Khởi tố nữ nhân viên văn phòng đi xe SH giật tiền của người bán xăng ở Lai Châu

19/04/2023 18:31 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Phương Thảo đi xe máy Honda SH đến cửa hàng xăng vờ mua xăng rồi giật tập tiền của nhân viên bán hàng.

Ngày 19/4, theo thông tin từ Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa ra quyết khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú phường Tân Phong, TP Lai Châu) về tội "Cướp giật tài sản". Thảo là nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn TP Lai Châu.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận trong những lần đi đổ xăng, đối tượng nhận thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở.

Do đang túng thiếu tiền bạc, Thảo đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của nhân viên cây xăng.

Khởi tố nữ nhân viên văn phòng đi xe SH giật tiền của người bán xăng ở Lai Châu - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 18h40 ngày 10/4, Thảo đi xe máy Honda SH không gắn biển số đến cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu (phường Đông Phong, TP Lai Châu). Thảo vờ mua 10.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng để trả.

Khi nhân viên bán đang trả tiền thừa, Thảo giật cọc tiền của người này rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên cây xăng hô hoán và lấy lại số tiền trên.

Sau khi chạy thoát về nhà, Thảo cởi bộ quần áo mặc khi gây án, cất giấu trên trần nhà. Hai ngày sau, Thảo bị công an bắt giữ.


Theo Viên Minh/VTC

Cùng chuyên mục
XEM