Kỉ lục tốc độ nhanh nhất thế giới vừa bị phá vỡ bởi một chiếc xe 50 năm tuổi, chạy 8km đốt tới 190 lít xăng

18/08/2018 13:55 PM | Công nghệ

Dù là một chiếc xe cũ đã có tuổi đời trên 50 năm nhưng chiếc xe này vẫn phá kỉ lục tốc độ.

Kỉ lục về chiếc xe ô tô đạt tốc độ nhanh nhất thế giới vừa bị phá vỡ tại mốc 448,757 dặm/h (tương đương khoảng 722,1 km/h) và điều khiến chúng ta phải kinh ngạc hơn đó là chiếc xe đạt vận tốc này là Challenger 2, một chiếc xe đã được chế tạo từ năm 1968. Như vậy thì chiếc xe này đã bước sang tuổi thứ 50 nhưng vẫn đủ sức phá kỉ lục thế giới.

Kỉ lục ban đầu được nắm giữ bởi huyền thoại Mickey Thompson, và hiện tại nó đã bị phá vỡ bởi chính con trai của ông, Danny Thompson, tay đua hiện đã 69 tuổi trong chính chiếc xe mà bố ông từng lái.

Điều thú vị là kỉ lục này cũng được xác lập tại cùng một địa điểm trước đây, đó là bình nguyên muối Bonneville, nơi có địa hình vô cùng bằng phẳng, phù hợp cho các thử nghiệm về tốc độ.

Trong những năm vừa qua, những chiếc xe hiện đại được trang bị rất nhiều loại động cơ mới hiện đại nhưng cuối cùng vẫn phải chào thua trước tốc độ của chiếc xe 50 năm tuổi với động cơ đốt trong này.

Để chiếc xe đạt trạng thái tốt nhất, trong suốt những năm qua, Thompson con đã phải phục chế dần lại các bộ phận cho Challenger 2, đồng thời nâng cấp và sửa chữa để chiếc xe đạt được tiêu chuẩn của một xe đua hiện đại.

Kỉ lục tốc độ nhanh nhất thế giới vừa bị phá vỡ bởi một chiếc xe 50 năm tuổi, chạy 8km đốt tới 190 lít xăng - Ảnh 1.

Chiếc xe đạt vận tốc tối đa khi đi được 5 dặm

Tất cả những cố gắng của ông đều đã được đền đáp khi chiếc xe đạt vận tốc 725,7 km/h.

"Đây là kết quả mà chúng tôi mong muốn khi thực hiện dự án này và tôi không thể hoàn thành được thử thách nếu thiếu sự giúp đỡ từ nhóm của mình. Những người này đã cùng tôi tham gia vào một chuyến hành trình kì diệu và là nhân tố giúp tôi đạt được thành công" Danny Thompson phát biểu.

50 năm trước khi cha ông là Mickey Thompson thực hiện thử thách với chiếc xe đua Challenger 2 này, ông đã gặp rất nhiều khó khăn. Một cơn mưa lớn đã cuốn trôi toàn bộ muối trên bề mặt bình nguyên, khiến thử thách phải lùi thời hạn trở lại. Vào năm 1988, ông cùng vợ mình đã bị sát hại. 15 năm sau, con trai ông là Danny Thompson đã quyết định khởi động lại thử thách tốc độ với chiếc Challenger 2 như một cách để tôn vinh cha mình.

Kỉ lục tốc độ nhanh nhất thế giới vừa bị phá vỡ bởi một chiếc xe 50 năm tuổi, chạy 8km đốt tới 190 lít xăng - Ảnh 2.

Danny Thompson

Phiên bản nâng cấp của chiếc Challenger 2 do Danny thực hiện có phần vỏ nhôm được gia công bằng tay theo lối truyền thống giống các xe thể thao thập niên 60. Động cơ cũ Ford 427 đã được thay thế bởi hai động cơ nitro Hemi V8 công suất lên tới 2,500 mã lực.

"Vào năm 1968, bố tôi là một nhà khoa học táo bạo trong hội Kar Kraft, một nhóm kĩ sư đam mê xe cộ tại California chế tạo ra chiếc xe này với mong muốn nó trở thành chiếc xe nhanh nhất thế giới. Tôi phải mất tới 5 thập kỷ để cải tiến và biến giấc mơ của họ trở thành hiện thực" Thompson cho biết.

Chiếc Challenger 2 của Thompson có trọng lượng 2,359 tấn và chỉ trong cung đường 5 dặm (khoảng 8 km) của mình, chiếc xe đã đốt tới 190 lít xăng. Nhờ vậy mà nó đã phá kỉ lục của chiếc Speed Demon do George Poteet điều khiển, từng đạt tốc độ 706 km/h vào năm 2012. 

Trang Thu

Cùng chuyên mục
XEM