Không được nghỉ ngơi sau SEA Games, U22 Việt Nam lập tức sang Hàn Quốc tập huấn hướng tới giải U23 châu Á

11/12/2019 10:09 AM | Xã hội

Các cầu thủ chỉ có 2 ngày về Việt Nam thăm nhà rồi lại "khăn gói" lên đường đi tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Thầy trò HLV Park Hang-seo vừa hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2019 khi giành huy chương vàng SEA Games 30. Sau quá trình cày ải với lịch thi đấu dày đặc, các tuyển thủ sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà phải chuẩn bị hướng đến vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2020.

Theo dự kiến, 18h ngày hôm nay (11/12/2019), thầy trò HLV Park Hang-seo mới về đến Việt Nam sau khi khép lại hành trình tại SEA Games 2019. Nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc ngay vào ngày 13/12.

Tính ra, cả đội sẽ chỉ có 1 ngày trọn vẹn để về thăm gia đình, người thân, chia sẻ niềm vui với bạn bè, người hâm mộ. Sau đó, trừ Trọng Hoàng, Hùng Dũng và có thể là Văn Hậu, U22 Việt Nam lại lên đường rời Việt Nam đi tập huấn tại quê hương thầy Park.

Không được nghỉ ngơi sau SEA Games, U22 Việt Nam lập tức sang Hàn Quốc tập huấn hướng tới giải U23 châu Á - Ảnh 1.

Sau SEA Games, U22 Việt Nam sẽ phải tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đội sẽ ở Hàn Quốc trong vòng 10 ngày. Ngày 22/12, tuyển sẽ về đóng quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đến khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu tuyển U22 UAE vào lúc 17h15 ngày 10/01/2020.

Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ không tham dự vòng chung kết U23 châu Á cùng U22 Việt Nam. Sau SEA Games, anh sẽ bay sang Hà Lan hội quân cùng CLB Heerenveen. Văn Hậu sẽ chỉ về Việt Nam vào tháng 3 năm sau để hội quân đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình ngày 31/3/2020.

Không được nghỉ ngơi sau SEA Games, U22 Việt Nam lập tức sang Hàn Quốc tập huấn hướng tới giải U23 châu Á - Ảnh 2.

Theo M52

Cùng chuyên mục
XEM