Không phải tự nhiên mà đây là chiếc đồng hồ xa xỉ được cả loạt triệu phú Hollywood “phải có bằng được”: Một cái tên chẳng hề đến từ Rolex hay Patek Philippe đình đám

09/10/2022 13:27 PM | Sống

Chiếc Royal Oak đến từ thương hiệu xa xỉ đặc biệt này mới là mẫu đồng hồ được cả loạt triệu phú Hollywood yêu thích trong suốt vài thập kỷ nay.

Cái tên nhận được sự yêu thích nồng nhiệt như vậy chính là Audemars Piguet Royal Oak. Nữ diễn viên Millie Bobby Brown và người mẫu Kylie Jenner không phải là những người duy nhất sở hữu chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này nổi tiếng đến mức rapper nổi tiếng Jay-Z và Rick Ross thậm chí còn nhắc đến Audemars Piguet trong bài hát của họ. Các ngôi sao bóng rổ gồm LeBron James và Steph Curry cũng mang trên tay Royal Oak.

Dù đã 50 năm kể từ ngày được ra mắt, thiết kế của Audemars Piguet Royal Oak vẫn được nhiều người công nhận là một trong những thiết kế có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, đã đạt đến một cột mốc quan trọng.

Không phải tự nhiên mà đây là chiếc đồng hồ xa xỉ được cả loạt triệu phú Hollywood “phải có bằng được”: Một cái tên chẳng hề đến từ Rolex hay Patek Philippe đình đám - Ảnh 1.

Một thiết kế nguyên mẫu của Audemars Piguet Royal Oak, vào khoảng năm 1972.

Năm 1875 tại Thụy Sĩ đánh dấu bước ngoặt Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet bắt tay làm việc cùng nhau. Audemars sản xuất những bộ máy đồng hồ phức tạp trong khi Piguet bổ sung những chi tiết cuối cùng. Chiếc đồng hồ Grand Compilation Pocket, có tính năng báo thức và bộ lặp phút, được ra mắt vào năm 1899 đã giúp Audemars Piguet bắt đầu được mọi người biết đến.

Sau khi ra mắt chiếc đồng hồ mỏng nhất thế giới vào năm 1946, Audemars Piguet đã tăng trưởng ổn định cho đến khi cuộc khủng hoảng thạch anh xảy ra vào những năm 70. Trên bờ vực của sự sụp đổ tài chính, công ty đã tạo ra một chiếc đồng hồ thanh lịch nhưng thể thao hơn bao giờ hết.

Đi sâu vào lịch sử của Audemars Piguet, Royal Oak được biết đến như một trong những chiếc đồng hồ sáng tạo và hoàn thiện đẹp nhất mà thế giới từng thấy. Nó cũng trở thành món đồ yêu thích của những người nổi tiếng và thường xuyên được xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ khác nhau.

Không phải tự nhiên mà đây là chiếc đồng hồ xa xỉ được cả loạt triệu phú Hollywood “phải có bằng được”: Một cái tên chẳng hề đến từ Rolex hay Patek Philippe đình đám - Ảnh 2.

Sau đây chính là lý do tại sao Audemars Piguet Royal Oak trở thành chiếc đồng hồ yêu thích của các triệu phú Hollywood.

Có lịch sử huyền thoại

Vào những năm 1970, thương hiệu đồng hồ Nhật Bản Quartz đã chiếm lĩnh thế giới nhờ chuyển động cơ học của mình. Điều này khiến mỗi công ty Thụy Sĩ đều phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính.

Tại thời điểm then chốt đó, Audemars Piguet quyết định giới thiệu một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng. Theo Robb Report , công ty đã tìm đến Gérald Genta, một nhà thiết kế công nghiệp đại tài đã từng làm việc với Omega và Geneva. Genta nhận được một cuộc gọi lúc 4 giờ chiều để thiết kế một chiếc đồng hồ thể thao bằng thép và bất ngờ thay, ngay sáng hôm sau, ông đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc với thành quả của mình.

Không phải tự nhiên mà đây là chiếc đồng hồ xa xỉ được cả loạt triệu phú Hollywood “phải có bằng được”: Một cái tên chẳng hề đến từ Rolex hay Patek Philippe đình đám - Ảnh 3.

Nhà thiết kế Gerald Genta.

Một thiết kế độc đáo

Thiết kế độc đáo thực sự làm cho Royal Oak trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý của những người nổi tiếng. Gérald Genta đã loại bỏ kiểu dáng tròn truyền thống và chuyển sang kiểu dáng ton-sur-ton với gờ hình bát giác. Nó giống như một chiếc mũ bảo hiểm của thợ lặn biển sâu và có tám ốc vít hình bát giác thường được nhìn thấy trên đồng hồ.

Cùng với mặt số, Royal Oak đi kèm một vòng đeo tay tích hợp. Cái tên của nó được lấy từ tàu Hải quân Hoàng gia Anh.

Những phiên bản kỷ niệm giới hạn

Mãi cho đến gần đây, các nhà sản xuất đồng hồ mới bắt đầu phát hành các phiên bản kỷ niệm đặc biệt. Audemars Piguet đã có một màn thể hiện ngoạn mục khi Royal Oak kỷ niệm 50 năm ra mắt vào năm 2022.

Là một trong những chiếc đồng hồ được săn lùng nhiều nhất trên thế giới, AP đã phát hành bốn mẫu bằng thép, vàng, vàng hồng và bạch kim, theo ghi nhận của Forbes. Chỉ có 125 chiếc được sản xuất cho năm 2022 và chính điều này đã khiến nó trở thành chiếc đồng hồ đặc biệt mà rất nhiều người khao khát được bổ sung vào bộ sưu tập đồng hồ của mình.

Không phải tự nhiên mà đây là chiếc đồng hồ xa xỉ được cả loạt triệu phú Hollywood “phải có bằng được”: Một cái tên chẳng hề đến từ Rolex hay Patek Philippe đình đám - Ảnh 4.

Chiếc Royal Oak “Jumbo” kỷ niệm 50 năm.

Được yêu thích trong các cuộc đấu giá

Royal Oak thường tỏ rõ sức hút trong các cuộc đấu giá cao cấp, đặc biệt là với các phiên bản lâu đời. Vào tháng 5 năm 2022, chiếc Royal Oak đầu tiên thuộc sở hữu của nhà sản xuất Gérald Genta, được làm gờ bằng vàng 18 carat, đã được bán đấu giá.

Sau “cuộc chiến” kéo dài sáu phút căng thẳng, nó đã được bán cho một nhà sưu tập đồng hồ Thụy Sĩ may mắn với số tiền khổng lồ lên tới 2,1 triệu USD, trở thành chiếc Royal Oak đắt nhất được bán trong một cuộc đấu giá.

Sở hữu những người đại diện đáng chú ý

Một trong những đại sứ thương hiệu nổi tiếng nhất nhì của Audemars Piguet chính là Serena Williams. Tên tuổi lớn nhất trong làng quần vợt đã khiến rất nhiều người hâm mộ chú ý theo dõi từng bộ trang phục cô ấy mặc trong giải đấu chuyên nghiệp cuối cùng của mình tại US Open 2022. Theo Yahoo News đề cập, huyền thoại thể thao này đã đeo Royal Oak Offshore Quartz trong các trận đấu đáng nhớ nhất của cô ấy.

Không phải tự nhiên mà đây là chiếc đồng hồ xa xỉ được cả loạt triệu phú Hollywood “phải có bằng được”: Một cái tên chẳng hề đến từ Rolex hay Patek Philippe đình đám - Ảnh 5.

Nét quyến rũ đồng nhất

Trong nhiều năm, Audemars Piguet đã phát triển Royal Oak nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ giống như chiếc đồng hồ đầu tiên ra mắt năm 1972. Dòng A chỉ được sản xuất 1000 chiếc, tiếp theo là dòng B và C.

Biến thể đầu tiên xuất hiện sau đó một thập kỷ là Royal Oak Perpetual Calendar, mẫu đồng hồ mỏng nhất thế giới. AP cũng phát hành Royal Oak Day Date Moonphase. Sau đó, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Emmanuel Gueit đã thiết kế Royal Oak Offshore, trong khi Royal Oak Concept được ra mắt một thập kỷ sau đó. Vào năm 2010, AP đã kết hợp bốn biến thể để tạo nên Royal Oak Equation of Time.

Tính phức tạp cao

Điều thu hút những người đam mê đến với một chiếc đồng hồ là kỹ thuật và sự phức tạp của nó. Kể từ khi được phát hành vào những năm 1970, Royal Oak đã là một trong những chiếc đồng hồ phức tạp nhất trong lịch sử.

AP còn liên tục cập nhật Royal Oak với các thiết kế và công nghệ mới. Trong các mẫu mới nhất được phát hành vào năm 2021, chiếc đồng hồ đi kèm với sự phát triển Supersonnerie để cải thiện hiệu suất âm thanh và tiếng động. Hãng đồng hồ cũng đã giới thiệu các sắc thái mới như xanh lam và xám khói.

Một phụ kiện “phải có bằng được” trên thảm đỏ

Steph Curry được phát hiện đeo Royal Oak khi nhận giải MVP và tham dự Met Gala năm 2022. John Mayer cũng chọn mẫu đồng hồ nổi tiếng này cho buổi chụp GQ của mình. Nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber đã tự tặng bản thân một chiếc làm quà cưới.

Có thể thấy, Royal Oak luôn là chiếc đồng hồ được nhiều người nổi tiếng yêu thích do lịch sử lâu đời và sự sang trọng mà nó toát ra. Thông qua nhiều lần hợp tác với các nhà thiết kế hạng A, những chiếc AP Royal Oak được tùy chỉnh đã có giá khởi điểm là 45.000 USD, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng giá sau đó.

*Theo The Richest

Theo Thúy Phương

Cùng chuyên mục
XEM