi người đồng hương Gautam Adani cán mốc tài sản 100 tỷ USD vào cuối tuần trước, Mukesh Ambani – ông chủ tập đoàn đa ngành Reliance Industries cũng vừa quay lại câu lạc bộ tài sản 12 chữ số.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Ambani hiện sở hữu khối tài sản 100 tỷ USD, là người giàu thứ 11 thế giới, xếp ngay sau tỷ phú Adani – người đang có 105 tỷ USD. Năm ngoái, tài sản của ông Ambani cũng từng có thời điểm đạt 100 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, tài sản của Chủ tịch Reliance đã tăng thêm gần 10 tỷ USD. Trong khi đó, ông Adani là người kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong năm 2022 với 28,2 tỷ USD.

Kiếm được gần 10 tỷ USD từ đầu năm, tỷ phú Mukesh Ambani quay lại câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani quay lại câu lạc bộ tài sản 12 chữ số. Ảnh: Reuters

Thời gian qua, 2 tỷ phú Ấn Độ thay nhau nắm giữ vị trí người giàu nhất châu Á. Trong 2 năm qua, tài sản của ông Adani tăng mạnh nhờ việc chuyển hướng sang năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng. Tập đoàn Adani đã thu hút nhiều khoản đầu tư, bao gồm từ Total SE của Pháp và Warburg Pincus. Việc theo đuổi các mục tiêu kinh tế dài hạn của quốc gia giúp tỷ phú sinh năm 1962 này thu về "trái ngọt" khi nhiều cổ phiếu trong tập đoàn của ông đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 2020.

Tương tự, đế chế Reliance Industries của Ambani cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực mới - như thương mại điện tử và công nghệ - thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, bao gồm Facebook và Google.

Như vậy, thế giới hiện có 11 người sở hữu tài sản từ 100 tỷ USD. Trong đó, Mỹ có 8 đại diện, Ấn Độ có 2 tỷ phú và Pháp có một người.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM