Khởi tố bệnh nhân 1440 vì làm lây lan dịch bệnh Covid-19

19/01/2021 19:21 PM | Xã hội

Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép về nước từ Myanmar bị khởi tố về hành vi Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Bệnh nhân 1440 tên L.T.T. (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cùng 8 người khác nhập cảnh trái phép từ Myanmar về Việt Nam vào ngày 24/12/2020 vừa qua, được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, theo thông tin trên Zing News, chiều nay 19/1 Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Tuy nhiên, bệnh nhân đang điều trị cách ly nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc”, đại tá Mộng nói.

Cũng trong chiều nay, bệnh nhân 1440 được cho biết đã tái dương tính SARS-CoV-2 tại lần xét nghiệm thứ 13.

Bà Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long thông tin: "Bệnh nhân 1440 là trường hợp khả năng lây nhiễm cao và đang tiến hành cách ly. Bệnh nhân tiếp tục dương tính trở lại. Việc dương tính, âm tính và tái đi tái lại cũng thường gặp trên thế giới".

Trước đó theo Vnexpress, ngày 24/12/2020, bệnh nhân 1440 L.T.T. cùng 8 người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong nhóm 9 người này có đến 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm bệnh nhân 1440, 2 nam thanh niên ở TP.HCM (bệnh nhân 1451 và 1453) và 1 cô gái quê Đồng Tháp (bệnh nhân 1452).

Ngày 30/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an An Giang khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, Phan Thanh Hùng, 39 tuổi cùng 4 đồng phạm (29-31 tuổi) đưa nhóm người vượt biên từ Campuchia vào huyện An Phú bị khởi tố.

Ngày 1/1/2021, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh.

Tùng

Cùng chuyên mục
XEM