Không con cái khi về già sẽ ra sao? Câu trả lời của 3 cặp vợ chồng già gây bất ngờ

09/05/2022 09:30 AM | Sống

"Khi còn trẻ, chúng tôi cảm thấy thoải mái và tự do! Nhưng khi già, tôi cảm thấy như mình đang chờ đợi từng ngày để bước sang thế giới bên kia."

DINKs (Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ các cặp vợ chồng đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. Đây là lựa chọn của một bộ phận giới trẻ ở xã hội hiện đại, nhưng cũng có người không may mắn mà mất con hoặc không thể có con. 

Vậy cảm giác của việc không có con khi về già là như thế nào? Một chuyên gia về hôn nhân gia đình đã đi tìm câu trả lời thông qua buổi phỏng vấn với 3 cặp vợ chồng già không có con cái.

Tâm sự của 3 cặp vợ chồng

1. Vợ chồng ông Lưu: Thảnh thơi khi trẻ, cô đơn khi già!

Ông Lưu và vợ đã kết hôn được 20 năm và họ không có con. Hiện hai vợ chồng sống ở tầng trên cùng trong một khu nhà cũ 6 tầng. Việc di chuyển lên xuống rất bất tiện ví dụ như mỗi lần mua cơm hay mì, ông đều phải mất rất nhiều thời gian.

Ông Lưu cho biết, ông lấy vợ ở tuổi 35, còn vợ hơn ông 5 tuổi. Lúc đó ông thấy vợ tuổi cao không thể trải qua việc mang thai vất vả hay sinh đẻ cửa tử nên đã quyết định rằng "có con hay không không quan trọng."

Không con cái khi về già sẽ ra sao? Câu trả lời của 3 cặp vợ chồng già gây bất ngờ - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Lưu. Hình ảnh: Baijiahao

Người vợ của ông Lưu sau khi ly hôn và mất con thì mới lấy ông Lưu nên cũng không muốn phải vất vả chuyện con cái mà chỉ mong yên ổn sống nốt quãng đời còn lại.

Vì vậy, cặp đôi đã chọn không sinh con. Nhưng bây giờ, khi ông Lưu nhớ lại quyết định của mình khi còn trẻ, ông có chút hối hận. Ông nói rằng ông hiện 55 tuổi, không có con cái và cảm thấy cô đơn.

Ông chia sẻ: "Hồi còn trẻ tôi cũng chăm chỉ làm ăn, nhưng vì vợ tôi ốm nặng mấy năm trước nên đã tiêu hết hơn nửa số tiền tiết kiệm của mình. Đến cuối cùng không có con ở bên cạnh, nghĩ đến lúc chết không có ai tiễn đưa, trong lòng không khỏi có chút xót xa."

2. Ông Mạt Nhĩ: Cái giá của sự lựa chọn

Một người bạn thân của ông Lưu tên là Mạt Nhĩ cũng không có con cái đồng ý tham gia buổi chia sẻ. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa họ là bạn ông Lưu lựa chọn không có con một cách tự nguyện chứ không hề bất đắc dĩ như ông Lưu.

Hồi đó, vợ chồng ông chỉ nghĩ đơn giản là muốn tận hưởng thế giới hai người nên không muốn có con.

Không con cái khi về già sẽ ra sao? Câu trả lời của 3 cặp vợ chồng già gây bất ngờ - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Mạt Nhĩ. Hình ảnh: Baijiahao

Đến nay đã hơn 20 năm, nhớ lại quyết định trước đây, người bạn thân của ông Lưu cũng bật khóc: "Khi còn trẻ, chúng tôi cảm thấy thoải mái và tự do! Nhưng khi già, tôi cảm thấy như mình đang chờ đợi từng ngày để bước sang thế giới bên kia. Đây là cái giá của sự lựa chọn khi còn trẻ."

3. Ông Thúc Đông Hoa: Sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền

Một cặp vợ chồng khác, người chồng tên là Thúc Đông Hoa lại thấy rằng: "Đúng là về già cũng buồn thật đấy, cũng cô đơn nhưng tôi không bị gò bó bởi tiền bạc, không vì cơm áo gạo tiền mà trở nên chắt chiu ki bo và tầm thường nhỏ bé."

Vợ chồng Thúc Đông Hoa đã tiết kiệm được 1 khoản kha khá để nghỉ ngơi và ở viện dưỡng lão cao cấp tận hưởng năm tháng cuối đời.

Không con cái khi về già sẽ ra sao? Câu trả lời của 3 cặp vợ chồng già gây bất ngờ - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Thúc Đông Hoa. Hình ảnh: Baijiahao

Đối với các cặp vợ chồng không có con cái, tất nhiên kinh tế của gia đình sẽ dư dả hơn. Nhưng khi về già khi ốm đau, bệnh tật, hai vợ chồng chỉ có thể nương tựa vào nhau. Hơn nữa, nếu một trong hai vợ chồng hối hận và muốn sinh con thì có thể thường xuyên xảy ra cãi vã, bế tắc, thậm chí rất khó duy trì hôn nhân.

Tuổi già của những cặp vợ chồng DINKs là cái giá của sự lựa chọn. Vậy nên mỗi cặp đôi khi đưa ra quyết định hãy suy nghĩ thật kỹ và thấu đáo trước khi quyết định.

Tuy quá trình mang thai, sinh đẻ và nuôi nấng một đứa trẻ rất vất vả và không hề dễ dàng nhưng cái cảm giác được nuôi dưỡng một mầm non nhỏ xinh quả thực vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời!

Theo Diệu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM