Không khí đón năm mới chùng xuống trước "lời nhắn nhủ" đáng sợ của ông Kim Jong-un gửi tới Mỹ

01/01/2020 10:31 AM | Xã hội

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cho biết nước này sắp "sở hữu một loại vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần".

Trong khi cả thế giới đang hân hoan chào đón năm mới, thì Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lại đưa ra lời cảnh cáo sắc lạnh đối với Mỹ.

Cụ thể, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) trích dẫn thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố nước này sẽ từ bỏ các lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa hạt nhân.

"Không còn cơ sở nào bắt chúng ta đơn phương ràng buộc với cam kết [về thử tên lửa] nữa", ông Kim phát biểu trước các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên. "Thế giới sẽ chứng kiến Triều Tiên sở hữu một loại vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần".

Bên cạnh đó, ông Kim còn cho biết việc nước này phát triển chương trình vũ khí hạt nhân đến đâu còn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ, theo RT.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ "giả dối" trong các cuộc thảo luận về vấn đề dỡ bỏ trừng phạt một phần, và cho biết chính những "đòi hỏi kiểu gangster" của Mỹ đã khiến hai bên không thể đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Theo lời ông Kim, Mỹ càng trì hoãn lâu, thì họ sẽ càng thấy mình "bất lực trước sức mạnh của Triều Tiên" - thời gian dành cho Mỹ đã sắp hết, và chính quyền Triều Tiên sẽ có "hành động gây sốc thực sự" với vũ khí chiến lược mới của mình, nếu Mỹ vẫn tiếp tục như vậy.

"Trong khi Triều Tiên đã thực hiện các cam kết về việc ngừng thử vũ khí hạt nhân và ICBM, cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân để xây dựng lòng tin... thì Mỹ lại không hề thực hiện lời hứa của mình [...] khi tiến hành tập trận chung [với Hàn Quốc]", Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh.

Vì lẽ đó, Triều Tiên có thể sẽ đi theo "một lối đi mới", nếu Mỹ không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này trước thời hạn cuối năm 2020: "Tôi không thể từ bỏ sự an toàn của chúng ta trong tương lai chỉ vì kết quả kinh tế, cũng như sự vui vẻ và thoải mái trong khi những hành động thù địch và mối đe dọa hạt nhân đối với chúng ta đang ngày càng gia tăng", ông Kim nhấn mạnh. "Trừ phi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược".

Trong khi đó, Mỹ đã từ chối nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. bộ Ngoại giao Mỹ hôm 31/12 đã xác nhận với truyền thông Hàn Quốc rằng họ sẽ không ủng hộ đề xuất chung do Nga và Trung Quốc đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc hủy bỏ một số lệnh trừng phạt hà khắc đối với Triều Tiên trong nhiều năm qua.

Với lời khẳng định rằng Triều Tiên không chỉ "đe dọa leo thang khiêu khích", mà còn "tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bị cấm", Washington cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục chính sách hiện tại đối với Bình Nhưỡng.

Theo Hồng Anh

Cùng chuyên mục
XEM