Không phải chơi golf hay sưu tập siêu xe, thú giải trí của những người giàu nhất thế giới ‘cực lạ': Bảo sao tiền chảy vào túi họ ngày càng nhiều!

01/11/2022 17:08 PM | Sống

Tỷ phú cũng là những người bình thường, họ cũng có sở thích, có thể đắt đỏ và cũng có khi vô cùng bình dị. Quan trọng hơn, giải trí, còn là cách họ rèn tư duy, tái tạo năng lượng để ra tăng khả năng kiếm tiền.

Họ di chuyển bằng máy bay riêng, sở hữu những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá và sống tại các dinh thự. Họ là những người giàu nhất trong số những người giàu - 25 người giàu nhất trên thế giới, theo xếp hạng của Forbes. Họ sống trong một thế giới mà hầu hết chúng ta có lẽ không thể tưởng tượng được.

Nhưng khi nói đến sở thích, một vài người trong số họ lại giống như chúng ta. Trong khi một số tỷ phú trên thế giới tiêu xài hoang phí cho những đam mê của họ, những người khác chỉ cần một cuốn sách hay, một bộ bài hoặc một tấm thẻ thành viên phòng tập thể dục để thư giãn khỏi khối lượng công việc đồ sộ tại văn phòng. Dưới đây là cách 10 người giàu nhất dành thời gian rảnh rỗi quý báu của họ.

1. Bill Gates

Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, có những sở thích không tốn kém, ngoại trừ việc đi du lịch đến những nơi xa. Gates đọc một cuốn sách mỗi tuần, chơi bài bridge và thích trò chơi The Settlers of Catan – hay trò Catan. Gates cũng rất thích quần vợt, ông thậm chí từng tham gia một trận đấu gây quỹ với nhà vô địch Grand Slam Roger Federer với tư cách là bạn đánh đôi của anh ấy vào năm 2017.

Chú thích ảnh

Trong một bài đăng trên blog GatesNotes của mình, tỷ phú đã thú nhận về niềm đam mê mới nhất của mình: Wordle (một trò chơi chữ dựa trên web được tạo ra và phát triển bởi kỹ sư phần mềm người xứ Wales Josh Wardle).

Theo Gates, chơi Wordle là một cách tuyệt vời để giữ kết nối và tương tác với mọi người.

2. Warren Buffett

Hãy tưởng tượng bạn đang tham dự một bữa tối từ thiện rồi nhìn thấy Warren Buffett kéo đàn ukulele và hát một giai điệu cho bạn nghe. Điều đó thực sự đã xảy ra, tính cả lần ông cùng Jon Bon Jovi song ca bài hát "The Glory of Love". Nghe nói Buffett bắt đầu chơi đàn ở trường đại học để có thể gây ấn tượng với các bạn nữ, ông cũng đã nhiều lần biểu diễn tại các cuộc họp cổ đông hàng năm của công ty Berkshire Hathaway, và trong các lần xuất hiện trên truyền hình.

Chú thích ảnh

Buffett cũng chơi bài bridge, và thường là với Gates. Hai người cạnh tranh trực tuyến trong thời gian xảy ra đại dịch. Một báo cáo của CNBC năm 2020 cho biết Buffett chơi khoảng 8 giờ một tuần, và điều này giúp ông có lợi thế hơn Gates.

"Tôi có thể chơi nhiều gấp 100 lần Bill, vì vậy đó có lẽ là trò chơi duy nhất trên thế giới mà tôi có thể có một chút lợi thế hơn so với cậu ấy," Buffett nói.

3. Larry Ellison

Đối với Larry Ellison, đồng sáng lập hãng phần mềm khổng lồ Oracle, ngôi nhà thứ hai của ông là nước. Là một người đam mê chèo thuyền, ông theo đuổi môn thể thao này từ khi còn trẻ và sau đó bắt đầu sự nghiệp đua thuyền nghiêm túc trên chiếc du thuyền dài 78 foot của mình, Sayonara, và giành được 5 chức vô địch Maxi World Championships. Larry đã hai lần giành được cúp America danh giá (2010 và 2013) và cũng tập trung vào việc tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các thủy thủ, đồng thời kết hợp những đổi mới công nghệ vào hoạt động chèo thuyền.

Chú thích ảnh

Năm 2019, Ellison thành lập chuỗi giải đua quốc tế SailGP. Vào tháng 10 năm 2022, Ellison được đề cử vào Đại sảnh Danh vọng của America's Cup (nằm tại Bảo tàng Hàng hải Herreshoff ở Bristol, Rhode Island, Mỹ, vinh danh những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi đua thuyền Cup của Mỹ)

"Tôi đam mê chèo thuyền… sự độc lập bình dị… phiêu lưu cùng gió", Ellison nói về môn thể thao này, theo National Sailing Hall of Fame.

4. Mark Zuckerberg

Những sở thích đưa Mark Zuckerberg ra ngoài văn phòng ở Thung lũng Silicon là xuống nước và sàn đấu. Zuckerberg, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Meta, là một người đam mê lướt sóng, từng săn lợn rừng và gần đây, bắt đầu tham gia võ thuật tổng hợp. Mark cho biết anh ấy thích lướt sóng để bắt đầu một ngày trước khi áp lực công việc ập đến, và gần đây anh ấy đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh về quá trình tập luyện MMA của mình.

Chú thích ảnh

"Tôi luôn yêu thể thao và sự năng động. Tôi thích những vấn đề có thể giải quyết bằng trí tuệ, nhưng quản lý năng lượng, đi ra ngoài và thể chất, chúng cũng luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi", Mark nói trên The Tim Ferriss Show đầu năm nay.

5. Alice Walton

Sở thích về nghệ thuật của Alice Walton bắt đầu từ rất lâu trước khi cha bà, Sam Walton, thành lập Walmart. Khi còn nhỏ, Alice và mẹ đã vẽ cảnh ở dãy Ozark bằng màu nước, và Alice đã phát triển niềm đam mê nghệ thuật từ đó. Forbes cho biết bà bắt đầu bộ sưu tập nghệ thuật của mình từ năm 11 tuổi và đã chi 25 xu cho một bản in "Blue Nude" của Picasso. Với hy vọng truyền cảm hứng cho những người khác, bà đã mở Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges ở Bentonville, Arkansas vào năm 2011, nơi trưng bày bộ sưu tập cá nhân của mình như một bước khởi đầu.

Chú thích ảnh

Alice nói: "Các tác phẩm nghệ thuật nổi bật của đất nước nên được trưng bày để tất cả mọi người đều được xem và thưởng thức."

6. Bernard Arnault

Người đàn ông giàu có nhất châu Âu, Bernard Arnault, điều hành LVMH, công ty mẹ của một số thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, rượu và rượu mạnh nhất thế giới - Louis Vuitton, Tiffany & Co., Fendi, Christian Dior và Moët & Chandon. Là một người yêu nghệ thuật giống như Alice Walton, ông nắm giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật có giá trị nhất thế giới.

Chú thích ảnh

Bộ sưu tập cá nhân của Arnault bao gồm các tác phẩm của Andy Warhol, Pablo Picasso, Yves Klein và Henry Moore, trang The Collector đưa tin. Vào năm 2014, bảo tàng nghệ thuật Fondation Louis Vuitton đã mở một bảo tàng ở Paris để trưng bày nghệ thuật và văn hóa cho mọi người thưởng thức, Arnault gọi đó là "không gian mới mở ra đối thoại rộng rãi với công chúng và cung cấp cho các nghệ sĩ và trí thức một nền tảng để tranh luận và phản ánh."

7. Jeff Bezos

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, có nhiều sở thích kì thú hơn chỉ là chơi gôn. Chẳng hạn như việc chơi xe trượt tuyết chó kéo ở Na Uy khi đi nghỉ vào năm 2018. Trước đó, năm 2013, Bezos dành ba tuần ngoài khơi bờ biển Florida cũng với các chuyên gia khác, đi sâu khoảng 3 dặm dưới bề mặt đại dương, tìm kiếm các mảnh vỡ do Apollo 11 để lại khi nó trở lại Trái đất năm 1969.

Chú thích ảnh

"Thật là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời," Bezos viết trên blog của mình vào thời điểm đó. "Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều. Chúng tôi đã thấy một thế giới thần tiên dưới nước - một khu vườn điêu khắc đáng kinh ngạc của động cơ F-1 xoắn, nó kể câu chuyện về một kết thúc rực lửa và bạo lực, một kết thúc minh chứng cho chương trình Apollo."

8. Mukesh Ambani

Với giá trị tài sản khoảng 87 tỷ USD, Mukesh Ambani có thể chi trả cho sở thích đắt tiền của mình: sưu tập xe sang. Là người giàu thứ hai ở Ấn Độ, theo Forbes, Ambani là chủ tịch của Reliance Industries, một gã khổng lồ với cổ phần trong lĩnh vực dầu khí, viễn thông, hóa dầu và bán lẻ.

Chú thích ảnh

The Richest báo cáo rằng ngôi nhà trị giá 2,2 tỷ đô la của Ambani có diện tích 400.000 bộ vuông và nhiều không gian để chứa bộ sưu tập xe hơi của ông, với con số khoảng 170 chiếc và trị giá hàng triệu đô la. Trong số những chiếc xe trong bộ sưu tập: một chiếc Rolls Royce Phantom VIII EWB, trị giá 1,8 triệu USD; một chiếc Ferrari 812 Superfast có thể đạt vận tốc 211 dặm/giờ; và một chiếc Mercedes S600 W211 Guard, trị giá 1,5 triệu USD, có thể bảo vệ Ambani và gia đình khỏi đạn thép và sức nổ của thuốc nổ TNT, theo The Richest. Ông cũng có ít nhất một chiếc Lamborghini, một chiếc Aston Martin và một chiếc Bentley.

9. Larry Page

Người đồng sáng lập Google, Larry Page có những sở thích khiến anh luôn ở trên mặt nước và trên không. Page rất yêu thích kiteboard (ván diều lướt sóng) và cũng là người đồng sở hữu một đội máy bay, bao gồm cả một chiếc Boeing 767, theo Forbes. Để phục vụ nhu cầu của mình, Page và các đối tác đã trả 82 triệu USD để xây dựng một nhà ga tư nhân tại Sân bay Quốc tế San Jose, The Richest đưa tin.

Chú thích ảnh

Có lẽ anh ấy cũng đang tham gia thị trường mua du thuyền. Page, người sở hữu khối tài sản khoảng 84 tỷ đô la tính đến cuối tháng 10, được cho là đã bán siêu du thuyền trị giá 45 triệu đô la có tên Senses của mình vào năm ngoái.

10. Steve Ballmer

Giám đốc điều hành Microsoft đã nghỉ hưu, Steve Ballmer đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 rằng ông dành bao nhiêu thời gian để chơi gôn, ông là thành viên của bảy câu lạc bộ gôn ở Hoa Kỳ và thường xuyên đến các địa điểm nước ngoài để chơi gôn cùng bạn bè.

Chú thích ảnh

"Tôi chơi và tôi rất vui," ông nói.

Nhưng ông còn có một sở thích thậm chí còn tốn kém hơn: sở hữu các đội thể thao. Năm 2014, ông mua Los Angeles Clippers, và vào tháng 9, Forbes tuyên bố ông là chủ sở hữu của đội bóng rổ chuyên nghiệp nổi tiếng này.

Alexx

Cùng chuyên mục
XEM