Khu tổ hợp ăn uống của dân công sở Lê Văn Lương: Hàng chục món tự chọn như buffet, dù cách 5 phút vẫn phải đi xe vì một lý do

27/10/2022 16:33 PM | Sống

Tập hợp dân công sở từ ngân hàng, truyền thông sale bất động sản vào giờ trưa, khu tổ hợp ăn uống nằm dưới chân các tòa chung cư nườm nượp người qua lại.

Hình ảnh dân văn phòng áo sơ mi, quần tây, váy áo sang chảnh "hành quân" đi ăn trưa trên các tuyến phố đã quá đỗi quen thuộc. Bạn chỉ cần xuống đường tầm từ 11h30 đến 12h là thấy từng nhóm, từng nhóm dân văn phòng kéo nhau đi.

Ở mỗi khu vực lại có một khu tổ hợp ăn uống giờ trưa và hôm nay cùng chúng tôi khám phá dân công sở khu vực Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân) họ ăn uống ở đâu và có gì thú vị. Đây cũng là con đường huyết mạch vì vậy xung quanh có rất nhiều tòa nhà làm việc cũng như chung cư.

Quanh khu ăn uống được bao bọc bởi nhiều tòa building, các công ty, doanh nghiệp lớn nên khu ăn uống trở nên sầm uất vào giờ trưa.

Tập hợp nhiều hàng quán dưới chân những tòa nhà chung cư

Thường thường dân công sở sẽ dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để ăn trưa nên việc ưu tiên lựa những quán ăn trưa gần nơi làm việc là "thượng sách" để tránh mất thời gian. Vì vậy đấy cũng là lí do mà hàng quán cũng dần xuất hiện. Và trên con đường Lê Văn Lương có một khu tổ hợp ăn uống ngay dưới chân các tòa chung cư.

Dân văn phòng từ nhiều phía bắt đầu đổ về khu tổ hợp ăn uống.

Khu tổ hợp ăn uống chỉ cách mặt đường Lê Văn Lương khoảng 50m, cách các tòa nhà building khoảng 100-200m. Khi vào đây bạn sẽ bất ngờ bởi hầu hết món gì cũng có, khung cảnh nhộn nhịp, người ra người vào các hàng quán. Hầu hết các hàng quán ở đây đều là bàn ghế nhựa, cũng phải đến tầm hơn 20 quán nên việc lựa chọn món ăn trưa khá phong phú. Hàng quán tại đây với mật độ khá cao, quanh chân của một tòa thì cũng có đến gần chục quán mà có đến 3-4 tòa như thế.

Quanh khu vực đấy là hội dân công sở của tòa MB Bank, Diamond Flower, Golden Palace.... với hội khách "ruột" đông đảo, các hàng quán tại đây là địa điểm hấp dẫn vào giờ trưa. Anh Tùng cho biết: "Khu tổ hợp này rất thuận tiện, muốn ăn món gì cũng có làm bữa trưa vô cùng đa dạng không gây ngán, lại rất gần công ty nên mình không mất quá nhiều thời gian để đi lại. Không chỉ vậy, quanh khu ăn uống này còn khá mát khi tập trung nhiều cây xanh, khuất nắng, khuất gió".

Khu tổ hợp ăn uống của dân công sở Lê Văn Lương: Hàng chục món tự chọn như buffet, dù cách 5 phút vẫn phải đi xe vì một lý do - Ảnh 8.

Khu tổ hợp ăn uống mát mẻ, nhiều cây xanh, rộng rãi.

Công ty cách khu tổ hợp có 5 phút đi bộ những vẫn lấy xe máy đi để order cho nhanh, tránh đợi lâu

Nếu bạn bước vào khu tổ hợp này sẽ trộn lẫn rất nhiều âm thanh khác nhau, của chủ quán mời gọi khách hàng, tiếng từng nhóm dân văn phòng hỏi nhau ăn gì, tiếng gọi món... đủ các loại tiếng tập hợp lại tạo thành đặc trưng riêng.

Cứ tầm gần 12h đến 12h30, từng nhóm nhân viên từ các tòa nhà bắt đầu "đổ bộ" vào khu tổ hợp ăn uống này. Quán nào quán đấy hầu như là "full" bàn, thậm chí có quán khách còn phải ngồi đợi đến 10-15 phút mới có đồ ăn. Chị Trà chia sẻ: "Hồi đầu, khi mới chuyển qua khu này làm mình đi bộ đi ăn nhưng đi vào đúng giờ cao điểm là phải đợi khá lâu. Nên hôm nào mình xác định không đi được sớm hẳn thì sẽ lấy xe máy đi hoặc đi muộn hơn 10-15 phút để tránh việc đợi quá lâu".

Chỉ cần đi vòng quanh là bạn sẽ bắt gặp đủ các món, đủ mọi miền: cơm văn phòng, cơm gà, bún trộn, phở trộn, bún đậu mắm tôm, bún cá, phở, bún thịt nướng, bún vịt... Ngoài ra thì tại đây cũng có cửa hàng cũng khá xịn sò, sạch sẽ, có điều hòa nhưng giá cũng ngang hoặc nhỉnh hơn chút so với hàng quán vỉa hè.

Bữa trưa có giá chỉ từ 30.000 đồng?

Khu tổ hợp ăn uống này chỉ mở vào buổi trưa để phục vụ chính cho nhân viên văn phòng, người dân khu vực đó... Ghé vào hàng bún bò cô chủ quán cho biết: "Không biết dân văn phòng cụ thể ở đâu đến ăn nhưng cứ giờ trưa thì họ lại bắt đầu ùa tới từ nhiều hướng khác nhau. Không chỉ dân văn phòng, còn có người dân, học sinh khu vực này ngại về ăn trưa. Cô chỉ mở vào giờ trưa, bắt đầu dọn hàng các thứ từ 10h hơn bán đến tầm đầu giờ chiều 1-2h".

Đi dạo một vòng quanh khu này thì chỉ cần cầm 30.000-50.000 đồng, bạn có thể có một bữa trưa hoàn hảo. Chị Trang cho biết: "Mình thấy khu ăn uống này giá cả rất hợp lí, cầm 50.000 đi lại còn thừa để ngồi uống trà đá, ăn chè hay mua cóc xoài để chiều ăn nữa. Mình và đồng nghiệp thường ăn bún cá, bún trộn hoặc cơm suất.

Mình thấy cũng khá may khi công ty gần khu ăn uống sầm uất như này, chứ như bạn mình đi làm chỉ có 2,3 hàng quán ăn đi ăn lại thì chán mà đặt đồ ăn trên các ứng dụng thì đắt kinh khủng một bữa trưa lên đến gần trăm đến trăm nghìn."

Không chỉ có các hàng ăn mà tại đây còn có thêm cả các hàng trà đá, hàng chè, quán cà phê... Anh Toàn cho biết: "Mình thấy khu ăn uống này rất đa dạng về món, giá thành thì hợp lí. Ăn uống xong ngồi trà đá vỉa hè hay ly cà phê cho tỉnh táo buổi chiều cũng có cả. Tính ra mình phải tiết kiệm được khá nhiều tiền khi ăn trưa tại đây".

Khu tổ hợp ăn uống của dân công sở Lê Văn Lương: Hàng chục món tự chọn như buffet, dù cách 5 phút vẫn phải đi xe vì một lý do - Ảnh 16.

Khu tổ hợp ăn uống của dân công sở Lê Văn Lương: Hàng chục món tự chọn như buffet, dù cách 5 phút vẫn phải đi xe vì một lý do - Ảnh 17.

Sau giờ trưa thường hội chị em sẽ trở lại văn phòng, đàn ông sẽ uống trà đá để trò chuyện.

Theo Thu Phương

Cùng chuyên mục
XEM