Không chỉ Vietjet Air, ít ai biết bà Thảo còn nắm trong tay hàng loạt dự án BĐS trị giá cả tỷ đô

09/03/2017 11:09 AM | Kinh doanh

Nữ tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán hiện sở hữu các dự án như Furama Resort Đà Nẵng, L'Alyana Ninh Vân Bay hay dự án tỷ đô Dragon City.

Cuối tháng 2 vừa qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã chính thức xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đồng thời trở thành nữ tỷ phú giàu nhất sàn.

Khối tài sản của bà tại Vietjet Air hiện có giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng, chỉ thua kém 2 tỷ phú trong ngành địa ốc, là Trịnh Văn Quyết và Phạm Nhật Vượng.

Mới đây, tạp chí Forbes đã chọn bà Nguyễn Thị Phương Thảo vào danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam và cho rằng, trong khoảng 5 năm qua, bà Thảo là một trong các nữ doanh nhân Việt Nam năng động nhất.

Theo Forbes, nếu tính cả giá trị cổ phần tại HDBank, Sovico Holdings và các dự án bất động sản, chuỗi nghỉ dưỡng, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo có cơ hội lọt vào danh sách tỷ phú thế giới công bố vào tháng 3 hằng năm của Forbes. Dưới đây là những dự án bất động sản của nữ tỷ phú Phương Thảo.

Furama Resort Đà Nẵng

Furama Resort Đà Nẵng được khai trương vào năm 1997 và là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên của Việt Nam, thuộc sở hữu của liên doanh giữa Lai Sun Development của Hong Kong (75%) và Công ty Du lịch Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do Lai Sun làm ăn thua lỗ tại Hong Kong, đồng thời du lịch tại Đà Nẵng vẫn còn chưa phát triển, nên công ty đã buộc phải rao bán Furama để tránh nguy cơ phá sản. Cũng đúng lúc này, sau khi kinh doanh thành công tại nga, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã cùng chồng về Việt Nam đầu tư và quyết định mua lại cổ phần của Lai Sun. Năm 2005, Sovico Holdings do bà Thảo sáng lập đã chính thức trở thành chủ sở hữu Furama.

Trước khi bà Thảo mua Furama, các khách sạn 5 sao trên cả nước hầu như thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài còn các đối tác Việt Nam chỉ đóng vai trò góp vốn bằng quyền sử dụng đất, còn tất cả vốn xây dựng cũng như vận hành đều do đối tác nước ngoài chi phối. Sovico Holdings trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên sở hữu khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao.

Về tay Sovico, Furama càng ngày càng kinh doanh hiệu quả. Công suất phòng luôn ở mức cao, bình quân khoảng 70%/năm, và trở thành đơn vị du lịch đóng góp doanh thu và ngân sách lớn nhất Đà Nẵng trong một thời gian dài.

Ana Mandara

Gần một thập kỷ sau khi thương vụ thâu tóm Furama Resort Đà Nẵng hoàn tất, Sovico tiếp tục thâu tóm thêm 2 khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hoà là Ana Mandara và An Lâm Ninh Vân Bay.

Trong đó, dự án Ana Mandara là sự kết hợp giữa Sovico Holdings và Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư Khánh Hòa, trong đó Sovico nắm 65% vốn.

Ana Mandara có quy mô 26.000m2 nằm ở phía Đông đường Trần Phú trải dài khoảng 500m bãi biển Nha Trang, gồm có nhiều căn biệt thự được xây dựng hoạt động từ năm 1997. Tuy nhiên, theo tin từ Sở Xây dựng Khánh Hòa, khu Resort này sẽ phải phá dỡ, trả lại bãi biển do nằm trong quy hoạch đường Trần Phú.

Được biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp đất cho Sovico tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa) để xây công trình mới, còn Ana Mandara sẽ được cải tạo thành công viên.

L'Alyana Ninh Vân Bay

L'Alyana Ninh Vân Bay có tên cũ là An Lâm Ninh Vân Bay và mới được đổi tên từ đầu năm 2017. Bất động sản nghỉ dưỡng này được thành lập năm 2011 nằm trên khu dự án rộng 39,5 hecta, trong đó 26,5 hecta là diện tích mặt đất và 13 hecta là diện tích mặt biển.

Khu nghỉ dưỡng L'Alyana Ninh Vân Bay hiện có 33 cụm biệt thự được xây dựng trên diện tích 9 hecta của dự án cùng với hồ bơi công cộng, quầy bar và nhà hàng bên bãi biển. Theo ông Alexander Voegl - Tổng Giám đốc Điều hành khu nghỉ dưỡng, dự án sẽ được đầu tư khoảng 1 triệu USD để nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trong năm 2017.

Bên cạnh đó, một kế hoạch đầu tư mở rộng khu nghỉ cũng đang được triển khai, bằng việc thiết kế quy hoạch phát triển giai đoạn 2 của dự án bao gồm: xây thêm 26 căn Biệt thự cùng với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh để khu nghỉ dưỡng L'Alyana Ninh Vân Bay trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp với quy mô 59 Biệt thự với 88 phòng ngủ, dự kiến đi vào hoạt động 2018.

Dragon City

Dự án khu đô thị Phú Long – Dragon City là dự án do Công ty địa ốc Phú Long, thành viên của Sovico Holdings thực hiện. Dự án này có quy mô 65ha với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, trải dài hơn 7km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ (trục Bắc Nam) thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nối liền trung tâm Thành phố với Khu Đô thị - Công nghiệp - Cảng Hiệp Phước – liền kề Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Dragon City nằm trong khu vực đô thị Nam Sài Gòn với đầy đủ tiện ích về giáo dục, y tế, giải trí... Trong đó, một số dự án thành phần đã đi vào hoạt động như: Khu biệt thự song lập vườn Dragon Parc, Khu căn hộ Dragon Hill Residence and Suites, Dragon Hill Residence and Suites 2, Khu biệt thự cao cấp Kim Long, cao ốc văn phòng PV Gas Tower,…

Trong năm qua, Phú Long cũng công bố một dự án “tỷ đô” khác tại TP HCM với tên gọi Dragon Riverside City ở số 628 - 630 mặt tiền Đại lộ Võ Văn Kiệt quận 5. Dự án này do Phú Long hợp tác phát triển với chủ đầu tư Land Saigon.

Ngoài các dự án kể trên, Sovico của bà Thảo còn đầu tư ở Phú Quốc với dự án Sài Gòn Sovico Phú Quốc. Đây là dự án có diện tích hơn 205 ha, nằm ở bãi Cửa Cạn thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án là sự kết hợp giữa 3 bên: Sovico Holdings, Phú Long và Saigontourist.

Bên cạnh đó, bà Phương Thảo còn rót vốn vào khách sạn Hồ Gươm ở Hà Nội hay dự án Abacus Tower tại quận 1, Tp.HCM...

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM