Không chỉ Mai Phương Thuý, một hoa hậu khác vừa bật mí cách đầu tư từ năm 19 tuổi, hiện dồn tiền vào chứng khoán và bất động sản

01/11/2021 08:20 AM | Kinh doanh

Chia sẻ tại buổi tọa đàm do VnExpress tổ chức mới đây, hoa hậu Lương Thuỳ Linh cho biết cô cũng bắt đầu đầu tư tài chính khá sớm khi mới 19 tuổi.

Một số liệu ước lượng cho thấy 90% người làm công ăn lương chiếm 90% dân số nhưng chỉ chiếm 10% tài sản trong xã hội. Với những người này, để trở này giàu có không phải là điều dễ dàng. Họ còn là những người có ít kiến thức, hiểu biết về các loại hình đầu tư, kinh doanh trong khi người xưa thường khuyên "phi thương bất phú".

Làm giàu là điều không dễ nhưng để gia tăng thu nhập, đạt được tự do tài chính lại là điều khác. Cùng với xu hướng phát triển của kinh tế, ngày nay nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến tài chính cá nhân. Đặc biệt là giới trẻ khi họ có ý thức tìm hiểu và lựa chọn các kênh đầu từ tài chính.

Kết quả khảo sát trên với 1000 người có độ tuổi từ 25-45 do công ty quản lý quỹ VinaCapital thực hiện đầu năm 2021 tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho thấy 5 kênh phổ biến nhất gồm vàng, bảo hiểm nhân thọ, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, đất đai, nhà/căn hộ cho thuê.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm do VnExpress tổ chức mới đây, hoa hậu Lương Thuỳ Linh cho biết cô cũng bắt đầu đầu tư tài chính khá sớm khi mới 19 tuổi. Cô cho biết lúc này bản thân chưa biết gì nhiều nên khi mới bắt đầu đầu tư cô từng hỏi ý kiến mẹ, những người thân xung quanh và có cả chuyên gia. Mọi người giúp đỡ hoa hậu này rất nhiều.

Lương Thuỳ Linh cho biết mặc dù biết đến chứng khoán từ sớm nhưng ban đầu cô rất sợ vì thấy chứng khoán rủi ro. Vì vậy ban đầu cô gái trẻ lựa chọn phương án gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Còn hiện tại cô lựa chọn 2 kênh đầu tư chính gồm chứng khoán và bất động sản.

Linh cũng nhận thấy bất kỳ ai khi quyết định đầu tư họ cũng nên tìm hiểu thật kỹ hình thức đầu tư cũng như tìm ra nguồn tham khảo uy tín để có thể biết được những thông tin chính xác”, Lương Thuỳ Linh chia sẻ quan điểm của mình.

Không chỉ Mai Phương Thuý, một hoa hậu khác vừa bật mí cách đầu tư từ năm 19 tuổi, hiện dồn tiền vào chứng khoán và bất động sản - Ảnh 1.

Trước chia sẻ của Hoa hậu Lương Thùy Linh, bà Nguyễn Hoài Thu, giám đốc điều hành khối đầu tư chứng khoán và trái phiếu, công ty quản lý quỹ VinaCapital cho rằng đây là điều rất đáng mừng. Theo bà Thu, trẻ em tại các quốc gia phát triển tài chính cá nhân, bảo hiểm, đầu tư được đào tạo từ khi ở bậc tiểu học. Trong khi đó tại Việt Nam có những người về hưu rồi vẫn không có kế hoạch tài chính cá nhân.

Bắt đầu từ sớm, ngay ngày hôm nay là nguyên tắc số 1 trong đầu tư. Trong lĩnh vực tài chính, đầu tư có một khái niệm quan trọng là lãi kép. Khi bạn bắt đầu sớm như Lương Thuỳ Linh, bạn càng gia tăng sức mạnh của lãi kép.

"Chỉ cần số tiền nhỏ, tích lũy qua thời gian dài có thể sẽ có tài sản đáng kể nhờ sự kỳ diệu của lãi kép. Đồng thời, nhà đầu tư có thể kết hợp với nhu cầu bảo vệ bản thân và gia đình", bà Thu chia sẻ.

Khi được hỏi về kế hoạch phân bổ chi tiêu, cô hoa hậu này tiết lộ đầu mỗi tháng sẽ đặt ra những mục tiêu về chi tiêu như những khoản sinh hoạt phí hàng ngày, thực phẩm, giải trí cho bản thân ví dụ như quần áo. Đến cuối tháng Lương Thuỳ Linh sẽ tổng hợp lại xem quá trình chi tiêu của tháng đó.

Cứ mỗi chi tiêu nào kể cả những chi tiêu nhỏ nhất ví dụ như hộp sữa, đi siêu thị Linh cũng ghi lại hết để kiểm soát đầu ra, đầu vào. Tháng nào đầu ra lớn hơn thì mình đang chi tiêu quá mức”, cô cho biết.

Thói quen ghi lại chi tiêu, theo dõi chi tiêu này cũng đã từng được chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh gợi ý. Theo ông Chánh, chúng ta phải tiết kiệm trước rồi mới sử dụng. Ông gợi ý việc đầu tiên chúng ta cần làm là ghi lại chi tiêu của mình trong vòng 3 tháng. Có nhiều phần mềm làm được điều này, thậm chí bạn có thể dùng sổ tay, file excel hay ứng dụng điện thoại. Sau khi ghi lại hết xong rồi 3 tháng, ông Chánh khuyên nên sắp xếp phân loại các khoản chi tiêu này thành những thiết yếu ở, ăn, mặc, đi lại, giao tiếp, học hành.

Sau 3 tháng bạn có thể biết được mình có thể cắt bỏ những khoản chi tiêu nào không quan trọng, không cần thiết. Từ đó bạn có thể dư ra 10-20% thu nhập để bắt đầu tiết kiệm. Sau khi đã thực hiện theo dõi 3 tháng, qua tháng thứ 4 bạn có thể tự tin lấy ra trước 10-20% để đầu tư trước khi chi tiêu. Còn lại chi tiêu theo mức mới của mình.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM