Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng "khủng" cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ?

27/05/2021 15:33 PM | Kinh doanh

Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam . Doanh nghiệp này được biết đến với khu du lịch và vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam: Khu du lịch Đại Nam.

Nữ doanh nhân này từng khẳng định rằng, lợi nhuận từ khu du lịch này sẽ được dùng để làm từ thiện. Chính vì lẽ đó, thời gian này, do ảnh hưởng của Covid-19, khu du lịch bị đóng cửa nhưng nhiều người vẫn háo hức, khẳng định hết dịch sẽ đến đây ủng hộ.

Lạc cảnh Đại Nam văn hiến tọa lạc tại địa bàn phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, nằm trên diện tích 450ha. Đây được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á về diện tích.

 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 1.

Chia sẻ về lý do xây dựng công trình này, ông Huỳnh Uy Dũng - chồng bà Phương Hằng cho biết: "Trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ thấy đền thờ Đại Nam. Tôi càng quyết tâm làm, không ai cản ngăn được tôi. Có ai biết, công trình này không tốn tiền thiết kế. Tất cả do tôi nghĩ ra và tôi đã làm, quên cả ngày đêm".

Ngày 10/3/1999, công trình đầu tiên của dự án này được khởi công xây dựng. Đến ngày 11/9/2008, Khu du lịch Đại Nam chính thức khai trương đón khách. Ông Dũng từng cho biết, tổng công trình ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng.

 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 2.

Đền Thờ Đại Nam

 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 3.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 4.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 5.

Chánh điện

Khu du lịch bao gồm nhiều công trình tiêu biểu như: Kim Điện, Khu trò chơi hiện đại, Vườn thú Đại Nam, Dãy núi Bảo Sơn, Biển nhân tạo Đại Nam, Đền thờ Đại Nam quốc tự…

 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 6.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 7.

Nhiều trò chơi mạo hiểm xuất hiện trong khu vui chơi giải trí của Đại Nam.

Khu vui chơi giải trí ở đây có hơn 40 trò chơi ở nhiều cấp độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu vui chơi của mọi đối tượng, mọi độ tuổi, nhiều trò chơi hiện đại cảm giác mạnh như: Tàu lượn siêu tốc khổng lồ, Vòng xoay vũ trụ, Thuyền đụng, Phi thuyền đại chiến, Phao đụng, Xe điện đụng, Thế giới tuyết, Lâu đài phù thủy, Cung ngũ long, Đu quay ong.

 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 8.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 9.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 10.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 11.

Biến nhân tạo.

Đặc biệt, khu du lịch này còn sở hữu một mô hình vườn thú mở được ghi nhận là mô hình đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với chủng loại đa dạng, có cả những loài thú quý hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng như hổ Đông Dương, Nai Cà-Tông,…

 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 12.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 13.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 14.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 15.
 Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng khủng cỡ nào mà dân tình đua nhau muốn đi ủng hộ? - Ảnh 16.

Tháng 7/2016, dự án Trường Đua Đại Nam được khởi công xây dựng. Trường đua Đại Nam là ý tưởng được nảy ra và triển khai thực hiện trong vòng chưa đầy… 24 giờ. Xuất phát từ mong muốn đầu tư vào phát triển thể thao bên cạnh du lịch hiện hữu của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài khu trò chơi, biển, đền thờ, vườn thú thì không nhiều người biết ở đây còn có khách sạn, phố đi bộ, khán đài, trung tâm hội nghị, quảng trường, nhà hàng tiệc cưới, bãi đỗ xe, khu câu cá, vườn ươm…

Khu du lịch này bao gồm nhiều hạng mục được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam như: Quần thể đền Đại Nam Văn Hiến tôn vinh văn hóa lịch sử Việt Nam với diện tích 9ha có Kim Điện với các pho tượng thờ, phù điêu, các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K và dòng sông nhân tạo Bảo Giang lớn nhất Việt Nam (720m) uốn lượn xung quanh đền và chảy qua chân dãy núi Bảo Sơn cũng đang nắm giữ kỷ lục núi nhân tạo dài nhất Việt Nam (250m).

Pha Lê

Cùng chuyên mục
XEM