Không phải Đà Lạt, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, ‘ngôi vương’ du lịch dịp lễ vừa qua là cái tên bất ngờ!

05/05/2022 13:15 PM | Sống

Đoạt ‘quán quân’ du lịch Việt, đón lượng khách bùng nổ nhất thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua là tỉnh thành nào?

Trái với dự đoán ban đầu, Đà Lạt hay Vũng Tàu lại khá "bình yên" trong kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi lượng du khách đổ về không quá đông đúc như dịp Tết Âm lịch 2022. Trong khi đó, quán quân thuộc về một tỉnh thành phía Bắc!

Thành phố Đà Lạt dự kiến sẽ nhận lượng khách bùng nổ, nhưng thực tế, số du khách tới tham qua dịp lễ vừa rồi dừng ở mức ổn định. Ước tính, thành phố ngàn hoa đón khoảng 101.000 lượt khách trong 4 ngày kể từ 30/4 - 3/5, giảm 30% so với kì nghỉ lễ 30/4 năm ngoài. Sở dĩ lượng khách Đà Lạt giảm mạnh trong dịp này vì tình hình thời tiết xấu, nhiều người đã hủy phòng vào giờ chót do lo ngại trời mưa dai dẳng.

Không phải Đà Lạt, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, ‘ngôi vương’ du lịch dịp lễ vừa qua là cái tên bất ngờ! - Ảnh 1.

Đà Lạt vắng khách trong sáng 30/4


Tương tự Đà Lạt, du lịch Vũng Tàu cũng chịu ảnh hưởng từ thời tiết xấu. Tuy lượng khách đến Vũng Tàu trong kì nghỉ lễ 30/4 tăng so với đợt giỗ Tổ nhưng vẫn thấp so với cùng kì năm ngoái. Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, thành phố đón khoảng 89.000 lượt khách.

Trái với Vũng Tàu hay Đà Lạt, nhiều tỉnh ven biển miền Trung "bội thu" trong kì nghỉ lễ 30/4 khi đón lượng khách "khủng". Điển hình như Thanh Hoá, bất ngờ dành ngôi vương cho danh hiệu địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất dịp lễ 30/4 vừa qua, với tổng cộng  898.000 lượt du khách .

Không phải Đà Lạt, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, ‘ngôi vương’ du lịch dịp lễ vừa qua là cái tên bất ngờ! - Ảnh 2.

Bãi biển Sầm Sơn thu hút khách du lịch

Là địa phương hút khách nhất dịp nghỉ lễ 30/4, Thanh Hoá đạt lượng khách lưu trú là 577.400 lượt, tăng 85,6% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với năm 2021.

Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, cảnh tượng hàng vạn người đổ về bãi biển Sầm Sơn (TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã gây choáng ngợp trên MXH. Dòng người ken đặc, có những góc gần như không còn khoảng trống.

Không phải Đà Lạt, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, ‘ngôi vương’ du lịch dịp lễ vừa qua là cái tên bất ngờ! - Ảnh 3.
Không phải Đà Lạt, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, ‘ngôi vương’ du lịch dịp lễ vừa qua là cái tên bất ngờ! - Ảnh 4.

Sau Thanh Hoá, vị trí thứ 2 thuộc về Nghệ An với 712.000 lượt khách, doanh thu đạt 855 tỷ đồng. Hà Nội đứng top 3 với 550.000 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 1.500 tỷ đồng. 

Một số điểm đến quen thuộc, như Bà Rịa - Vũng Tàu chạm mốc 283.000 lượt khách, doanh thu dịch vụ lưu trú hơn 231 tỷ đồng.

Đà Nẵng đón hơn 254.000 lượt khách, trong đó có 7.400 khách quốc tế, tăng hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Phòng khách sạn 4-5 sao kín 70%, khách sạn ven biển kín trên 90%, khu vực trung tâm kín 40-50%.

Các vùng biển như Kiên Giang, Quảng Ninh đón lượng khách bùng nổ đúng như dự đoán.

Đậu Đậu

Cùng chuyên mục
XEM