Không đóng nắp bồn cầu khi xả nước, bạn đã vô tình giải phóng 80.000 giọt bắn phát tán vi khuẩn khắp nơi

29/02/2020 18:31 PM | Công nghệ

Hành động xả nước không đóng nắp có thể khiến rất nhiều vi khuẩn, virus phát tán khắp nơi. Thói quen này cần sớm loại bỏ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Một nghiên cứu được công bố bởi khoa Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng của Đại học thành phố London vào ngày 13/2 vừa qua cho thấy nhà vệ sinh có thể giải phóng tới 80.000 giọt bắn. Những giọt nước này sẽ lơ lửng 1 mét trong không khí trong nhiều giờ liền nếu không đắp nắp bồn cầu sau khi xả nước. Phát hiện này cũng cho thấy vi khuẩn nhỏ hơn có khả năng bay trong không khí và bám vào xung quanh các vật chủ.

 Không đóng nắp bồn cầu khi xả nước, bạn đã vô tình giải phóng 80.000 giọt bắn phát tán vi khuẩn khắp nơi  - Ảnh 1.

Một nghiên cứu cho thấy không đóng nắp bồn cầu có thể giải phóng tới 80.000 giọt bắn chứa vi khuẩn phát tán khắp nơi.

Alvin Lai Chi-keung, phó trưởng bộ phận đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Khi những giọt nước bẩn bắn ra không được che chắn lúc xả nước, chúng có thể tồn tại trong các khoảng trống của nhà vệ sinh và nắp. Việc đậy nắp bồn cầu là điều cần thiết, nhưng nó không nên được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả duy nhất".

Alvin nói rằng bản thân không có ý định gieo thêm nỗi sợ hãi cho mọi người trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Nghiên cứu của anh đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Anh cũng khuyên các hộ gia đình nên vệ sinh toilet bằng cách sử dụng thuốc tẩy pha loãng thường xuyên, duy trì thông gió và đóng cửa nếu không sử dụng.

Nghiên cứu của anh nhằm mục đích khám phá mối liên quan giữa các giọt aerosol trong không khí và mầm bệnh. Anh phát hiện ra một luồng cơ học từ bể phốt có thể tạo ra tới 14,500 giọt có kích thước từ 0,3 đến 10 micromet. Một hệ thống xả nước sử dụng van có thể giải phóng tới 80.000 giọt bắn trong không khí.

Đóng nắp bồn cầu, bật quạt thông gió trong nhà vệ sinh có thể hạn chế vi khuẩn lây lan

Alvin nhấn mạnh một lần nữa, các giọt nước nhiễm khuẩn có thể theo luồng không khí bám vào đồ đạc khác trong gia đình, nếu nhà vệ sinh không được dọn dẹp sạch sẽ và thông gió thường xuyên. Việc làm này có thể ngăn chặn sự bão hòa của vi khuẩn trong không khí. 87% mầm bệnh trong không khí có thể được loại bỏ nếu nhà vệ sinh bật quạt thông gió trong 15 phút. 2% mầm bệnh cuối cùng sẽ tồn tại trong không khí nếu bật quạt trong 15 phút nữa.

 Không đóng nắp bồn cầu khi xả nước, bạn đã vô tình giải phóng 80.000 giọt bắn phát tán vi khuẩn khắp nơi  - Ảnh 2.

Đóng nắp bồn cầu, bật quạt thông gió trong nhà vệ sinh có thể hạn chế vi khuẩn lây lan.

Giáo sư Iris Li Wai-sum, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết các cửa sổ trong nhà vệ sinh nên được đóng lại trong quá trình thông gió để tránh hút không khí ô nhiễm trở lại bên trong.

Eric Lee Wai-ming, một giáo sư tại khoa Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng cũng đề nghị nên xả nước một nửa để làm giảm lượng giọt bắn tạo ra.

Theo Phan Hằng

Cùng chuyên mục
XEM