Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19

14/03/2020 21:27 PM | Kinh doanh

Không còn cảnh tượng đông đúc, tấp nập và huyên náo ở góc phố Tây được mệnh danh "sầm uất" nhất Thủ đô, phố Tạ Hiện "bình yên", hiu hắt sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karaoke,... đến cuối tháng 3, phòng dịch Covid-19.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 sáng 13/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tạm thời đóng cửa các quán bar, karaoke, di tích lịch sử,... đến cuối tháng 3. Các quận trung tâm, nhất là Hoàn Kiếm phải hạn chế tụ tập đông người; người bán hàng đeo khẩu trang và nên giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng. Cùng ngày, phường Hàng Buồm ra quân, vận động người dân tuân thủ theo chỉ đạo của chính quyền Hà Nội.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trong tối 13/3, tại nhiều cửa hàng, quán nhậu trên phố Tây Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, nhân viên dán giấy thông báo tạm nghỉ, đóng cửa vì dịch Covid-19.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Mọi hoạt động dịch vụ của các cửa hàng tạm "đóng băng", hạn chế tụ tập đông người, tránh tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Sau khi được chính quyền phường Hàng Buồm nhắc nhở, nhân viên của một số cửa hàng nhanh chóng dọn dẹp, thu dọn bàn ghế.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Các chủ cửa hàng tại đây cho biết đã nhận được chỉ thị của Uỷ ban nhân dân thành phố và nghiêm chỉnh chấp hàng, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Quán bar lớn nhất nhì Hà Nội là 1900 Le Théâtre cũng đã đưa thông báo đóng cửa,

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hình ảnh đông đúc tấp nập thường thấy trên con phố Tây nổi tiếng của Thủ đô, và cảnh tượng các cửa hàng đóng cửa "bình yên" khiến nhiều người bất ngờ.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Góc phố trước đây la liệt bàn ghế, đến lối đi cũng không còn, thì nay bỗng "thênh thang", buồn hiu hắt.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Trước sự lây lan của dịch Covid-19 như hiện nay, không chỉ riêng Tạ Hiện, Hà Nội khuyến cáo nhiều khu vực và địa điểm vui chơi, du lịch, quán xá nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Lượng du khách đổ về Tạ Hiện giảm mạnh từ đầu tháng 2, khi virus corona bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo ước tính, doanh thu của nhiều cửa hàng giảm mạnh đến 50%, thậm chí 70-80%.

Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Tính đến 20h tối 13/3, Việt Nam ghi nhận 47 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Hà Nội phát hiện 7 ca dương tính, nguồn gốc lây nhiễm đều đã được xác định, làm rõ. Chính quyền Hà Nội đề nghị có sự chung tay của toàn thể cộng đồng, với những giải pháp mạnh mẽ hơn, rà soát trên toàn diện rộng, để hạn chế thấp nhất người có nguy cơ lây nhiễm, người lây nhiễm trên địa bàn thành phố trong những ngày tới.



Khung cảnh vắng lặng ở phố Tây Tạ Hiện sau khi chính quyền Hà Nội yêu cầu đóng cửa các quán bar, karoke phòng dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Theo Minh Nhân - Phương Thảo

Cùng chuyên mục
XEM